Mỹ đột kích hàng loạt “khách sạn sản phụ” ở Nam California

05/03/15, 09:52 Thế giới

Hơn 30 “khách sạn sản phụ” ở Nam California bị các quan chức liên bang Mỹ đột kích hôm Thứ Ba (3/3), những phụ nữ mang thai nước ngoài thường tới đây sinh con nhằm lấy quyền công dân Mỹ cho đứa bé.

Theo NBC News, trên các giấy tờ tòa án cho thấy các sản phụ phải trả từ 10.000-25.000$ để ở lại Pheasant Ridge, một khu chung cư ở Rowland Heights, California.

Khu “du lịch thai sản” gồm các khu căn hộ ở Los Angeles, Orange và San Bernadino. Đây được cho là khu vực phục vụ chủ yếu phụ nữ Trung Quốc, với mức phí từ 15-50.000 USD bao gồm tiền ăn ở và đi lại, theo thông tin từ Cục Hải quan và Nhập cư Mỹ. Số tiền này không nhất thiết phải bao gồm chi phí chăm sóc y tế.

Phụ nữ Trung Quốc đổ xô tới Mỹ sinh con, bởi theo luật pháp Mỹ thì bất cứ đứa trẻ nào sinh ra trên đất Mỹ đều có quyền công dân Mỹ. Đây là tấm vé thông hành để đến tuổi trưởng thành, đứa trẻ có có thể bảo lãnh cho cả gia đình sang sinh sống tại Mỹ.

Bản thân việc đến Mỹ sinh con không bị cấm và là hành động hợp pháp. Tuy nhiên, giới chức Mỹ đang tìm kiếm bằng chứng về việc gian lận giấy tờ, lạm dụng thị thực và trốn thuế để đưa phụ nữ có bầu vào Mỹ sinh con.

Dựa trên kết quả của các cuộc điều tra tính tới thời điểm này, giới chức Mỹ khẳng định với dịch vụ sinh con tại Mỹ, nhiều khách hàng được hứa hẹn sẽ nhận được số an sinh xã hội và hộ chiếu Mỹ cho đứa trẻ sơ sinh. Một số gói dịch vụ còn bao gồm cả chuyến tham quan Disneyland, mua sắm. Dịch vụ kinh doanh này được quảng cáo trên mạng hoặc các phương tiện truyền thông.

Theo báo cáo mà một người điều hành dịch vụ “du lịch thai sản” ở California cung cấp cho ngân hàng, ông này có tổng doanh thu hàng tháng gần 214.000 USD, và thu nhập hàng năm là gần 1,3 triệu USD.

Ước mơ rời khỏi Trung Quốc ngày càng được nhiều người dân nước này ấp ủ, nhất là giới nhà giàu. Theo báo cáo của Hurun năm 2014, gần 2/3 người Trung Quốc có tài khoản ngân hàng hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,6 triệu USD) đã di cư hoặc đang có kế hoạch di cư.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x