Mất Raqqa, Nhà nước Hồi giáo ISIS đang đi đến hồi kết

20/10/17, 20:36 Thế giới

Hôm 17/10 vừa qua, nhóm khủng bố ISIS đã mất đi một trong những thành trì cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo (Caliphate) mà nhóm này tuyên bố thành lập năm 2014, khi nhóm bị lực lượng liên minh đánh bật ra khỏi thành phố Raqqa, Syria. 

tinhhoa.net-oLM3v5-nhung-dieu-nen-biet-ve-nha-nuoc-hoi-giao
Mất Raqqa, Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS đang đến hồi kết thúc.

Raqqa là thành trì lớn cuối cùng của nhóm khủng bố ISIS sau lần thất thủ gần đây tại thành phố Mosul ở Irac. Nhóm này hiện đang bị dồn đến thung lũng sông Euphrates, và Nhà nước Hồi giáo tự xưng của họ đang đi đến hồi kết.

Theo Drew Berquist, cựu sĩ quan tình báo và tổng biên tập trang OpsLens, ISIS đã nhận thức rõ rằng “hai thủ đô này sẽ thất thủ và họ cần tách ra”. Vì vậy nhóm khủng bố đã đưa các thành viên đến Libya, Yemen, các nơi khác của châu Phi và châu Âu.

Berquist nói: “Đối với ISIS, việc bị đánh bật khỏi Raqqa và Mosul nghĩa là họ sẽ có ít ngân quỹ, quyền kiểm soát và cơ sở hạ tầng hơn”. Ông nói thêm, thất bại đó cũng sẽ “đập tan ý chí của họ”, và làm suy yếu quyết tâm chiến đấu trong các khu vực.

Kết quả hình ảnh cho Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông
Các tay súng SDF ăn mừng chiến thắng ở Raqqa. (Ảnh: REUTERS)

Tuy nhiên, điều này có thể không hoàn toàn như vậy. Theo Robert J. Bunker, phụ tá giáo sư nghiên cứu tại Học viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Chiến tranh Quân đội Hoa Kỳ, “Nhà nước Hồi giáo tự xưng này đang bị xé ra từng mảnh theo nghĩa đen, nhưng ISIS sẽ vẫn mang nó như một tấm vải liệm của kẻ tử vì đạo cho những mục đích tuyên truyền và tuyển mộ tiếp theo”.

Giống như Berquist, Bunker chỉ ra rằng ISIS đã “nhìn thấy sự sụp đổ đang đến và đang lên kế hoạch cho nó”. Điều đó nghĩa là nhóm Hồi giáo này đang dần chuyển nhân lực và tài lực ra khỏi khu vực này.

Bunker cho biết, ISIS có thể rút xuống các căn cứ ngầm giống như quân nổi dậy ở Iraq và Syria, đồng thời cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào phương Tây trong quá trình tìm kiếm các vùng đất mà nhà nước non yếu này có thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, Bunker nói thêm quân đội Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp tục chống lại ISIS ở bất cứ nơi nào nhà nước này kiểm soát. Ông nói, “Hoa Kỳ sẽ theo sát họ. Tất nhiên, trừ những nơi Nga hoặc một số cường quốc khác trong liên minh đã thực hiện việc này”.

Kết quả hình ảnh cho 82nd airborne deployment 2017
Lính viện trợ giải vây binh lính và cung cấp đạn dược tại một điểm chiến thuật trong nhiệm vụ hỗ trợ Sư đoàn 9 của Iraq gần Al Tarab, Iraq, ngày 18/3/2017. (Ảnh: defense.gov)

Berquist cho biết, khi ISIS mất Raqqa, nhiều binh lính của họ đã đào ngũ hoặc đầu hàng, trong khi nhóm còn lại sẽ tiếp tục chiến đấu theo dạng không có tổ chức. Theo ông, sẽ rất khó để ISIS có thể tái phối hợp phản công, trừ phi tổ chức này thiết lập lại một căn cứ mới.

Mối đe doạ lớn nhất từ ​​ISIS có thể sẽ là những tên xâm nhập vào dòng người di cư sang châu Âu. Các báo cáo từ cảnh sát Anh đã xác nhận có khoảng 20.000 người có tư tưởng cực đoan, nhưng Berquist cũng nói thêm rằng đó chỉ là những người mà chính quyền phát hiện và “đó chỉ là một nhóm người”.

Tổng tham mưu trưởng John Kelly, trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 12/10 cho biết: “Khối u khủng bố này,… như mọi người đã biết, đang dần chuyển hướng sang phương Tây”.

Tuy nhiên, bà Kelly cũng nói thêm: “Hoa Kỳ sẽ đứng chung với bất cứ quốc gia nào để chống lại khủng bố”.

Sự sụp đổ của Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Theo Max Abrahms, giáo sư khoa học chính trị thuộc Đại học Northeastern, sự sụp đổ cuối cùng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) là điều không tránh khỏi.

Abrahms, người đã cống hiến nhiều nghiên cứu đối với việc sử dụng bạo lực của các tổ chức khủng bố và chế độ chính trị, cho rằng việc sử dụng bạo lực chống lại dân thường là một cách nhanh chóng tự hủy diệt chính mình.

Kết quả hình ảnh cho is mất raqqa
Khung cảnh hoang tàn tại Raqqa, Syria. (Ảnh: REUTERS)

Theo ông Abrahms, nhiều cơ quan chuyên trách đã sai lầm trong việc phân tích về ISIS, như một số người nói việc sử dụng bạo lực chống lại thường dân, các đoạn băng tuyên truyền đầy bạo lực, và các phương thức kiểm soát nghiêm ngặt, tàn bạo được coi là các chiến lược của họ.

Ông nói: “Họ giết bất cứ ai trên toàn thế giới. Và điều này về cơ bản khiến cả thế giới liên kết lại để chống lại nhóm này. Nhưng cộng đồng các nhà tư vấn, kể từ tháng 6/2014, đã tán dương mỗi quyết định của Nhà nước Hồi giáo như một chiến lược. Nhưng các nhóm sử dụng bạo lực vũ trang như vậy trước đây đều phải trả giá đắt”.

Thất bại của ISIS đã được đẩy nhanh dưới thời Tổng thống Trump. Ông đã loại bỏ các lề lối không cần thiết khỏi chiến trường và thiết lập sứ mệnh rõ ràng trong việc tiêu diệt những tay khủng bố. Bộ trưởng bộ Quốc phòng Jim Mattis hồi tháng 5 cho biết, Hoa Kỳ đã chuyển sang “chiến lược hủy diệt” trong cuộc chiến chống lại ISIS.

Phó Tổng thống Mike Pence trong một cuộc họp báo ngày 13/10 cho hay, “nhờ sự lãnh đạo của tổng thống Trump, ISIS đang phải tháo chạy”.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x