Linh Cốc Tự – Ngôi chùa 1.500 tuổi lưu giữ xá lợi tử của Đường Tam Tạng

21/07/15, 18:18 Hình ảnh đẹp

Trong khi Trung Quốc đang trải qua một mùa hè hạn hán và nóng nực, thì mới đây cư dân mạng đã chia sẻ lên mạng xã hội Weibo những hình ảnh mát mẻ và thanh tịnh với bướm và đom đóm đêm bay khắp cả vùng xung quanh chùa Linh Cốc, ngôi chùa 1.500 tuổi còn lưu giữ xá lợi tử của Pháp sư Trần Huyền Trang (Tam Tạng).

Chùa ở phía nam Chung sơn, Đông Bắc thành phố Nam kinh, Giang tô, Trung quốc, do thiền sư Bảo chí sáng lập vào thời Lưu Tống thuộc Nam triều, có tên là chùa Bảo lâm.

Thời Lương Vũ đế, chùa được đổi tên là Khai Thiện, đến đời Tống gọi là chùa Thái Bình Hưng Quốc, sau lại đổi là chùa Tưởng Sơn, tại Sơn môn (Tam quan) có tấm biển đề dòng chữ: Đệ Nhất Thiền Lâm. Khoảng năm Hồng Vũ (1368-1398) đời Minh, chùa được dời đến chân núi phía đông, được vua ban hiệu là Linh Cốc.

Chùa này có qui mô rất lớn, từ Tam quan đến Đại Điện cách nhau khoảng 3 cây số, dọc đường nhà điện san sát, được xem là ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất ở Kim Lăng. Về sau, chùa bị giặc Thái Bình Thiên Quốc phá hủy, chỉ còn lại Đại Điện là kiến trúc đầu đời Minh.

Năm 1928, sau cuộc Bắc phạt, chính phủ có xây tháp để kỉ niệm các chiến sĩ trận vong ở chùa này và đặt tên là Linh Cốc tự tháp.

Hiện nay, trong chùa có tháp xá lợi thờ xương đầu của ngài Huyền trang và tàng trữ các di vật Phật giáo được tìm thấy được cất giữ trong Lôi Phong tháp như: Nhất thiết Như lai tâm bí mật toàn thân xá lợi bảo khiếp ấn đà la ni, kinh chép tay lưu lại từ đời Đường.

Bruce Phan, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x