Mỹ thêm 28 công ty TQ vào danh sách đen, hạn chế thị thực quan chức đàn áp nhân quyền

09/10/19, 15:32 Thế giới

Chính quyền Trump vừa đưa thêm 28 công ty Trung Quốc vào danh sách đen, đồng thời hạn chế cấp thị thực cho các quan chức Bắc Kinh đồng lõa với chiến dịch đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Gian hàng trưng bày camera quan sát của công ty công nghệ Dahua Technology tại triển lãm Security China ở Bắc Kinh, ngày 24/10/2018. (Ảnh qua The New York Times)

Hàng chục công ty Trung Quốc bị liệt vào danh sách đen của Mỹ

Hôm thứ Hai (7/10), chính quyền Mỹ cho biết họ đã bổ sung 28 công ty và cơ quan an ninh Trung Quốc vào danh sách Entity List (Danh sách thực thể). 

Đây là danh sách do Bộ Thương mại Mỹ đưa ra nhằm hạn chế giao dịch thương mại với các tổ chức, cá nhân được xác định là có liên quan hay tham gia các hoạt động đi ngược với an ninh quốc gia hay lợi ích đối ngoại của Mỹ.

28 cơ quan Trung Quốc bị liệt vào danh sách này đều có liên quan đến tình trạng vi phạm nhân quyền nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác theo đạo Hồi ở khu tự trị Tân Cương. 

Phát biểu trước báo giới về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, Wilbur Ross nhấn mạnh: “Chính phủ và Bộ Thương mại Mỹ sẽ không dung thứ cho sự đàn áp tàn bạo nhắm vào các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc”.

Các tổ chức lọt vào danh sách đen này bao gồm Văn phòng công an tỉnh Tân Cương, 19 cơ quan chính phủ lớn nhỏ khác cùng 8 doanh nghiệp thương mại.

Trong đó, các doanh nghiệp bao gồm: Công ty công nghệ kỹ thuật số Hikvision, công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu Trung Quốc SenseTime Group và Megvii Technology do Alibaba chống lưng; Dahua Technology, iFlytek, Meiya Pico, Yixin.

Theo New York Times, Hikvision là một trong những nhà sản xuất các sản phẩm giám sát video lớn nhất thế giới. Các sản phẩm của công ty này như camera theo dõi, máy quay video và các thiết bị liên quan đã được triển khai vào hệ thống giám sát ở khu vực Tân Cương, nơi người Hồi giáo thường bị bắt giữ vào các trại tập trung để “cải tạo”.

Theo lệnh cấm của Washington, các công ty thuộc danh sách đen sẽ không được phép tiếp cận công nghệ vi mạch của Mỹ mà họ vẫn đang lệ thuộc.

Quan chức Trung Quốc đàn áp nhân quyền bị hạn chế thị thực đến Mỹ

Thứ Ba (8/10), ngay sau quyết định liệt 28 thực thể Trung Quốc vào danh sách đen, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tuyên bố chính quyền nước này đã áp đặt các hạn chế thị thực đối với những quan chức Trung Quốc có liên quan đến các vi phạm nhân quyền như giam giữ, lạm dụng, ngược đãi các nhóm thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương.

Cảnh sát Trung Quốc tuần tra khi người Hồi giáo rời Nhà thờ Hồi giáo Id Kah sau buổi cầu nguyện buổi sáng trê ở Kashgar, Tân Cương, Trung Quốc ngày 26/6/2017. (Ảnh qua Epoch Times)

“Nước Mỹ kêu gọi Trung Quốc lập tức chấm dứt chiến dịch đàn áp ở Tân Cương, phóng thích tất cả những người bị tùy tiện bắt giữ và ngừng ngay việc ép buộc người thiểu số Hồi giáo Trung Quốc đang cư trú ở nước ngoài trở về Trung Quốc để rồi phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn”, Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu cụ thể danh sách vì còn phải tùy thuộc vào từng đối tượng bị hạn chế cấp visa. Tuy nhiên một trong những quan chức nổi cộm trong chiến dịch đàn áp này là Trần Toàn Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Tân Cương, thành viên bộ chính trị quyền lực và là một trong những nhân vật chủ chốt của lãnh đạo Trung Quốc.

Trước đó ngày 3/10, Ngoại trưởng Pompeo cũng tuyên bố tại Vatican: “Khi nhà nước thực hiện chế độ toàn trị, họ yêu cầu công dân tôn thờ chính phủ chứ không phải Chúa. Đó là lý do tại sao Trung Quốc đã đưa hơn 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ vào các trại cải tạo và đó cũng là lý do mà họ ném các mục sư Kitô giáo vào tù”.

Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ quốc tế về việc thiết lập các trung tâm giam giữ hàng loạt và bắt giam hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ cùng các nhóm tôn giáo, dân tộc thiểu số khác.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x