Linh hồn của một người đàn ông “rời cơ thể và phiêu đãng khắp vũ trụ”

28/08/17, 17:10 Khám phá sinh mệnh

Một người đàn ông gần đây đã khẳng định mình có thể tiến nhập sang các không gian khác từ khi 5 tuổi. Theo ông, linh hồn của một người có thể rời thân thể và tồn tại độc lập trong vũ trụ.

Những năm gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho rằng ý thức của con người vẫn được duy trì trong không gian vũ trụ sau khi họ qua đời. (Ảnh: Ancient Code)

Điều thú vị là trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu về khả năng tồn tại sự sống sau cái chết và cho rằng ý thức của con người vẫn được duy trì trong không gian vũ trụ sau khi họ qua đời.

Liệu những trải nghiệm ngoài thân thể có thật sự tồn tại? Câu hỏi này đã trở nên phổ biến với nhiều người trong vài năm gần đây. Trên thực tế, nó đã phổ biến đến mức khiến các nhà khoa học vào cuộc tiến hành nghiên cứu.

Tuy nhiên, một người đàn ông tên là Todd Acamesis nhân vật chính của câu chuyện đã tuyên bố có những trải nghiệm ngoài cơ thể trong suốt 42 năm qua, kể từ khi ông trải qua một trải nghiệm cận tử hồi 5 tuổi.

Thuật ngữ trải nghiệm ngoài cơ thể (out of body experiences-OBE) được mô tả là cảm giác như thể bạn đang lơ lửng bên ngoài cơ thể của chính mình. Một số người cho rằng điều này có thể đạt được thông qua tập luyện thiền định, và trong trạng thái OBE, bạn thậm chí có thể nhìn thấy cơ thể mình từ bên ngoài.

Bí ẩn đằng sau trải nghiệm ngoài cơ thể đã được thảo luận tại Hội nghị Glastonbury thường niên lần thứ 27 – tại thị trấn Somerset – nơi các tác giả và các nhà nghiên cứu thảo luận về các chủ đề như hiện tượng huyền bí, thuyết âm mưu, triết lý thời đại mới,…

Acamesis đã có mặt tại hội nghị chuyên đề này và cho biết có thể hướng dẫn trải nghiệm ngoài cơ thể cho bất kỳ ai muốn quan tâm đến hiện tượng này.

Ông Todd Acamesis người Canada tuyên bố đã có các trải nghiệm ngoài cơ thể. (Ảnh: Getty)

“Giống như bất cứ điều gì khác trong cuộc sống, điểm mấu chốt là bạn phải biết rõ mình muốn làm gì”,  Acamesis nói. Ông tin vào một hình thức trải nghiệm ngoài cơ thể gọi là xuất hồn (Astral Projection) – một sự tách rời có ý thức của linh hồn ra khỏi thân thể vật lý, và có thể phiêu đãng trong vũ trụ.

Do những tuyên bố được đưa ra tại Hội nghị Glastonbury thường niên lần thứ 27 của Todd Acamesis không có bằng chứng cụ thể nên vẫn thuộc phạm trù khoa học siêu nhiên.

“Niềm tin của tôi thay đổi nhanh chóng trong trạng thái đó. Tôi không còn trải nghiệm thực tại vật lý này nữa. Nó không phải trạng thái bên ngoài cơ thể theo nghĩa đen, bởi chúng ta ý thức rất rõ về mọi thứ xung quanh. Chúng ta có nền tảng đặt tại thực tại vật lý này, nhưng chúng ta không chỉ đơn thuần là một cơ thể vật lý”, ông Acamesis giải thích tại hội nghị.

Ông Acamesis đã đưa ra những tuyên bố khó tin rằng, ông từng thăm dò các tòa nhà bằng khả năng cảm xạ từ xa, ông thậm chí có khả năng đi xuyên tường, tất cả đều có thể vì trong trạng thái đó chúng ta sẽ tiến nhập vào một không gian đa chiều.

Hơn nữa, Acamesis còn cho rằng tất cả “tinh thần phi vật lý” của chúng ta đang liên kết với nhau qua một mạng lưới ý thức khổng lồ, “tất cả các tâm trí đều được liên kết với nhau ở một mức độ nào đó”.

Một số nhà khoa học tin rằng sự đầu thai là có tồn tại, và ý thức vẫn ở trong vũ trụ sau khi người ta chết đi, cho thấy khả năng những chiều không gian khác đang cùng tồn tại với không gian chúng ta.

Theo TS. Jim Tuccket, tác giả cuốc sách “Đời này qua đời khác: Nghiên cứu khoa học về ký ức tiền kiếp của trẻ em” (Life after life: A Scientific Investigation of Children’s Memories of Previous Lives), sự luân hồi là có thật vì ý thức là năng lượng ở cấp độ lượng tử, hạ nguyên tử, và tuy ở trong cơ thể chúng ta trong suốt lúc còn sống nhưng nó không phải là một bộ phận của cơ thể.

Ngoài ra, cách đây không lâu, các chuyên gia đã kết luận rằng khi con người chết đi, linh hồn không chết mà trở về với vũ trụ. Các nhà khoa học cũng tin rằng bộ não con người thực ra là một “máy tính sinh học” và ý thức của con người có thể được coi như một chương trình được điều khiển bằng một máy tính lượng tử nằm bên trong bộ não, và nó vẫn tiếp tục tồn tại sau khi con người chết đi.

Theo AC

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x