Lớp học 1 cô 1 trò ở vùng dịch: ‘Mình nhớ từng chỗ ngồi, từng gương mặt học trò’

18/02/22, 17:56 Cuộc sống

“Mình giao tiếp, tương tác các hoạt động học với các em qua máy tính là thế, nhưng mỗi khi nhìn xuống lớp, chỉ thấy bàn với ghế mà nhớ như in từng gương mặt học trò ở chỗ ngồi thân quen”, cô Hương nói và cho biết 29 năm trong nghề, chưa khi nào cô thấy có cảm xúc đặc biệt như ngày hôm ấy, khi lớp học trực tiếp chỉ có duy nhất 1 cô 1 trò.

Lớp học 1 cô, 1 trò trong ngày 17/2 của cô giáo Hương, Trường tiểu học và trung học cơ sở 915 (P. Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Thanh Niên)

Đó là chia sẻ từ cô giáo Nguyễn Việt Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) khi nói về buổi học đặc biệt ngày 17/2. Lớp học hôm ấy chỉ có 1 học sinh duy nhất đến lớp là em Phan Thanh Trà.

Cô giáo Hương cho biết, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trường học mở cửa trở lại từ ngày 10/2. Lớp cô Hương có 34 học sinh nhưng ngày cao nhất chỉ có 28 em đi học vì lớp ghi nhận 1 học sinh nhiễm Covid-19 từ bố. 

Bên cạnh đó, một vài học sinh khác là các F1, F2, F3 do tiếp xúc với người nhà là F0 nên nhiều phụ huynh xin phép cho con em học trực tuyến ở nhà. Lớp học cứ thế mà ngày càng thưa vắng, đến ngày 16/2, lớp chỉ còn 3 học sinh, và đến ngày 17/2 thì chỉ còn duy nhất 1 em đến lớp học trực tiếp với cô giáo, các bạn khác đều chuyển qua học trực tuyến.

“Tôi đứng chờ mãi, cuối cùng chỉ đón được 1 học sinh đến lớp, cảm xúc đầu tiên rất là hụt hẫng và buồn nữa. Nhưng sau đó là bâng khuâng, vì ít ra mình không cô đơn đến nỗi ở lớp một mình tương tác, độc thoại qua máy tính”, cô Hương nói và cho biết 29 năm trong nghề, chưa bao giờ cô đứng lớp với cảm xúc đặc biệt như ngày hôm ấy.

Cũng theo cô Hương thì lo lắng của các bậc phụ huynh là chính đáng. Nhưng giáo viên dù không có học sinh đi học thì vẫn phải duy trì hoạt động giảng dạy trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Biết rằng đây là quy định nhưng khi đứng giảng bài trong một lớp học trống hoác vẫn cảm thấy rất buồn. 

Em Phan Thanh Trà là học sinh duy nhất đến lớp học trực tiếp với cô giáo Việt Hương trong ngày 17/2. (Ảnh: Thanh Niên)

“Mình giao tiếp, tương tác các hoạt động học với các em qua máy tính là thế, nhưng mỗi khi nhìn xuống lớp, chỉ thấy bàn với ghế mà nhớ như in từng gương mặt học trò ở chỗ ngồi thân quen”, cô Hương nói.

Sau khi bức ảnh chụp cô giáo Hương và học sinh Trà giữa lớp học trống hoác, bên trên là màn hình kết nối với 33 học sinh đang học trực tuyến được chia sẻ lên mạng xã hội Facebook, nhiều người đã đưa ra những quan điểm khác nhau.

“Cho học online hết, chứ không lo lắm”, “Tâm lý phụ huynh ai cũng lo khi cho con đi học mà”, “Học trò đáng khen, cô giáo không cô đơn”; “Thương bọn trẻ con”, “Mong dịch qua mau, khổ học sinh quá”, là một số bình luận của độc giả.

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x