Minh Béo không nhận tội và mức tiền bảo lãnh tại ngoại vẫn là 1 triệu USD

16/04/16, 09:39 Việt Nam

Trong phiên luận tội đầu tiên tại California (Mỹ), Hồng Quang Minh (nghệ sĩ Minh Béo) đã không nhận tội và bác bỏ các cáo buộc. Mức tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tòa vẫn là 1 triệu USD.

Diễn viên Minh Béo (áo cam) tại buổi luận tội. Từ trái qua: thông dịch viên của Minh Béo, luật sư Đỗ Phủ và luật sư Anh Tuấn do gia đình diễn viên thuê. (Ảnh: Ngọc Lan chụp qua màn hình)
Diễn viên Minh Béo (áo cam) tại buổi luận tội. Từ trái qua: thông dịch viên của Minh Béo, luật sư Đỗ Phủ và luật sư Anh Tuấn do gia đình diễn viên thuê. (Ảnh: Ngọc Lan chụp qua màn hình)

Diễn viên Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) có mặt ở Nhà tù trung tâm quận Cam trong phiên luận tội sáng 15/4 (giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên diễn viên hài xuất hiện sau ba tuần bị giam giữ ở Mỹ vì các cáo buộc xoay quanh lạm dụng tình dục trẻ em.

Trao đổi với PV, chị Ngọc Lan – một phóng viên người Việt ở khu Little Saigon, California có mặt tại phiên tòa – cho biết khoảng 12h, Minh Béo xuất hiện trước tòa, sút nhiều cân và khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tuy nhiên theo nhận xét của những người từng vào trại giam thăm Minh Béo trước đó như chị Ngọc Lan và diễn viên Bé Mập, nam diễn viên trông bình tĩnh hơn trước.

Minh Béo không nhận tội xâm hại tình dục trẻ em - ảnh 1
Thông tin về việc Minh Béo bị bắt đăng tải trên nhiều trang báo nước ngoài.

Phía công tố viên đưa ra các cáo buộc dành cho Minh Béo xoay quanh ba tội danh về xâm hại tình dục trẻ em. Khi chánh án đọc tội trạng và hỏi diễn viên “có tội” hay “không có tội”, luật sư thay Minh Béo phủ nhận mọi tội trạng bị cáo buộc.

Theo thông cáo của Văn phòng Biện lý Quận Cam, Mỹ, Minh Béo bị truy tố với ba tội danh, gồm: Quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. Nếu vi phạm toàn bộ cáo buộc, Minh Béo có thể phải chịu mức án giam 5 năm 8 tháng tại nhà tù bang.

Xe áp tải Minh Béo từ trại tạm giam đến nhà tù trung tâm.
Xe áp tải Minh Béo từ trại tạm giam đến nhà tù trung tâm.

Ông Đỗ Phủ – luật sư của diễn viên – yêu cầu tòa giảm tiền bảo lãnh để anh có điều kiện tại ngoại hầu tra. Tuy vậy, yêu cầu không được tòa chấp thuận. Số tiền vẫn được tòa giữ nguyên ở mức một triệu USD. Theo Chánh Biện Lý quận Cam – ông Tony Rackauckas, vụ việc của Minh Béo nằm trong trường hợp có khả năng trốn thoát cao khi tại ngoại nên tòa được yêu cầu ra mức tiền bảo lãnh rất cao.

Lần hầu tòa tiếp theo của Minh Béo được ấn định vào ngày 13/5 và phiên sơ thẩm vào ngày 10/6.

Theo dõi phiên tòa qua màn hình ở phòng chờ tại nhà tù, diễn viên hài Bé Mập cho biết trong suốt phiên luận tội kéo dài khoảng bảy phút, Minh Béo không nói gì, chỉ lắng nghe thông dịch và luật sư biện hộ.

Trước giờ diễn ra phiên luận tội, đông đảo các cơ quan báo đài tại đây đã có mặt để đưa tin kịp thời vì sự quan tâm rất lớn của dư luận trong và ngoài nước.
Trước giờ diễn ra phiên luận tội, đông đảo các cơ quan báo đài tại đây đã có mặt để đưa tin kịp thời vì sự quan tâm rất lớn của dư luận trong và ngoài nước.

Trước khi phiên luận tội diễn viên Minh Béo bắt đầu, từ sáng sớm nhiều người là phóng viên, luật sư, những người quan tâm đến vụ án và vài thành viên trong gia đình Minh Béo đã có mặt tại Nhà tù Trung tâm quận Cam. Mọi người chỉ có thể theo dõi phiên luận tội thông qua một màn hình đặt ở phía cửa sau của nhà tù. Vào sáng 15/4, nhà tù có 95 bị cáo chờ luận tội, trong đó phiên của Minh Béo xếp thứ 82.

Diễn viên Minh Béo sang Mỹ lưu diễn từ ngày 18/3 tại California rồi dự định sang Atlanta tiếp tục trình diễn. Theo công tố viên, ngày 20/3, nam diễn viên tiếp cận nhóm vũ công tham gia thi tài năng trên đài phát thanh ở Huntington Beach. Anh bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé trong buổi làm việc ngày 23/3. Cậu bé này báo lại sự việc cho cảnh sát và nhà chức trách nhanh chóng điều tra, bắt giữ nam diễn viên.

Theo Vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x