Lũ lụt và lở bùn tại Sierra Leone, hơn 300 người thiệt mạng

15/08/17, 13:18 Thế giới

Hôm 14/8, tại thị trấn Regent ngoại ô thủ đô Freetown, thuộc Sierra Leone đã xảy ra 1 trận lũ lớn và lở bùn khiến hơn 2.000 người mất nhà cửa và hơn 300 người thiệt mang. Con số này có thể còn tăng thêm.

Theo hãng tin AFP, sau những cơn mưa lớn, sáng 14/8 tại thị trấn vùng núi Regent ở ngoại ô thủ đô Freetown của Sierra Leone đã xảy ra một trận lở bùn quét sạch hàng ngàn ngôi nhà và hàng trăm người dân.

Trả lời Reuters, Phó tổng thống Victor Foh nói, nhiều xác chết đã được tìm thấy ở ngoại ô của Freetown. “Có thể có hàng trăm xác chết dưới các đống đổ nát”, ông Foh cho biết tại hiện trường lở bùn ở thị trấn Regent.

 

Ông nói thêm là có nhiều nhà xây trái phép ở khu vực này. “Thảm hoạ quá nghiêm trọng đến tôi cũng thấy suy sụp“, ông nói. “Chúng tôi đang cố phong toả khu vực và sơ tán người dân”.

Ông Patrick Massaquoi, người phát ngôn Hội Chữ thập Đỏ, cho biết hiện có 312 người đã thiệt mạng. Ông cảnh báo số người thương vong sẽ còn tăng lên do các nhóm Chữ thập Đỏ vẫn đang khảo sát những khu vực chịu ảnh hưởng và thống kê thiệt hại.

Theo ông Candy Rogers, quan chức ứng phó thảm họa địa phương, “hơn 2.000 người bị mất nhà cửa”, ám chỉ sẽ cần nỗ lực nhân đạo rất lớn để giúp Sierra Leone, một trong những nước nghèo nhất châu Phi, khắc phục thảm họa.

Nhân chứng mô tả các ngôi nhà trong hai khu vực ở Freetown đều bị ngập một nửa, đường phố biến thành những con sông bùn. Thi thể xuất hiện trên các con phố.

Nhiều người dân khóc khi nhìn thấy cảnh tượng huỷ hoại dưới cơn mưa lớn. Lở bùn và lũ lụt là cảnh tượng thường thấy trong mùa mưa ở Tây Phi, nơi tình trạng phá rừng và nhà ở các thị trấn nghèo khiến người dân dễ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Năm 2015, thảm kịch xảy ra tại thủ đô Freetown khi lũ lụt cướp đi sinh mạng của 10 người và khiến 9.000 người mất nhà cửa.

 

Sierra Leone còn là một trong những quốc gia Tây Phi chịu ảnh hưởng nặng từ đợt bùng phát virus Ebola năm 2014, làm hơn 4.000 người chết. Sierra Leone vẫn chưa thể khôi phục kinh tế từ cuộc khủng hoảng này. Khoảng 60% người dân Sierra Leone sống trong tình trạng đói nghèo, theo Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x