Lính Triều Tiên đào ngũ giết 4 người Trung Quốc ở Cát Lâm

06/01/15, 08:39 Thế giới

Sau khi một binh sĩ Triều Tiên đào ngũ giết 4 người Trung Quốc ở Cát Lâm bằng một khẩu súng lục hôm Thứ Bảy (27/12/2014), Bắc Kinh trao công hàm phản đối với Bình Nhưỡng.

Một binh sĩ Triều Tiên ở biên giới quốc tế giữa Triều Tiên và Trung Quốc trên sông Áp Lục. (Ảnh Dan Chung)

Theo Yonhap, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút hôm Thứ Bảy (27/12/2014), khi binh sĩ trên băng qua sông Đồ Môn sang thành phố Hòa Long, tỉnh Cát Lâm. Con sông dài hơn 500 km, ngăn cách Trung Quốc với Triều Tiên, thường xuyên trở thành tuyến đường bỏ trốn của những người đào tẩu khỏi Triều Tiên.

Binh sĩ 26 tuổi trên đã xông vào nhà một người dân gốc Triều Tiên tên Xu, bắn chết ông này và vợ. Sau đó, anh ta tiếp tục sang nhà hàng xóm và sát hại thêm một cặp vợ chồng già, rồi vào nhà thứ ba và cướp 100 nhân dân tệ cùng một ít thức ăn.

Tối hôm đó, trong lúc đang chạy trốn lên thượng nguồn sông Đồ Môn, binh sĩ này bị cảnh sát và quân đội Trung Quốc bắn vào bụng. Hiện anh vẫn bất tỉnh trong một bệnh viện địa phương.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, nước này “sẽ xử lý vụ việc theo luật pháp”.

Dong-A Ilbo, một tờ báo Hàn Quốc, đưa tin Triều Tiên tái điều chỉnh lực lượng biên phòng sau vụ việc. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, họ không thể xác nhận những thông tin trên.

Hồi tháng 12/2013, một người Triều Tiên đào tẩu cũng sát hại đôi vợ chồng già Trung Quốc ở thành phố biên giới và cướp đi 20.000 nhân dân tệ (hơn 3.200 USD). Anh bị giới chức Trung Quốc bắt giữ sau khi bỏ trốn đến Bắc Kinh.

Theo VN Express

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x