Mỹ – Nhật – Hàn diễn tập giám sát tên lửa Triều Tiên

11/12/17, 06:54 Thế giới

Lực lượng Mỹ – Nhật – Hàn từ ngày 11-12/12 sẽ tiến hành cuộc tập trận theo dõi hoạt động tên lửa, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng vì tiến triển của chương trình tên lửa Bình Nhưỡng.

Một tên lửa Triều Tiên được phóng thử. (Ảnh: AFP / Getty)

 

Reuters dẫn thông báo Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản cho biết, cuộc tập trận này là lần diễn tập thứ 6 giữa 3 nước về chia sẻ thông tin dấu vết hoạt động của tên lửa đạn đạo. Triều Tiên hiện chưa lên tiếng phản đối cuộc tập trận phối hợp này.

Phía Nhật Bản từ chối tiết lộ liệu hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) có được điều động tham gia tập trận hay không. Việc Mỹ triển khai THAAD đến Hàn Quốc từng khiến Bắc Kinh nổi giận, do lo ngại hệ thống radar mạnh mẽ của nó sẽ quan sát cả Trung Quốc và đe dọa an ninh của nước này.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng đáng kể trong năm 2017 do hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ngày 29/11, sau hơn 2 tháng im ắng, Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới được gọi là Hwasong-15, được cho là có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Động thái trên lập tức vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là ở Washington. Mỹ cảnh báo đội ngũ lãnh đạo Triều Tiên có thể “bị hủy diệt hoàn toàn” nếu chiến tranh bùng phát.

Vài ngày sau đó, Không quân Mỹ – Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận chung quy mô lớn, huy động hơn 220 máy bay chiến đấu. Triều Tiên đã cảnh báo đây là hành động khiêu khích khiến chiến tranh trở thành “sự việc được định đoạt”.

Hàn Quốc hôm 10/12 thông báo, thêm 20 tổ chức và 12 cá nhân Triều Tiên vào danh sách trừng phạt, trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển hạt nhân và tên lửa bằng cách cắt đứt những nguồn tiền phi pháp vào Triều Tiên.

Trong khi đó, đài NHK đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera mới đây đã công bố kế hoạch trị giá 730 triệu yen (6,4 triệu USD) để xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa mới. Động thái này nhằm đối phó với sự tiến bộ nhanh chóng trong chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x