Lí do McConnell chặn séc 2.000 USD: Đảng Dân chủ đã ‘ngầm’ thêm tiền cho những người bạn giàu có của họ

31/12/20, 16:27 Thế giới

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell (R-KY) đã chặn một dự luật kích thích trị giá 2.000 đô la vào thứ Tư, nói rằng Đảng Dân chủ đã “lặng lẽ thay đổi” những gì Tổng thống Donald Trump muốn trong dự luật. Ông nói rằng các đảng viên Dân chủ đang cố gắng “để cho các hộ gia đình giàu có hút nhiều tiền hơn nữa” và họ đang cố gắng loại bỏ việc bãi bỏ Mục 230 và xem xét lại cuộc bầu cử gần đây.

Lí do McConnell chặn séc 2.000 USD: Đảng Dân chủ đã 'ngầm' thêm tiền cho những người bạn giàu có của họ
(Ảnh: Stefani Reynolds/Bloomberg quaGetty Images)

McConnell bắt đầu bằng cách chỉ trích Thượng nghị sĩ xã hội chủ nghĩa Bernie Sanders (I-VT) vì đã tổ chức bỏ phiếu ghi đè đối với quyền phủ quyết của Trump đối với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng.

“Hãy nhớ rằng, Thượng nghị sĩ Sanders đã dành mùa hè vừa qua để cố gắng làm suy yếu quân đội của chúng ta. Không phải lời tôi nói, mà là tiêu đề của một tác phẩm mà anh ấy đã xuất bản: ‘Phá hoại Lầu Năm Góc: Trường hợp tự do (Defund the Pentagon: The liberal case)”, McConnell nói. “Đồng nghiệp của chúng ta là tác giả của một sửa đổi tước 10% tài trợ cho các quân nhân và cắt giảm ngân sách quốc phòng của chúng ta. Người Nga không cắt giảm tài trợ quân sự. Trung Quốc không cắt giảm tài trợ. Nhưng mùa hè năm ngoái, Thượng nghị sĩ Sanders và các thành viên đảng Dân chủ, bao gồm cả Lãnh đạo đảng Dân chủ, đã bỏ phiếu yêu cầu Mỹ đơn phương giải trừ và cắt giảm vũ khí của chúng ta ”.

McConnell tiếp tục: “Cánh tả đã tạm dừng việc hạ bệ cảnh sát để cố gắng phá hoại Lực lượng vũ trang của chúng ta. Việc sửa đổi của họ đã bị đổ bể. Nhưng giờ đây, đồng nghiệp của chúng ta từ Vermont lại đang đặt ra những pha nguy hiểm chính trị trước dục vọng đen tối của giới cổ cồn trắng. Đồng nghiệp của chúng tôi nói rằng anh ấy sẽ làm chậm dự luật quan trọng này trừ khi anh ấy đạt được một đề xuất độc lập khác từ Diễn giả Pelosi. Điều sẽ thêm khoảng nửa nghìn tỷ đô la vào nợ quốc gia, không phù hợp với những gì Tổng thống Trump đã đề xuất và không có tính thực tế để nhanh chóng thông qua ở Thượng viện ”.

“Như tôi đã nói, Thượng viện sẽ không để an ninh quốc gia của chúng ta bị ảnh hưởng. Chắc chắn không phải bởi các Thượng nghị sĩ, những người đã dành nhiều năm cố gắng rút ruột khả năng của nước Mỹ trong khi các đối thủ của chúng ta tiếp tục lớn mạnh,” McConnell kết luận về vấn đề này. “Thượng viện sẽ xem xét dự luật quan trọng này cho đến khi chúng tôi hoàn thành nó, bằng cách này hay cách khác.”

McConnell sau đó đã trực tiếp giải quyết các cuộc kiểm tra kích thích coronavirus, lưu ý rằng Trump đã ký gói giải cứu lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ chỉ vài ngày trước.

Ông nói: “Do đại dịch này và phản ứng dữ dội của chúng ta, lần đầu tiên chúng ta phải gánh một khoản nợ quốc gia lớn hơn nhiều so với toàn bộ nền kinh tế kể từ sau Thế chiến II. Nhưng chúng tôi biết người dân cần được giúp đỡ nhiều hơn. Vì vậy, Quốc hội vừa thông qua khoản cứu trợ khẩn cấp gần 900 tỷ đô la khác, nhằm vào những người cần được giúp đỡ nhất. Đợt hỗ trợ biên chế thứ hai để tiết kiệm việc làm cho các doanh nghiệp nhỏ, thêm viện trợ thất nghiệp, tiền phân phối vắc xin, tài trợ cho các trường học, và nhiều hơn nữa. Ngoài các khoản trợ giúp có mục tiêu trong lịch sử, theo yêu cầu của Tổng thống Trump và nhóm của ông, gói này cũng bao gồm một vòng kiểm tra cứu trợ trực tiếp khác cho các hộ gia đình – cho dù mỗi hộ gia đình có cần giúp đỡ hay không, tài chính của họ có thay đổi đáng kể hay không năm qua.”

“Sau khi Quốc hội và chính quyền hoàn tất dự luật lưỡng đảng, Tổng thống bày tỏ quan tâm đến việc mở rộng hơn nữa các khoản thanh toán trực tiếp không có mục tiêu,” McConnell tiếp tục. “Vì vậy, để đảm bảo Tổng thống cảm thấy thoải mái khi ký dự luật thành luật, Thượng viện cam kết bắt đầu một quá trình kết hợp ba ưu tiên củaTổng thống: Kiểm tra dự luật kĩ hơn; bãi bỏ Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong thông tin; và nỗ lực hơn nữa để xem xét tính toàn vẹn của nền dân chủ của chúng ta.”

