Mỹ quyết bảo vệ Philippines trước tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

28/05/15, 10:00 Tin Tổng Hợp

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27/5 tái cam kết bảo vệ Philippines và kêu gọi Trung Quốc dừng ngay việc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông.

Theo AFP, trong cuộc đối thoại với người đồng cấp Philippines, Voltaire Gazmin, ông Carter nhấn mạnh đến mối quan hệ chặt chẽ giữa 2 nước và thảo luận về những tranh chấp trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ John Carter (Ảnh AFP)

Ông Carter đã nhắc lại thỏa thuận an ninh mà Mỹ và Philippines đã ký tại Manila năm 2013 và khẳng định “quyết tâm sắt đá” trong việc bảo vệ Philippines.

Chuyến thăm của ông Gazmin đến Mỹ diễn ra ngay trước ông Carter chuẩn bị công du châu Á trong bối cảnh tình hình Biển Đông đang nóng lên từng ngày bởi Trung Quốc đang rầm rộ tiến hành việc cải tạo trái phép các bãi đá tại đây.

Trong tuyên bố chung được đưa ra ngay sau cuộc họp, cả ông Carter và Gazmin đều “đồng ý rằng các bên có liên quan về vấn đề Biển Đông cần phải tìm ra một giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp và ngừng ngay mọi hành động cải tạo các bãi đá cũng như xây dựng các căn cứ quân sự tại đây”.

Trước đó, Philippines từng khẳng định sẽ tiếp tục các chuyến bay trinh sát của mình trên Biển Đông bất chấp những cảnh báo của phía Trung Quốc. Trong tháng 5 này, Philippines cũng sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Nhật Bản.

Cuộc tập trận trên diễn ra trong thời điểm Trung Quốc đang gia tăng tốc độ cải tạo các bãi đá ở Biển Đông trong vài tháng qua và xây dựng nhiều công trình trên đó với tham vọng củng cố chủ quyền phi lý của họ đối với những bãi đá này.

Tuần trước, Hải quân Trung Quốc đã yêu cầu máy bay trinh sát P-8A Poseidon phải rời khỏi khu vực mà Trung Quốc cho rằng mình có quyền kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, các phi công Mỹ đã phớt lờ yêu cầu này và khẳng định máy bay của mình đang bay trên không phận quốc tế.

Sau cuộc gặp với ông Gazmin, dự kiến ông Carter sẽ đến thăm Singapore, Việt Nam và Ấn Độ. Đây là chuyến thăm châu Á lần thứ 2 của ông Carter kể từ khi lên nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng 2/2015.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warre tuyên bố: “Trong chuyến thăm này, ông Carter sẽ tái khẳng định chính sách tái cân bằng của Mỹ trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương”./.

Theo VOV Online

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x