Liên Hợp Quốc kêu gọi Trung Quốc chấm dứt tình trạng tra tấn trong tù

11/12/15, 07:40 Thế giới

Hôm 9/12, Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc (LHQ), tại Genève, đã tuyên bố tình trạng tra tấn vẫn ăn sâu cắm rễ trong hệ thống xét xử hình sự của Trung Quốc. Bắc Kinh cần chấm dứt chiến dịch trấn áp các luật sư, giới hoạt động bảo vệ nhân quyền, xóa bỏ các trại biệt giam kín bất hợp pháp.

Một cách tra tấn trong nhà tù Trung Quốc: Đâm que tre sắc nhọn vào dưới móng tay tù nhân. Trong khi cánh tay còn lại bị bẻ gập ra phía sau lưng.

Các đề nghị trên đây được ghi trong một văn bản gửi tới Liên Hợp Quốc sau cuộc gặp giữa các thành viên thuộc Ủy ban chống tra tấn và đại diện chính quyền Trung Quốc.

Ủy ban chống tra tấn, bao gồm 10 thành viên là những chuyên gia độc lập và quốc tế, cũng đề cập đến chiến dịch bắt giữ các luật sư và các nhà hoạt động cho nhân quyền mà Bắc Kinh tiến hành từ tháng 7/2015. Hơn 200 nhà ly khai bị bắt và hiện còn ít nhất 25 người trong số này vẫn bị giam cầm. Ủy ban cũng bày tỏ quan ngại về việc “có quá nhiều người chết” trong thời gian giam giữ.

Trong cuộc gặp với đại diện Trung Quốc, một thành viên của Ủy ban chống tra tấn còn nêu ra cụ thể những kiểu tra tấn hỏi cung của công an Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc bao biện là công an phải áp dụng một số biện pháp để bảo vệ tính mạng nghi can, không cho họ tự hủy hoại bản thân. Đại diện chính quyền Bắc Kinh không thừa nhận là Trung Quốc có hệ thống nhà giam bí mật.

Ủy ban chống tra tấn của Liên Hợp Quốc tuyên bố là Trung Quốc có một năm để cải thiện tình hình, có được những tiến bộ trong việc thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc chống tra tấn trong tù.

Cũng nhân dịp này, một nhóm các nhà trí thức và nhà văn có tên tuổi trên thế giới như Magaret Atwood (Canada), Hanan Al Shaykh (Liban), Ian Rankin (Scotland)…đã ký tên vào một bản kiến nghị đòi Bắc Kinh trả tự do cho Giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba. Bản kiến nghị cũng tố cáo chính quyền Trung Quốc quản thúc tại gia bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba.

Giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba bị bắt năm 2008 vì đã tham gia soạn thảo “Hiến chương 08” kêu gọi cải cách dân chủ tại Trung Quốc. Năm 2009, ông bị kết án 11 năm tù.

 Theo vi.rfi.fr

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x