Mỹ sẽ chủ trì cuộc họp 20 nước về Triều Tiên, Trung Quốc phản đối

15/01/18, 11:46 Thế giới

Bộ trưởng ngoại giao của khoảng 20 nước sẽ họp lại vào ngày 16/1 để bàn bạc các giải pháp buộc Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối cuộc họp và sẽ vắng mặt.

Từ khi lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đẩy mạnh phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Getty)

Cuộc họp tại Vancouver, do Canada và Mỹ chủ trì, diễn ra trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã tạm hạ nhiệt, ít nhất là trong ngắn hạn. Hàn Quốc và Triều Tiên vừa tổ chức cuộc gặp đầu tiên sau 2 năm. Sau cuộc họp, Triều Tiên tuyên bố, nước này sẽ cử đoàn vận động viên tham dự Olympics mùa Đông tổ chức tại PyeongChang, Hàn Quốc vào tháng 2.

Dù vậy, Mỹ và nhiều nước cho rằng cộng đồng quốc tế vẫn phải tìm cách để mở rộng trừng phạt đối với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cuộc họp tại Vancouver sẽ bàn thảo các giải pháp kinh tế và ngoại giao để tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên.

Các bằng chứng cho thấy chiến dịch gây áp lực tối đa lên Triều Tiên đang có hiệu quả. Họ đang cảm thấy sức ép“, Reuters dẫn lời Brian Hook, Giám đốc hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Một trong những thách thức cuộc họp tại Vancouver sẽ gặp phải là sự vắng mặt của Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và là nhà cung cấp dầu chính cho Triều Tiên. Mối quan hệ kinh tế khiến Bắc Kinh trở thành bên quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm kiềm chế Triều Tiên.

Tổ chức dạng cuộc họp mà không bao gồm các bên quan trọng trong vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên trên thực tế không thể giúp tiến đến một giải pháp hợp lý cho vấn đề“, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói trong cuộc họp báo thường kỳ.

Cuộc họp tại Vancouver quy tụ hầu hết là những nước đã gửi quân đến trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Những nước khác được mời bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, 2 đồng minh của Mỹ.

Ông Hook nói rằng, Trung Quốc và Nga, 2 nước không tham dự, sẽ được thông tin đầy đủ về kết quả cuộc gặp.

Các nguồn tin ngoại giao nhận định, việc Trung Quốc vắng mặt sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x