Luật sư Trump: Chúng tôi sẽ chiến đấu, bất kể điều gì xảy ra vào ngày 6/1

17/12/20, 08:47 Thế giới

Luật sư Jenna Ellis của Tổng thống Donald Trump cho biết nhóm pháp lý của tổng thống sẽ tiếp tục tranh luận về kết quả bầu cử, ngay cả sau khi Quốc hội kiểm phiếu và xác nhận phiếu bầu của Đại cử tri đoàn, Epoch Times.

Luật sư Jenna Ellis – Cố vấn pháp lý cấp cao của chiến dịch tranh cử Trump, nói chuyện với truyền thông cùng cựu Thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani (L) và luật sư Sidney Powell, tại một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ở Washington vào ngày 19/11/2020. ( Ảnh qua Epoch Times)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc điều tra quan trọng này và tôi rất vui khi thấy, bạn biết đấy, Michigan, Georgia cũng như các bang khác và Arizona đang bắt đầu thực hiện một số động thái trong cơ quan lập pháp tại bang của họ. Chúng tôi sẽ khuyến khích họ. Đây không phải là vấn đề đảng phái. Đây là điều mà mọi người Mỹ nên quan tâm, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu trong trận chiến đó. Chúng tôi sẽ chiến đấu bất kể điều gì xảy ra vào ngày 6/1 và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ điều chỉnh kết quả chính xác của cuộc bầu cử này,” cô nói với Newsmax hôm 16/12.

Được biết, Đại cử tri đoàn đã bỏ phiếu vào ngày 14/12, với đảng viên Đảng Dân chủ Joe Biden nhận được 306 phiếu bầu và ông Trump nhận được 232 phiếu. Ngoài ra, Các đại cử tri đảng Cộng hòa ở một số bang bị thách thức đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence để tiếp tục giữ cho cho các thách thức pháp lý của tổng thống được mở từ nay đến tháng Giêng.

Cả hai viện của Quốc hội sẽ họp vào ngày 6/1 để kiểm phiếu của Đại cử tri đoàn. Người chiến thắng cuộc bầu cử sẽ tuyên thệ nhậm chức là ngày 20/1, việc chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra theo đúng Hiến pháp Hoa Kỳ.

Ellis nói thêm: “Ngay cả khi tiến về phía trước, chúng tôi với tư cách là người Mỹ phải đảm bảo rằng điều này không bao giờ xảy ra nữa và chúng ta đảm bảo áp dụng các biện pháp bảo vệ toàn vẹn bầu cử mà Tổng thống Trump đã kêu gọi, và đó là những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ cuộc chiến. Chúng tôi tự hào là người Mỹ. Chúng tôi muốn đảm bảo bảo vệ các cuộc bầu cử tự do và công bằng, mọi lá phiếu hợp pháp đều phải được tính. Đó không phải là vấn đề gây tranh cãi.”

Một số thành viên đảng Cộng hòa (GOP) của Quốc hội cho biết họ sẽ cố gắng phản đối các cuộc bỏ phiếu của Cử tri đoàn ở các bang quan trọng.

Tuy nhiên, các đảng viên Cộng hòa khác, bao gồm Thượng nghị sĩ Mitt Romney của bang Utah lại cho rằng không khôn ngoan khi thách thức các phiếu bầu.

Romney nói với các hãng truyền thông hồi đầu tháng này rằng: “Có thể nói rằng, Hãy nhìn xem, đừng theo dõi cuộc bỏ phiếu của mọi người, thay vào đó hãy làm điều đó, những gì chúng ta muốn. Đó sẽ không phải là cách mà một nước cộng hòa dân chủ phải hoạt động.”

Trước đó, hôm 16/12, Tổng thống Trump đã kêu gọi Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell tiếp tục chiến đấu sau khi McConnell chúc mừng Biden trên Thượng viện vào tuần này.

“Mitch, 75.000.000 phiếu, kỷ lục cho một Tổng thống đương nhiệm (rất nhiều),” ông Trump viết cho McConnell, nhấn mạnh số lượng phiếu bầu ủng hộ ông. Các nhận xét đã được chia sẻ cùng với một bài báo trên Daily Mail về việc đảng Cộng hòa tỏ thái độ giận dữ với McConnell sau khi ông chúc mừng Biden chiến thắng 15/12.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x