Mỹ cam kết tăng cường tham gia và đầu tư vào châu Á – Thái Bình Dương

07/02/15, 10:10 Thế giới

Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ là Barack Obama hôm Thứ Sáu (6/2), trong đó phác thảo những ưu tiên về chính sách đối ngoại trong thời gian nhiệm kỳ còn lại của ông, và tái cam kết tăng cường sự tham gia và đầu tư của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á, ông Daniel Russel khẳng định thái độ của Mỹ là trung lập, song phản đối cách hành xử của Trung Quốc.

Theo chiến lược, Tổng thống Obama tái cam kết dẫn dắt liên minh quốc tế nhằm đánh bại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), cũng như hợp tác với các đồng minh châu Âu cô lập Nga vì liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng tái cam kết tăng cường sự tham gia và đầu tư của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Hôm Thứ Hai (2/2), Tổng thống Obama đã đề xuất ngân sách 534 tỉ USD cho Lầu Năm Góc cộng thêm 51 tỉ USD trong quỹ chiến tranh. Điều này cho thấy Mỹ quyết tâm gia tăng hiện diện quân sự ở Châu Á – Thái Bình Dương nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc, cũng như sẵn sàng cho những thách thức an ninh ở Trung Đông và Ukraine.

Một đạo luật từ năm 1986 quy định, Nhà Trắng hằng năm phải công bố chiến lược an ninh quốc gia như vừa nêu, nhưng thực tế văn kiện này lâu lâu mới xuất hiện một lần.

Chiến lược được công bố hôm Thứ Sáu (6/2) là bản cập nhật của chiến lược năm 2010, khi Tổng thống Obama vào Nhà Trắng được 15 tháng. Từ đó đến nay, dư luận trong và ngoài nước thường xuyên chỉ trích ông quá thận trọng trong chính sách đối ngoại.

Trong một cuộc họp báo trước đó, hôm Thứ Năm (5/2), khi nói về tình hình biển Đông, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách vấn đề Đông Á – Thái Bình Dương là Daniel Russel một lần nữa khẳng định thái độ của Mỹ là trung lập, song phản đối cách hành xử của Trung Quốc.

Theo TTXVN, Mỹ lo ngại về những tác động không lường được của cách hành xử đó trong quan hệ giữa Trung Quốc với láng giềng.

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x