Mỹ điều pháo đài bay B-52 sang Trung Đông, sẵn sàng đưa Iran vào tầm ngắm

07/01/20, 13:43 Thế giới

Ngày 6/1, CNN dẫn lời của một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, không quân Mỹ đang lên kế hoạch triển khai một phi đội gồm 6 máy bay ném bom hạng nặng B-52 Stratofortress đến căn cứ Diego Garcia và sẵn sàng đưa Iran vào tầm tấn công.

Máy bay ném bom hạng nặng B-52 của Mỹ. (Ảnh qua ndttv.com)

Đây là động thái mới nhất của Mỹ nhằm tăng cường lực lượng trong và xung quanh khu vực Trung Đông sau vụ không kích tiêu diệt Tư lệnh lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran, Tướng Qassem Soleimani tại sân bay Baghdad hôm 3/1.

Bộ quốc phòng Hoa Kỳ cho biết máy bay ném bom B-52 Stratofortress sẽ là một phần lực lượng bổ sung được gửi đến Trung Đông để chống lại những gì chính quyền Trump miêu tả là dấu hiệu rõ ràng về các mối đe dọa từ Iran đối với các lực lượng quân đội và công dân Hoa Kỳ tại khu vực này.

Tuy nhiên, việc triển khai B-52 không đồng nghĩa với việc Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định mở các chiến dịch hành động. “Lầu Năm Góc thường triển khai máy bay ném bom tầm xa và máy bay khác để cho thấy sự hiện diện và năng lực của Mỹ”, CNN đưa tin, nhắc đến việc Mỹ cũng từng đưa máy bay B-52 đến Qatar vào tháng 5 năm ngoái khi căng thẳng với Iran bắt đầu leo thang.

Căn cứ đảo Diego Garcia của Mỹ nằm cách vùng cận nam của Iran khoảng 2.300 dặm (tương đương khoảng 3.700km). Đây là khoảng cách máy bay ném bom B-52 có thể tấn công Iran nếu được tiếp nhiên liệu trên không. 

Căn cứ ở Diego Garcia thường xuyên đóng vai trò là điểm dừng chân tạm cho các máy bay ném bom của Mỹ. Chính phủ Anh đã cho Mỹ thuê hòn đảo này từ năm 1966.

Máy bay ném bom B-52 còn được gọi là “pháo đài bay” của Không quân Mỹ được thiết kế có thể mang một lượng lớn vũ khí trong đó có các tên lửa hành trình, bom định vị.

Các binh sĩ Mỹ chuẩn bị sang Trung Đông. (Ảnh qua Al Jazeera)

Theo tờ The Guardian, Mỹ cũng đang tăng cường quân sự tại Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng xung đột trực tiếp với Iran sau vụ Mỹ không kích hạ sát tướng Qassem Soleimani của Iran.

Hãng thông tấn Nhà nước Syria (SANA) rạng sáng 6/1 cho biết, Mỹ vừa tăng cường một lực lượng lớn tới Syria từ quốc gia láng giềng Iraq. Theo đó, một đoàn xe quân sự lớn của Mỹ đã vượt biên giới thông qua cửa khẩu Al-Walid giữa tỉnh Al-Hasakah (Syria) và tỉnh Nineveh (Iraq) để tiến vào Syria.

Đoàn xe này được cho là sẽ tiến về phía Nam tới tỉnh Deir Ezzor với đích đến là căn cứ chính của họ ở mỏ dầu Al-Umar. Hãng Sputnik đưa tin, đoàn xe quân sự Mỹ gồm hơn 100 xe tải chở theo nhiều vũ khí hạng nặng tới khu vực do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

Các quan chức Mỹ thông báo, 2.500 thủy quân lục chiến trên tàu đổ bộ Bataan cùng với trực thăng Cobra, máy bay chiến đấu Harrier sẽ được đưa từ Địa Trung Hải đến khu vực Trung Đông.

Trước đó, để đối phó với nguy cơ từ Iran, từ tháng 5/2019, Mỹ đã điều tổng cộng 14.000 quân đến vùng Vịnh cùng hàng loạt khí tài quân sự như máy bay cảnh báo sớm, máy bay tuần tra hàng hải, hệ thống tên lửa Patriot, máy bay ném bom B-52, máy bay không người lái Reaper…, theo New York Times

Đoàn xe quân sự Mỹ. (Ảnh qua AP News)

Ngoài ra, theo Sputnik, một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh đã vào vị trí trí, sẵn sàng khai hỏa tấn công Iran. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh đã điều động 50 binh sĩ đặc nhiệm (SAS) tới Iraq để sẵn sàng di tản các công dân Anh sau vụ tướng Qasem Soleimani bị Mỹ tiêu diệt.

Trong khi đó, trước nguy cơ xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran ngày càng rõ, Ấn Độ đã yêu cầu các hãng hàng không dân dụng của mình tạm thời tránh xa khu vực Trung Đông để tránh rủi ro vì chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Video: Mỹ điều thêm nhiều binh sĩ và khí tài quân sự sang Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper mới đây tuyên bố tuyên bố: “Chưa có bất cứ quyết định nào về việc rời Iraq”. Tuyên bố của ông Esper được đưa ra sau khi một số hãng truyền thông đưa tin về một bức thư của quân đội Mỹ đề cập việc rút quân khỏi Iraq.

Trong những ngày qua, giới chức Mỹ và Iran liên tục khẩu chiến vì cái chết của tướng Soleimani. Iran cảnh báo sẽ đáp trả tàn khốc nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ, trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố sẽ tấn công các mục tiêu quan trọng của Tehran nếu bị đáp trả.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x