Lễ hội ma Cơ Long: Lễ cúng cô hồn độc đáo tại Đài Loan

31/08/18, 16:12 Chưa phân loại

Không chỉ được biết đến là một lễ hội quan trọng dành cho những người sống tại thành phố Cơ Long phía bắc Đài Loan, Lễ hội ma Cơ Long còn được chính phủ Đài Loan công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Đài Loan và là một trong 12 lễ hội lớn ở xứ sở này.

The Keelung Ghost Festival (雞籠中元祭) is celebrated on the 15th day of the seventh lunar month in northern Taiwan's Keelung City. (Image: Johnny Lin / Vision Times)
Lễ hội ma Cơ Long được tổ chức vào ngày 15/7 âm lịch ở thành phố Cơ Long phía bắc Đài Loan. (Ảnh: Johnny Lin / Vision Times)

Kéo dài suốt tháng 7 âm lịch, Lễ hội ma Cơ Long là lễ hội nổi tiếng nhất Đài Loan, là sự kết hợp tuyệt vời giữa niềm tin và nghi lễ của Đạo Giáo và Phật Giáo.

Nguồn gốc của lễ hội này có thể bắt nguồn từ một cuộc xung đột gia tộc vào năm 1853 trong thời nhà Thanh, dẫn đến thương vong nặng nề. Cuối cùng, khi thỏa thuận đình chiến được thông qua, 15 gia tộc có ảnh hưởng nhất ở Cơ Long bắt đầu thay phiên nhau tổ chức các buổi gặp gỡ long trọng hàng năm nhằm xoa dịu linh hồn những tổ tiên đã khuất. Năm nay đánh dấu kỷ niệm lần thứ 164 của Lễ hội ma Cơ Long, Hiệp hội Gia tộc họ Lại tổ chức.

Bạn có thể xem video sau đây để biết những điểm nổi bật của Lễ hội ma Cơ Long 2018.

Lễ hội ma Cơ Long thường diễn ra vào ngày 15/7 âm lịch hàng năm, và rơi vào ngày 25/8 năm nay. Bên cạnh đó là một loạt các nghi lễ truyền thống và lễ hội được tổ chức xuyên suốt tháng 7 âm lịch này, vì theo văn hóa dân gian, tháng này được gọi là “tháng cô hồn”, tương tự như ở Việt Nam.

Những điều đặc sắc nhất của toàn bộ lễ hội sẽ được quy tụ trong một cuộc diễu hành lớn mà tất cả các hội gia tộc và các tổ chức cộng đồng đều tham gia vào tối ngày 24/8. Năm nay, có khoảng 100 nhóm từ 15 hội gia tộc và 11 tổ chức cộng đồng tham gia sự kiện này, cùng với rất nhiều cỗ xe diễu hành bắt mắt.

Một trong những phao nổi đầy màu sắc do Hiệp hội Clan Chang-Liao-Chien cung cấp trong Liên hoan Ma Keelung 2018. (Ảnh: Billy Shyu / Vision Times)
Một trong những cỗ xe diễu hành đầy màu sắc do Hội Gia tộc Trương – Liêu – Kiên mang đến trong Lễ hội ma Cơ Long 2018. (Ảnh: Billy Shyu / Vision Times)

Trong số đó, đoàn thể lớn nhất là do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan tổ chức. Ngoài một cỗ xe diễu hành lộng lẫy, nhóm còn có một đoàn nhạc diễu hành khoảng 150 thành viên và một đoàn trống eo lưng gồm 70 người.

Ngoài ra, có khoảng 20 cô gái trẻ ăn mặc như những tiên nữ tặng hoa sen giấy đầy màu sắc cho khán giả dọc theo tuyến đường diễu hành.

The Falun Dafa Tian Guo Marching Band has participated in the Keelung Ghost Festival celebrations many times in recent years. (Image: Niou Chi-Ping / Vision Times)

The Falun Dafa Waist Drum Troupe is popular among the spectators in the parade. (Image: Niou Chi-Ping / Vision Times)
Thiên Quốc Nhạc Đoàn và đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội ma Cơ Long nhiều lần trong những năm gần đây. (Ảnh: Niou Chi-Ping / Vision Times)

Điều đặc biệt trong cuộc diễu hành năm nay là người đứng đầu nhóm tổ chức lễ hội trực thuộc Hội Gia tộc Lại chính là Thủ tướng Lại Thanh Đức của Đài Loan.

Thủ tướng được Hội Gia tộc họ Lại thành phố Cơ Long mời tham dự sự kiện này vì ông thuộc cộng đồng gia tộc Lại và được sinh ra trong một làng chài gần thành phố Cơ Long. Đoàn diễu hành dài lướt qua khắp các con đường của thành phố cảng nhỏ này từ 18h cho đến 22h 30.

