Việt Nam phát hiện ca Covid-19 đầu tiên nhiễm biến thể mới của Anh

02/01/21, 11:44 Việt Nam

Bộ Y tế mới đây đã thông tin về việc BN 1435 nhiễm chủng virus Vũ Hán – biến thể VOC 202012/01 – là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Ngoài ra chủng gây bệnh cho bệnh nhân này cũng có đột biến D614G vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4 – 5 tháng.

Bộ Y tế cho biết BN 1435 đã nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2. (Ảnh qua VOV)

Thanh Niên trưa 2/1 dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, vào ngày 22/12/2020 sân bay Cần Thơ tiếp nhận chuyến bay VN50 từ Anh tới Việt Nam có 305 hành khách.

Sau khi chuyển cách ly tập trung tại tỉnh Trà Vinh 147 người, Vĩnh Long 137 người, TP. Cần Thơ 17 người và TP.HCM 4 người, các địa phương này đã tiến hành lấy mẫu, xét nghiệm lần 1 và phát hiện 6 trường hợp mắc Covid -19 gồm BN 1429 – 1432 (tại Vĩnh Long) và BN 1434 – BN1435 (tại Trà Vinh). 

Viện Pasteur TP.HCM sau đó đánh giá, phân loại và giải trình tự gen, kết quả đã ghi nhận 1 trường hợp là BN 1435 nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 – biến thể VOC 202012/01 – là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. 

Ngoài ra chủng gây bệnh cho BN 1435, cũng có đột biến D614G vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4 – 5 tháng.

BN 1435 là nữ, SN 1976, quê ở Trà Vinh, về Việt Nam ngày 22/12/2020 và được cách ly tập trung ngay tại Trà Vinh. 

Bệnh nhân có tiền căn tăng huyết áp 10 năm nay – đang điều trị ổn. Trước khi về Việt Nam bệnh nhân có sức khỏe ổn định. 

Sau khi nhập cảnh và cách ly một ngày, bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ và được lấy mẫu chuyển về Viện Pasteur TP.HCM làm xét nghiệm, kết quả ngày 24/12/2020 khẳng định bệnh nhân dương tính với chủng virus Vũ Hán.

Trong khoảng thời gian này, bệnh nhân cũng được chuyển cách ly, điều trị tại BV Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh với chẩn đoán viêm amydal cấp và các triệu chứng lâm sàng giảm dần từ ngày 24/12 đến 30/12/2020. 

Ngày 31/12/2020, bệnh nhân có ho nhẹ, không đau họng, không sốt, chưa ghi nhận khó thở, hình ảnh X-quang có tổn thương mờ không đồng nhất hai đáy phổi. 

Hiện bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm phổi và tiếp tục được điều trị theo dõi sát tại BV Lao và bệnh Phổi tỉnh Trà Vinh.

Về người chồng sống cùng nhà với BN 1435 (hiện đang ở Anh) đã tự đi xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính với chủng virus Vũ Hán.

Hiện Viện Pasteur TP.HCM đã xin báo cáo Cục Y tế dự phòng để tổng hợp và trình xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế để chỉ đạo trong các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và đáp ứng phòng chống dịch.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x