Monsanto đối mặt hơn 8.700 vụ kiện về thuốc diệt cỏ

24/10/18, 08:52 Thế giới

Thẩm phán Suzanne Bolanos ở TP San Francisco – Mỹ hôm 22/10 giữ nguyên phán quyết của một bồi thẩm đoàn, theo đó, sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup của Công ty Hóa chất Monsanto là nguyên nhân gây ung thư cho ông Dewayne Johnson.

Sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup của Công ty Hóa chất Monsanto gây ung thư cho ông Dewayne Johnson.
Ông Dewayne Johnson rời một tòa án ở TP San Francisco hôm 10/10. (Ảnh: Reuters)

Dù vậy, thẩm phán này đã giảm số tiền mà Monsanto phải bồi thường cho người đàn ông đang cận kề cái chết vì ung thư này từ 289 triệu USD còn 78 triệu USD.

>>> Monsanto bồi thường gần 300 triệu USD cho người bị ung thư vì thuốc diệt cỏ Roundup

Ông Jonhson, 46 tuổi, có thời gian từ giờ đến ngày 7-12 để quyết định có chấp nhận khoản tiền bồi thường mới hay không. Các luật sư của ông cho biết, việc giảm tiền bồi thường là không xác đáng và đang cân nhắc các lựa chọn.

Dù vậy, họ cũng nhận định phán quyết là thắng lợi cho hệ thống pháp lý của nước Mỹ. Trong khi đó, thẩm phán Bolanos cho biết, nếu bên nguyên không chấp nhận khoản bồi thường nói trên, bà sẽ ra lệnh tiến hành phiên xét xử mới.

Đây là phiên tòa đầu tiên nhằm vào sản phẩm thuốc diệt cỏ của Monsanto, công ty hiện thuộc sở hữu của Tập đoàn dược phẩm Bayer (Đức). Trong phán quyết hồi tháng 8/2018, một bồi thẩm đoàn kết luận, thuốc diệt cỏ Roundup đã khiến ông Johnson bị ung thư và công ty không cảnh báo trước về những tổn hại sức khỏe khi sử dụng sản phẩm này. 

Bayer kháng cáo với lý do không đủ bằng chứng. Phản ứng trước quyết định của thẩm phán Bolanos, tập đoàn này cho rằng việc giảm tiền bồi thường là bước đi đúng hướng nhưng dự định tiếp tục kháng cáo.

Theo tờ Guardian, phán quyết hồi tháng 8/2018 là chiến thắng lớn dành cho các nhà hoạt động chống lại việc sử dụng Roundup, sản phẩm diệt cỏ được sử dụng nhiều nhất thế giới. 

Một số nghiên cứu phát hiện mối liên hệ giữa hóa chất Glyphosate, thành phần chính của Roundup, và một loại chất gây ung thư máu với tên gọi ung thư hạch bạch huyết không Hodgkin. Chiến thắng trên đã mở đường cho hàng ngàn bệnh nhân cùng người thân của họ tìm kiếm công lý và bồi thường tại tòa án ở Mỹ.

Khoảng 8.700 nguyên đơn đang kiện Monsanto khắp nước với cáo buộc việc sử dụng thuốc diệt cỏ có chứa Glyphosate dẫn đến nhiều loại ung thư. Trong số này, hơn 10 phiên tòa dự kiến bắt đầu trong năm 2019 và 2020 tại các bang California, Montana và Delaware, các thành phố Kansas City và St. Louis (nơi Monsanto đặt trụ sở). 

Tác động của cuộc chiến pháp lý có thể vô cùng lớn nếu Monsanto tiếp tục thua tại tòa. Ông Lars Noah, chuyên gia luật tại trường ĐH Florida (Mỹ) nhận định, công ty này rốt cuộc có thể buộc phải thay đổi nhãn dán, đưa thêm cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ ung thư và dàn xếp các vụ kiện ngoài tòa án.

>>> Monsanto bị tòa án quốc tế kết tội hủy diệt môi trường Việt Nam

Theo NLĐ

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x