Water lanterns are beautifully decorated and placed in floats to tour the city. (Image: Billy Shyu / Vision Times)
Đèn lồng nước được trang trí đẹp mắt và đặt trên xe diễu hành để di chuyển quanh thành phố. (Ảnh: Billy Shyu/Vision Times)

Ngay sau buổi diễu hành, tất cả những chiếc đèn lồng nước do mỗi hội gia tộc chuẩn bị được đưa đến bờ biển ngoại ô thành phố Cơ Long. Sau đó, chúng được thắp sáng và thả xuống biển.

Hành động này mang hàm ý dẫn lối cho những cô hồn lang thang, các linh hồn của tổ tiên họ cũng như các vị thần khác. Người ta tin rằng chiếc đèn lồng nổi trôi càng xa trước khi tắt, thì các thành viên trong gia tộc đó sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong năm tới.

The water lanterns prepared by all the clan associations are burn at the seashore after the grand parade. (Image: Johnny Lin / Vision Times)
Những chiếc đèn lồng nước do tất cả các cộng đồng gia tộc chuẩn bị được thắp sáng tại bờ biển sau buổi diễu hành lớn. (Ảnh: Johnny Lin / Vision Times)

Một điểm nổi bật khác của Lễ hội này là Grand Pudu (Tướng Phổ độ). Nhân vật này thường được đặt trước Bàn thờ chính đã được bày trí trang hoàng bắt mắt tại Công viên Trung Chính, thành phố Cơ Long vào tối 15 âm lịch. Nhiều đồ cúng dường được đặt trên các bàn trước Bàn thờ chính, trong khi một sư thầy thực hiện các nghi lễ truyền thống.

Trên thực tế, Lễ hội Trung Nguyên và tháng cô hồn được người Hoa tổ chức rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới, vì theo truyền thuyết, cổng địa ngục sẽ mở từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng của tháng. Do đó, tháng 7 âm lịch đã trở thành khoảng thời gian để người dân làm phúc bố thí cho những cô hồn lang thang cũng như những linh hồn từ cõi chết.

Để đánh dấu lễ hội quan trọng này, các cửa hàng và hộ gia đình Đài Loan thường chuẩn bị nhiều vật phẩm cúng tế trên bàn thờ tạm trước cửa hoặc trong nhà để dâng lên tổ tiên, những người thân đã qua đời cũng như những cô hồn lang thang. Đây còn gọi là nghi thức Trung Nguyên Phổ Độ.

Theo truyền thống Đài Loan, lễ Phổ độ có thể được thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong tháng 7 âm lịch. Vì lẽ đó, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đốt hương và giấy tiền vàng mã trước cửa hàng hoặc trước nhà của họ vào những buổi chiều trong suốt tháng 7 âm lịch.

Các cửa hàng và hộ gia đình ở Đài Loan chuẩn bị các vật phẩm hy sinh khác nhau trước mặt cơ sở hoặc nhà của họ cho Chung Yuan Pudu (中元 普度). (Ảnh: Johnny Lin / Vision Times)
Các cửa hàng và hộ gia đình ở Đài Loan chuẩn bị nhiều vật phẩm cúng tế đa dạng trước cửa hàng hoặc nhà của mình cho nghi lễ Trung Nguyên Phổ độ. (Ảnh: Johnny Lin / Vision Times)
Trong tháng ma, Keelung Maritime Plaza (基隆 海洋 廣場) được trang trí lộng lẫy. (Ảnh: Billy Shyu / Vision Times)
Trong tháng cô hồn, Cơ Long Maritime Plaza được trang hoàng rực rỡ. (Ảnh: Billy Shyu / Vision Times)
One of the colorful floats provided by the Lai Clan Association to celebrate the 2018 Keelung Ghost Festival. (Image: Johnny Lin / Vision Times)
Một trong những chiếc xe diễu hành đầy màu sắc do Hội Gia tộc họ Lại mang đến để chào mừng Lễ hội ma Cơ Long 2018. (Ảnh: Johnny Lin/Vision Times)
To celebrate the Keelung Ghost Festival, during the Ghost Month, the Keelung Maritime Plaza is colorfully decorated. (Image: Billy Shyu / Vision Times)
Để mừng Lễ hội ma Cơ Long trong tháng cô hồn, Cơ Long Maritime Plaza được trang trí rất lộng lẫy. (Ảnh: Billy Shyu / Vision Times)
The Keelung Ghost Festival is the first festival to be designated a part of Taiwan's intangible cultural heritage. (Image: Niou Chi-Ping / Vision Times)
Lễ hội ma Cơ Long là lễ hội đầu tiên được công nhận là một phần di sản văn hóa phi vật thể của Đài Loan. (Ảnh: Johnny Lin / Vision Times)
The water lantern from the Lai Clan Association is carried by a richly decorated float at the grand parade. (Image: Billy Shyu / Vision Times)
Lồng đèn nước đến từ Hiệp hội Gia tộc Lại được chở trên cỗ xe diễu hành hoành tráng tại buổi diễu hành lớn. (Ảnh: Billy Shyu / Vision Times)

Bảo San, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x