Mỹ lo ngại việc Trung Quốc nâng cấp tên lửa mang nhiều đầu đạn hạt nhân

18/05/15, 07:50 Thế giới

Trung Quốc đang nâng cấp các tên lửa đạn đạo tầm xa thành loại mang nhiều đầu đạn có khả năng tấn công các mục tiêu độc lập, động thái này khiến giới cầm quyền Mỹ hết sức lo lắng, New York Times (NYT) hôm 16/5 cho biết.

Ảnh đồ họa tên lửa đạn đạo Trung Quốc nâng cấp thành loại mang nhiều đầu đạn. (Ảnh NYTimes)

Theo giới cầm quyền Mỹ và các chuyên gia phân tích, đây là phản ứng của Trung Quốc trước việc Mỹ chuẩn bị triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại ở khu vực Thái Bình Dương.

NYT dẫn một báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc đã nắm trong tay công nghệ thu nhỏ kích thước đầu đạn để đặt ít nhất 3 đầu đạn trong một tên lửa suốt nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, các lãnh đạo Trung Quốc tiền nhiệm đã không sử dụng công nghệ này. Họ không quan tâm đến chạy đua vũ trang, như cuộc cạnh tranh hạt nhân thời kỳ Chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.

Thế nhưng, có vẻ Chủ tịch Tập Cận Bình đã thay đổi quan điểm này. Sự thay đổi này đặc biệt khiến Mỹ lo lắng vì nó diễn ra cùng lúc với một loạt động thái khác như: xây dựng sân bay quân sự trên các vùng quần đảo tranh chấp ở biển Đông, tuyên bố “các vùng nhận dạng phòng không” độc quyền của Trung Quốc, lần đầu tiên điều tàu ngầm qua vịnh Ba Tư và xây dựng một kho vũ khí tác chiến mạng mới.

Theo NYT, tài liệu của Lầu Năm Góc được công bố hôm 8/5. Trong đó mô tả ta chi tiết các hoạt động cải tiến hạt nhân của Bắc Kinh, khiến rất nhiều quan chức Mỹ không khỏi bất ngờ.

Đây rõ ràng là một trong số những nỗ lực nhằm chuẩn bị cho một cuộc chạy đua với Mỹ. Trung Quốc luôn lo lắng về công nghệ hạt nhân của Mỹ”, Ashley Tellis, cộng tác viên cao cấp tại Qũy Hòa bình Thế giới Carnegie, từng là quan chức an ninh cấp cao phục vụ dưới thời Tổng thống the George W. Bush, bình luận.

Hans Kristensen, Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân tại Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, nhận định, “lực lượng quân sự của Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh, và tiềm lực của nó cũng đang dần được củng cố”.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Bắc Kinh ngày 16/5 để thảo luận về nhiều vấn đề kinh tế và quốc phòng. Chưa rõ việc phát triển các tên lửa nhiều đầu đạn có nằm trong chương trình nghị sự của ông Kerry hay không.

Mỹ luôn muốn trao đổi về các vấn đề liên quan tới hiện đại hóa hạt nhân và phòng thủ tên lửa đạn đạo với Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn luôn chần chừ công khai sự trao đổi đó trên các kênh chính thức”, Phillip Saunders, giám đốc Trung tâm nghiên cứu quân sự Trung Quốc thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ, cho biết.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x