Mỹ: Phát hiện hóa chất có thể gây ung thư của Roundup trong ngũ cốc cho trẻ em

17/08/18, 14:37 Thế giới

Theo nhóm nghiên cứu môi trường, một thành phần được sử dụng trong thuốc trừ sâu Roundup của công ty Monsanto đã được tìm thấy trong một số loại ngũ cốc ăn sáng.

Chất glyphosate được tìm thấy trong một số ngũ cố ăn sáng cho trẻ. (Ảnh: Tinh Hoa)

Tờ Fox Business đưa tin, một nhóm hoạt động khẳng định rằng chất glyphosate đã được tìm thấy trong các loại ngũ cốc như Cheerios, Lucky Charms và Quaker Old Fashioned Oats.

Thông tin này được công bố sau vài ngày sau khi bồi thẩm đoàn bang California quyết định Monsanto phải bồi thường cho một người làm vườn trường học hơn 289 triệu đô la, vì anh ta đã bị ung thư vì thuốc trừ sâu Roundup.

Cụ thể hơn, nhóm giám sát môi trường (EWG) cho biết gần 3/4 trong số 45 loại thực phẩm được thử nghiệm có chứa hàm lượng Glyphosate rất cao.

Ông Scott Faber, Phó chủ tịch chuyên phụ trách các vấn đề chính phủ tại EWG nói với kênh CBS New rằng: “Chúng tôi rất lo ngại việc người tiêu dùng sẽ ăn quá nhiều Glyphosate hơn họ nghĩ”. Ông cũng cho biết thêm các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với 45 mẫu sản phẩm được làm từ yến mạch thông thường. “Và kết quả như chúng ta đã biết”.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố được đăng tải trên tờ Fox Business, phát ngôn viên của công ty General Mills khẳng định: “Sản phẩm của chúng tôi rất an toàn. Cũng như chất lượng của chúng có thể đáp ứng các mức độ an toàn theo quy định”.

Các loại ngũ cốc như Cheerios, Lucky Charms và Quaker Old Fashioned Oats có chứachất glyphosate – thành phần trong thuốc diệt cỏ Roundup. (Ảnh qua Fox Business)

Đại diện của thương hiệu Quaker cũng nói với kênh CBS News rằng: “Chúng tôi tự hào về sự an toàn và chất lượng mà các sản phẩm Quaker của mình sở hữu. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi chứa hàm lượng Glyphosate thấp hơn tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng. Đây là quy định do EPA và Ủy ban châu Âu đưa ra”.

Nhưng trái ngược với các tuyên bố, bác sĩ Jennifer Lowry, Giám đốc của Hội đồng sức khỏe môi trường thuộc Viện nhi khoa Hoa Kỳ nói với kênh CBS News rằng: “Tôi đã bị sốc. Bởi trên thực tế, chúng ta không biết nhiều về ảnh hưởng của Glyphosate đối với trẻ em. Nhưng chúng ta lại sử dụng nó cho chúng”.

Công ty monsanto bị truy tố trách nhiệm pháp lý

Anh Dewayne Johnson – người làm vườn khởi kiện Monsanto – tại phiên tòa hôm 10/8. (Ảnh qua CNN)

Một bồi thẩm đoàn bang California vào ngày 10/8 đã phán quyết rằng công ty Monsanto phải chịu trách nhiệm trong vụ kiện của người công nhân làm vườn trường học. Người đàn ông này đã đưa ra lời cáo buộc về chất độc Glyphosate có trong thuốc diệt cỏ chính là nguyên nhân gây ra căn bệnh ung thư cho ông. Và theo phán quyết của tòa án, công ty Monsanto phải bồi thường thiệt hại 289 triệu USD cho người làm vườn này.

Được biết, Glyphosate có trong thành phần của nhiều loại thuốc trừ sâu do Monsanto sản xuất, bao gồm cả sản phẩm Roundup.

Tuy nhiên, đại diện công ty Monsanto nói rằng họ sẽ kháng cáo quyết định của bồi thẩm đoàn. Bởi vì công ty cho rằng thẩm phán đã không căn cứ vào các bằng chứng khoa học khi đưa ra phán quyết. Đồng thời, họ cũng khẳng định những bằng chứng mà luật sư của ông Dewayne Johnson (nguyên đơn) ở bang California trình bày là không đầy đủ.

Lúc này ông Scott Partridge, Phó chủ tịch chiến lược toàn cầu của Monsanto nói với trang Reuters: “Phía nguyên đơn đã đưa ra các bằng chứng khoa học rác, mà không dựa trên lịch sử sử dụng an toàn của Glyphosate trong 40 năm qua. Cũng như họ đã không căn cứ vào kết quả của các cuộc nghiên cứu khoa học về tính an toàn của glyphosate”.

“Họ đã cố gắng tô điểm thêm cho khoa học bằng những lập luận rất xúc động để thổi bùng cảm xúc của các vị thẩm phán”.

Sản phẩm Roundup của công ty Monsanto được bày bán ở Encinitas, bang California, ảnh chụp ngày 26/6/2017.  (Ảnh: Reuters/Mike Blake)

Tuy nhiên, theo EWG: “Roundup là sản phẩm được Monsanto sản xuất trong nhiều thập kỷ qua. Trong 5 năm nay Monsanto đã được sáp nhập với công ty dược phẩm của Đức là Bayer AG.

Sau khi quyết định được đưa ra vào tuần trước, ban bồi thẩm đoàn đã phát hiện rằng Monsanto hoàn toàn biết rõ mối nguy hiểm của sản phẩm trong nhiều thập kỷ qua. Nhưng họ đã không cảnh báo khách hàng, mà thậm chí họ còn lên kế hoạch làm mất uy tín của các bên liên quan một cách công khai.

Được biết vụ kiện tại bang California kết thúc hôm thứ 6 vừa rồi là vụ kiện đầu tiên được báo cáo trong hàng ngàn vụ kiện chống lại công ty Monsanto.

Trong đó, những người công nhân nông trại và nhiều người khác cho rằng việc họ phát triển căn bệnh ung thư bắt đầu từ những năm tháng tiếp xúc với thuốc trừ sâu Roundup”.

Nhưng cho đến hiện nay công ty Monsanto vẫn thường xuyên tranh luận về cáo buộc cho rằng: Chất độc Glyphosate có trong Roundup gây nên căn bệnh ung thư.

Vào ngày 15/8, họ đã tự tin khẳng định với kênh CBS là: “Glyphosate không gây ung thư” “nó đã có lịch sử sử dụng an toàn hơn 40 năm qua”.

>>> Monsanto bồi thường gần 300 triệu USD cho người bị ung thư vì thuốc diệt cỏ Roundup

>>> Mỹ: 300 linh mục bị cáo buộc xâm hại tình dục hơn 1.000 trẻ em

Tú Văn, theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x