Mexico: Trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới vượt ngục bằng đường hầm

13/07/15, 09:32 Thế giới

Trùm ma túy nguy hiểm nhất thế giới Joaquin Guzman, hay còn gọi là “El Chapo”, hôm 12/7 đã trốn thoát khỏi nhà tù được canh phòng cẩn mật của Mexico thông qua một hệ thống đường hầm tinh vi. Đây là lần thứ hai ông này vượt ngục thành công.

“El Chapo” bị bắt lại vào năm 2014, sau khi từng vượt ngục thành công năm 2001.

Joaquin Guzman được cho là đã vượt ngục bằng một hệ thống đường hầm dài khoảng 1,5 km, bắt đầu từ khu vực tắm ở buồng giam của ông ta, AP dẫn lời một quan chức an ninh hàng đầu Mexico cho biết. Nhà chức trách đang huy động toàn bộ lực lượng để săn lùng phạm nhân này.

Hệ thống đường hầm phức tạp, có đèn chiếu sáng và quạt thông gió, được xây dựng trong thời gian dài mà không hề bị phát hiện, giúp “ông trùm của các ông trùm ma túy” lần thứ hai vượt ngục thành công.

Sự việc lần này rõ ràng là một điều đáng xấu hổ đối với Mexico“, Tổng thống Enrique Pena Nieto hôm 12/7 nói. “Nhưng tôi tin rằng cơ quan chức năng có đủ năng lực và quyết tâm để bắt lại tên tội phạm này“.

Nếu Guzman không bị bắt trong vòng 48 giờ, nhiều khả năng ông ta sẽ quay lại chỉ huy và điều hành Sinaloa Cartel, mạng lưới tội ác khét tiếng, chuyên thực hiện các vụ buôn lậu ma túy và rửa tiền, quan chức đã về hưu, từng thuộc Cục Quản lý Ma túy Mỹ Michael S. Vigil nhận định. “Chúng ta có thể sẽ không bao giờ tìm được ông ta“, ông nói.

Các chuyến bay từ thành phố Toluca, gần nhà tù Altiplano, nơi giam giữ Guzman, đã bị đình chỉ. Cảnh sát đang truy tìm tên tội phạm ở khu vực cách thủ đô khoảng 90 km về phía tây. 30 nhân viên làm việc trong các bộ phận thuộc nhà tù cũng được lấy lời khai.

Guzman là một trong những ông trùm tội phạm có tổ chức quyền lực nhất thế giới. Ông đứng đầu nhóm chuyên nhập lậu cocaine, cần sa và ma túy đá có giá trị đến hàng tỷ USD vào Mỹ. Tài sản của ông ước tính đạt khoảng một tỷ USD.

Sau khi bị bắt năm 1993, ông trùm ma túy năm 2001 trốn thoát khỏi nhà tù Puente Grande, gần thành phố Guadalajara. Truyền thông thời điểm đó đưa tin, Guzman vượt ngục bằng cách trốn trong một giỏ giặt ủi. Guzman bị bắt lại vào năm 2014.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x