Mỹ bày tỏ lo ngại trước việc kết án tù blogger Nguyễn Hữu Vinh của Việt Nam

27/09/16, 08:23 Thế giới

Hôm 26/9, Bộ Ngoại giao Mỹ nói quyết định kết án tù 2 blogger thực hiện quyền tự do ngôn luận của tòa án Việt Nam là điều đáng lo ngại.

ba_sam_nghuuvinh_1474536795_WTLY
Ông Nguyễn Hữu Vinh và chị Nguyễn Thị Minh Thúy tại tòa phúc thẩm.

Quyết định kết án tù 2 blogger Nguyễn Hữu Vinh (tức Anh Ba Sàm, 60 tuổi) và Nguyễn Thị Minh Thúy (36 tuổi) của tòa án Việt Nam là một mối quan tâm với Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 26/9 cho biêt.

Việc sử dụng các điều khoản hình sự để trừng phạt những cá nhân thực hiện quyền tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam… là… đáng lo ngại“, phát ngôn viên Mark Toner cho biết trong một cuộc họp báo hàng ngày.

Hôm 22/9, Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã không chấp nhận kháng cáo của 2 bogger này, giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam và Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam với tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Các nhà hoạt động nhân quyền và những người ủng hộ tự do báo chí đã kêu gọi phóng thích 2 bogger trên.

Hôm 20/9, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội, đã tuyên phạt bà Cấn Thị Thêu (54 tuổi) 20 tháng tù giam vì gây rối trật tự công cộng.

Bà Thêu bị bắt hồi tháng 6 vì dẫn đầu cuộc biểu tình bên ngoài văn phòng chính phủ phản đối điều mà cô gọi là “thu hồi đất bất hợp pháp”.

Trước đó, hôm 17/9, từ New York, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế (HRW) phát đi thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà Cấn Thị Thêu, nhà hoạt động vì quyền lợi đất đai vì bà đã thực hiện các quyền của mình một cách ôn hòa.

Chúng tôi kêu gọi chính phủ phóng thích 3 cá nhân cũng như các tù nhân lương tâm khác và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của họ và tụ tập một cách yên bình mà không sợ bị phạt“, Toner nói.

Iris, theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x