Một doanh nghiệp “dính dáng sâu” với Tập Cận Bình vỡ nợ 2.5 tỉ USD trái phiếu

10/12/20, 16:43 Thế giới

Nhà sản xuất chip của ĐCSTQ – Thanh Hoa (Tsinghua) Unigroup đã vỡ nợ 2,45 tỷ USD trái phiếu nước ngoài sau khi không đáp ứng được thời hạn hoàn trả khoản 450 triệu Euro vào hôm nay (10/12) và kích hoạt điều khoản vi phạm chéo (cross  defaults) đối với 2 tỷ USD trái phiếu khác. 

(Ảnh minh họa: Nikkei Asia)

Các trái phiếu khác bị kích hoạt điều khoản vi phạm chéo bao gồm 1.05 tỷ USD trái phiếu đến hạn vào năm 2021, 750 triệu USD trái phiếu đến hạn vào năm 2023 và 200 triệu USD trái phiếu đến hạn vào năm 2028, Thanh Hoa Unigroup cho biết trong hồ sơ gửi tới Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào cuối ngày 09/12. Đây sẽ là đợt vỡ nợ trái phiếu bằng USD đầu tiên của nhà sản xuất chip Trung Quốc này. 

Hoạt động giao dịch 450 triệu USD trái phiếu này sẽ tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới. Và cũng sau thông tin này, trái phiếu bằng USD đến hạn vào năm 2023 của Thanh Hoa Unigroup chứng kiến đợt giảm mạnh nhất kể từ ngày 17/11.

Được biết tháng trước hãng đã vỡ nợ trái phiếu trong nước trị giá 199 triệu USD. Thanh Hoa Unigroup là một tập đoàn công nghệ dưới sự bảo trợ của trường Đại học Thanh Hoa (trường cũ của Tập Cận Bình).

Thanh Hoa Unigroup đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt tham vọng của ĐCSTQ nhằm đạt được khả năng tự cung cấp chip trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng cao với Mỹ. Tờ Nikkei Asia cho rằng dẫn lời một nhà phân tích cho rằng việc loại bỏ Tập đoàn Thanh Hoa có lẽ không phải là ưu tiên của chính phủ Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong một diễn biến liên quan khá thú vị, hồi tháng 10, Trịnh Vĩnh Niên (Zheng Yongnian), người được gọi là “Quốc sư kinh tế” của ông Tập Cận Bình đã khởi xướng một kiến ​​nghị trên trang web thỉnh nguyện “Change.org”, thúc giục trường Đại học Thanh Hoa đổi tên thành “Đại học Tập Cận Bình”.

Vụ vỡ nợ trái phiếu của hãng sản xuất chip này là nối tiếp hàng loạt vụ vỡ nợ khác của các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc chỉ bắt đầu từ hai năm trước, bao gồm Yongcheng Coal & Electricity Holding Group và Brilliance Auto Group Holdings. Các ông lớn nhà nước khác như Peking University Founder Group, Tewoo Group và Qinghai Provincial Investment Group cũng tuyên bố không thể trả nợ và bước vào quá trình tái cấu trúc theo quyết định của tòa án trong năm 2019.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x