Mặc đồ cũ, tránh xa tiệc tùng suốt 9 năm, cô gái mua được 2 căn nhà ở thành phố

04/01/22, 11:30 Cuộc sống

Cô Wang thường xin đồ cũ về mặc, mỗi năm cô chỉ chi chưa tới 100 tệ (khoảng 15,6 USD) để mua nội y, đặc biệt cô không bao giờ tham gia tiệc tùng suốt 9 năm để tích tiền mua 2 căn hộ tại Nam Kinh.

Wang Shennai trong chương trình Talk to Her của QQ. (Ảnh chụp màn hình QQ)

Vào hồi tháng 10 năm 2021, cô Wang Shennai là khách mời của chương trình Talk to Her. Tại đây, cô đã nói về bí quyết tiết kiệm để có thể tự mình mua được 2 căn hộ ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khi mới 32 tuổi.  

Video chia sẻ của cô Wang đã thu hút 500 triệu lượt xem trên Weibo và trở thành đề tài nóng được bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội tại Trung Quốc.

Được biết, cô Wang đã kết hôn và có một người con gái. Bí kíp mua được nhà của cô chính là tiết kiệm, cô thường xin lại quần áo cũ của bạn và từ chối mọi loại tiệc tùng, như vậy cô đã có thể tiết kiệm được 90%.

Cô cho biết mình có một người bạn rất thích mua quần áo, người này thường nói với cô rằng nếu thích thứ gì từ đống quần áo cũ này thì cứ mang về. Mỗi năm cô Wang chỉ chi chưa tới 100 tệ (15,6 USD) để mua đồ lót.

Với cô, việc tham gia tiệc tùng là rất xa xỉ, tốn kém, cô thường di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng và săn các phiếu giảm giá ở trên mạng. Bản thân cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ mua đồ xa xỉ.

Một số người cảm thấy hạnh phúc khi tiêu tiền, nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào. Tôi chỉ cảm thấy căng thẳng và lo lắng khi tiêu tiền”, cô Wang nói.

Mặc đồ cũ và không tiệc tùng suốt 9 năm, cô Wang đã mua được 2 căn nhà ở thành phố. (Ảnh qua SCMP)

Lối sống của cô cũng làm ảnh hưởng đến chồng, tới nỗi điện thoại của anh vô cùng lỗi thời, nó chỉ đủ dung lượng để cài WeChat, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Trung Quốc.

Cô Wang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, kinh nghiệm làm việc củng cố thêm cho cô về quan điểm chi tiêu tiết kiệm bởi “quảng cáo đều cố khiến người ta háo hức phải mua thứ gì đó”. Cô cho biết việc tiết kiệm là phong cách sống của riêng cô, cô tuyệt đối không phán xét cách người khác chi tiêu ra sao.

Đối với cô Wang, việc mua nhà giúp cô có cảm giác an toàn. “Tôi nghĩ phụ nữ rất cần sở hữu một căn nhà, bé hay to đều được. Khi gặp thất bại, nhà là nơi họ có thể lui về”, Wang nói.

Hiện Wang đang phụ trách một “nhóm chat của người tằn tiện” trên Douban, một diễn đàn về lối sống, nơi mọi người có thể chia sẻ bí kíp để cắt giảm chi tiêu hết mức. Cô Wang cho biết cô không keo kiệt mà là biết coi trọng cuộc sống. Với cô tiết kiệm không có gì là đáng xấu hổ.

Wang nói rằng 2 căn nhà đem lại cho cô cảm giác an toàn về tài chính. (Ảnh qua SCMP)

Chứng kiến cách sống của cô Wang, nhiều người bày tỏ về thành quả mà cô có bây giờ liệu có xứng đáng với những gì mà cô trải qua trong suốt 9 năm hay không? Hay cách chi tiêu như vậy có phù hợp với điều kiện của nhiều người có tiền lương chỉ đủ sống hay không?

“Cô ấy sống chi li như vậy vì lẽ gì? Vì để mặc quần áo cũ à? Chết rồi cũng không mang theo tiền được”, một người bình luận trên Weibo.

Trong khi đó, cũng có nhiều người ủng hộ và khen ngợi cách chi tiêu của cô Wang. Những người này cho rằng cô Wang rất giỏi, có thể tránh khỏi cám dỗ cuộc sống và tự mua nhà mà không cần dựa dẫm vào ai.

Theo một báo cáo từ Ngân hàng Trung Quốc, trong năm 2021, thế hệ trẻ ở nước này có thể đóng góp 65% tăng trưởng tiêu dùng cho đất nước, nhiều người dưới 35 tuổi đã mạnh tay vay tiền chỉ để chi tiêu cho mục đích cá nhân.

Theo SCMP

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x