Mỹ bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán hạt nhân của Triều Tiên

23/01/15, 08:14 Thế giới

Hôm Thứ Tư (2/1), Mỹ bác bỏ đề xuất nối lại đàm phán hạt nhân 6 bên do Triều Tiên đưa ra hồi đầu tuần, đồng thời tuyên bố đàm phán chỉ được nối lại khi nước này tuân thủ các cam kết trước đó.

Một vụ thử tên lửa hạt nhân của Triều Tiên năm 2009. (Ảnh AFP/Getty)

Washington Times dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ là Jennifer Psaki hôm Thứ Tư (21/1): “Mỹ cũng như các đối tác khác trong cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn giữ nguyên lập trường sẽ chỉ nối lại đàm phán khi Bình Nhưỡng tuân thủ các cam kết trước đó, trong đó có tuyên bố chung đạt được tháng 9/2005”.

Phát ngôn viên Psaki cũng chỉ trích điều kiện của Triều Tiên, với nội dung sẽ ngừng các vụ thử hạt nhân trong tương lai nếu Mỹ đồng ý chấm dứt các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong năm nay.

Trước đó, trong cuộc đàm phán không chính thức kéo dài trong 2 ngày 18 – 19/1 giữa Mỹ và Triều Tiên tại Singapore, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên là Thứ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho đã tiếp tục kêu gọi Mỹ ngừng tiến hành cuộc tập trận thường niên với Hàn Quốc. Ông Ri cho rằng động thái này “chỉ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Ông Ri đề xuất tái khởi động đàm phán 6 bên và khẳng định “đây là lần đầu tiên Triều Tiên đưa ra đề xuất này mà không kèm điều kiện tiên quyết”.

Cuộc đàm phán 6 bên nêu trên được khởi động tại thủ đô Bắc Kinh vào tháng 8/2003, với sự tham gia của Mỹ, Nga, Trung, Nhật và 2 nước trên bán đảo Triều Tiên.

Trong tuyên bố chung đạt được giữa các bên vào năm 2005, Bình Nhưỡng chấp thuận từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy viện trợ kinh tế và các lợi ích về mặt ngoại giao, an ninh.

Tuy nhiên, hồi tháng 4/2009, Triều Tiên quyết định rút lui khỏi cuộc đàm phán để phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng 12/2008 lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x