“Ba trong số các ưu tiên của Tổng thống trong một quy trình của Thượng viện. Đó là cam kết, và đó là những gì đã xảy ra ngày hôm qua khi tôi giới thiệu văn bản phản ánh đúng những gì Tổng thống đã yêu cầu,” McConnell tiếp tục. “Bây giờ, các đảng viên Dân chủ Hạ viện và Thượng viện muốn một cái gì đó rất khác. Như họ đã cố gắng làm vô số lần trong bốn năm qua, Diễn giả Pelosi và Lãnh đạo Schumer đang cố gắng lôi kéo tổng thống và người dân Mỹ. Trước hết, họ hy vọng mọi người hãy quên đi tính liêm chính của bầu cử và các tập đoàn công nghệ lớn. Họ tuyệt vọng bỏ qua hai phần yêu cầu của Tổng thống Trump. Rút ra kết luận của riêng họ. Và ngay cả về vấn đề những tấm séc lớn hơn, Đảng Dân chủ đã cố gắng làm sai lệch những gì Tổng thống Trump đã đặt ra ”.

“Hãy nhìn xem, không có gì bí mật khi các đảng viên Cộng hòa có nhiều quan điểm khác nhau về sự khôn ngoan khi vay thêm hàng trăm tỷ đồng để gửi thêm tiền không mục đích, bao gồm cho nhiều hộ gia đình không bị mất thu nhập trong cuộc khủng hoảng này,” McConnell tiếp tục. “COVID-19 không ảnh hưởng đến tất cả các hộ gia đình như nhau. Thậm chí không xấp xỉ nhau. Hầu như chính phủ liên bang không có sự ưu tiên rõ ràng trong việc gửi hàng nghìn đô la, ví dụ, một cặp vợ chồng không có con cũng nhận được sáu con số dù đang thoải mái làm việc ở xa cả năm. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Giống như chúng tôi đã làm với một mức độ lịch sử chỉ bốn ngày trước.

“Nhưng trong và ngoài cuộc thảo luận đó, các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đã phá vỡ những gì Tổng thống Trump đề xuất. Họ lặng lẽ thay đổi đề xuất của ông với nỗ lực để các hộ gia đình giàu có hút nhiều tiền hơn nữa,” ông tiếp tục. “Diễn giả Pelosi đã thiết lập hóa đơn của bà để một gia đình bốn người sẽ phải kiếm được hơn 300.000 đô la để ‘không đủ điều kiện’ nhận thêm tiền mặt. Một gia đình ba người có thể kiếm được 250.000 đô la mỗi năm – một phần tư triệu đô la – và vẫn đủ điều kiện nhận một số tiền. Và các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ muốn thông qua kế hoạch này, trích dẫn, ‘hỗ trợ sống còn’. Chỉ những người bạn của tôi là Diễn giả Pelosi và Lãnh đạo đảng Dân chủ mới có thể xem xét các hộ gia đình ở New York và California kiếm được 300.000 đô la,… trong những hộ gia đình mà không ai bị cho thôi việc… nơi mà thu nhập thậm chí không giảm trong năm qua… và kết luận rằng những thành phần giàu có này của họ cần ‘hỗ trợ sống sót’ được tài trợ bởi tiền đóng thuế và tiền vay. “

“Mọi người đều xem trò chơi này,” ông tiếp tục. “Đây cũng chính là những đảng viên Đảng Dân chủ, những người tự hào chặn toàn bộ gói viện trợ trong nhiều tháng vì họ cố gắng cầm cự để cắt giảm thuế đặc biệt cho người giàu ở các bang màu xanh lam. Giờ đây, họ nói rằng việc gửi một lượng tiền mặt khác cho những người kiếm được 300.000 đô la là vấn đề sống còn, bất kể họ có trải qua bất kỳ sự gián đoạn nào trong năm qua hay không ”.

McConnell lưu ý rằng các bản đăng ký gần đây từ các ban biên tập tại The Washington Post và The Wall Street Journal đã báo cáo việc bác bỏ những gì Đảng Dân chủ đang yêu cầu.

McConnell kết luận: “Nhưng nói rộng hơn, đây là thỏa thuận: Thượng viện sẽ không tách rời ba vấn đề mà Tổng thống Trump đã liên kết với nhau chỉ vì các đảng viên Dân chủ ngại giải quyết hai vấn đề trong số đó”. “Thượng viện sẽ không bị bắt nạt khi đổ xô ra nhiều tiền vay hơn vào tay những người bạn giàu có của Đảng Dân chủ, những người không cần sự giúp đỡ. Chúng tôi vừa phê duyệt khoản viện trợ gần một nghìn tỷ đô la vài ngày trước. Nó tạo ra sự cân bằng giữa hỗ trợ rộng rãi cho tất cả các loại hộ gia đình và cứu trợ có mục tiêu hơn cho những người cần giúp đỡ nhất. Chúng tôi sẽ luôn thông minh, chúng tôi sẽ tập trung và chúng tôi sẽ tiếp tục đáp ứng các nhu cầu của quốc gia mình.”

Từ Thức

Theo huginnnews.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x