Mỹ-Hàn cảnh báo Triều Tiên sẽ “trả giá đắt” nếu phóng vệ tinh

03/02/16, 09:05 Thế giới

Sau khi Triều Tiên ra thông báo chuẩn bị phóng một vệ tinh lên quỹ đạo, Mỹ-Hàn cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá đắt nếu không từ bỏ kế hoạch trên.

Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên tại bãi phóng ở Tongchang-ri, phía tây Triều Tiên, năm 2012. (Ảnh: AP)

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã nhận được cảnh báo đối với hoạt động hàng hải từ Triều Tiên do nước này có ý định phóng một vệ tinh quan sát Trái Đất vào khoảng thời gian từ ngày 8 đến 25/2. Mỹ coi đây sẽ là “một sự vi phạm nghiêm trọng” các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tôi có thể nói rằng cộng đồng quốc tế sẽ chỉ coi hành động trên là một hành động khiêu khích vô trách nhiệm, vi phạm rõ ràng các nghĩ vụ của Triều Tiên với quốc tế“, Reuters dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói.

Ông Daniel Russel, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về vấn đề châu Á – Thái Bình Dương nhận định, Bình Nhưỡng “đang thách thức Hội đồng Bảo an, thách thức quốc gia… láng giềng Trung Quốc, thách thức cộng đồng quốc tế”.

Điều này cho thấy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế cần có hành động mạnh mẽ hơn, áp đặt những hậu quả thực sự đối với hành động gây bất ổn mà DPRK (Triều Tiên) đã và đang làm, tăng cái giá phải trả bằng các lệnh trừng phạt bổ sung cứng rắn“, AFP dẫn lời ông Russel nói.

Hàn Quốc cũng đồng quan điểm trên, và tuyên bố mọi cuộc thử nghiệm tên lửa được ngụy trang thành phóng vệ tinh tạo ra “mối đe dọa nghiêm trọng” đến hòa bình và an ninh thế giới.

Triều Tiên nên thu hồi kế hoạch phóng, thừa nhận sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là vi phạm các nghị quyết Hội đồng Bảo an“, Yonhap dẫn lời Cho Tae-yong, phó chánh văn phòng tổng thống Hàn Quốc về an ninh quốc gia nói. “Chúng tôi cảnh báo Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt” nếu nước này phóng tên lửa.

Hãng tin Yonhap dẫn lời Jeong Yeon-guk, người phát ngôn của tổng thống Hàn Quốc nói, Seoul đang “theo dõi các động thái liên quan đến việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa” và triển khai biện pháp cần thiết để đối phó.

Theo thông báo gửi cho IMO, Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh vào buổi sáng, từ 7h đến giữa trưa theo giờ Bình Nhưỡng. Khoảng thời gian Triều Tiên đưa ra cho thấy ngày phóng vệ tinh có thể là 16/2, ngày sinh cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x