Lý Khắc Cường nói chính quyền cần “thắt lưng buộc bụng”, Tập Cận Bình ban lệnh cấm ăn uống lãng phí

13/08/20, 10:54 Trung Quốc

Trong thời gian gần đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn thể hiện lập trường quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, hai lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đã đưa ra một quan điểm chung về vấn đề lương thực trong nước. 

Lý Khắc Cường và Tập Cận Bình mới đây đưa ra một quan điểm chung về vấn đề lương thực trong nước. (Ảnh qua Getty Images)

Lý Khắc Cường nói chính quyền cần “thắt lưng buộc bụng”

Vào ngày 23/7, khi phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Nhà nước ở Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường một lần nữa yêu cầu chính quyền các cấp cần phải “thắt lưng buộc bụng” sau khi thông báo rằng nền kinh tế của Trung Quốc đang suy thoái.

Trước đó, vào tháng 5, ông Lý đã đề cập đến việc “thắt lưng buộc bụng” ở tất cả các cấp trong chính quyền, với việc trung ương sẽ cắt giảm hơn 50% chi tiêu thuộc nhóm chi tiêu không bắt buộc. Chính quyền địa phương cũng sẽ phải hoạt động với ngân sách eo hẹp.

Năm nay, doanh thu tài chính của ĐCSTQ ở tất cả các cấp đã giảm mạnh. Theo dữ liệu chính thức của ĐCSTQ, trong nửa đầu năm 2020, doanh thu ở cấp trung ương giảm 14%, doanh thu địa phương giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu từ thuế và ngoài thuế lần lượt giảm 11,3% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 26/7, có tới 26 tỉnh trong số 31 tỉnh bị thâm hụt ngân sách trong nửa đầu năm 2020.

Chủ tịch Tập Cận Bình trích thơ Đường khi ban lệnh cấm ăn uống lãng phí

Giữa bối cảnh đại dịch, nạn châu chấu và lũ lụt ồ ạt tấn công Trung Quốc, ĐCSTQ vẫn luôn tuyên bố rằng “lương thực đầy đủ”, nhưng đồng thời lại buộc nông dân phải “cải tạo ruộng hoang”

Thậm chí, vào ngày 11/8/2020, truyền thông của ĐCSTQ đưa tin rằng, mới đây ông Tập đã ban hành chỉ thị ngăn chặn tình trạng lãng phí thực phẩm. Ông chỉ ra rằng hiện tượng ăn uống lãng phí khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, xót xa! Ông Tập còn trích dẫn hai câu thơ trong bài thơ “Mẫn nông” thời Đường: “Thùy tri bàn trung xan, lạp lạp giai tân khổ” (tạm dịch là: Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần), để nói rằng đồ ăn có được không dễ dàng.

Ông Tập cũng nói rằng, phải luôn có ý thức về khủng hoảng an ninh lương thực, phải tăng cường lập pháp, tăng cường giám sát và thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng lãng phí thực phẩm. 

Người dân Trung đặt ra câu hỏi rằng có phải Trung Quốc đã xuất hiện một cuộc khủng hoảng lương thực. (Ảnh qua Getty Images)

Vào ngày 7/8, truyền thông của ĐCSTQ đưa tin rằng an ninh lương thực là nền tảng quan trọng cho an ninh quốc gia. Ông Tập Cận Bình cho rằng cần phải “đảm bảo sự tự cung tự cấp cơ bản về ngũ cốc và sự an toàn tuyệt đối về khẩu phần”

Thậm chí, truyền thông của ĐCSTQ còn nói rằng, tổng sản lượng ngũ cốc vụ hè trên toàn Trung Quốc năm nay là 142,8 tỷ kg, đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Trước lời tuyên truyền của truyền thông, cư dân mạng đã chất vấn: “Các tỉnh sản xuất ngũ cốc đều bị hạn hán nghiêm trọng hoặc bị ngập lụt. Làm sao mà ngũ cốc bội thu vậy được?”.

Ông Hồ Tinh Đẩu (Hu Xingdou), Học giả kinh tế về các vấn đề nông nghiệp và thực phẩm của Trung Quốc nói với Apple Daily rằng, Trung Quốc chắc chắn có khả năng xảy ra khủng hoảng lương thực. Điều đáng lo ngại hơn nữa là, khoảng hơn 30% số lương thực của Trung Quốc phụ thuộc vào nhập khẩu, số lượng thực tế có thể cao hơn.

Đài Á Châu Tự Do cũng đưa tin rằng, nhiều cuộc khủng hoảng hiện đang nổ ra ở Trung Quốc, chính quyền muốn ngừng nhập khẩu lương thực của Mỹ nhưng nguồn dự trữ lương thực của chính họ vẫn còn thiếu. ĐCSTQ lo lắng rằng một khi mất nguồn cung cấp lương thực, tất cả các biện pháp duy trì ổn định có thể sẽ sụp đổ.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x