Lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo Mỹ “nợ máu phải trả bằng máu”

24/07/15, 10:10 Thế giới

Trong chyến thăm một bảo tàng về chiến tranh Triều Tiên mới xây lại, lãnh đạo Kim Jong-un đã cảnh báo Mỹ rằng “nợ máu phải trả bằng máu”.

Ông Kim thăm bảo tàng Sinchon hồi tháng 11/204. (Ảnh Yonhap)

Theo KCNA, ông Kim Jong-un, lãnh đạo Triều Tiên tới chỉ đạo tại Bảo tàng Sinchon, nơi trưng bày chứng tích về những tội ác của quân đội Mỹ trong chiến tranh, trong đó có việc giết hại khoảng 35.000 người Triều Tiên.

Chuyến thăm của ông Kim diễn ra trước dịp kỷ niệm 62 năm ngày ký thỏa thuận ngừng bắn liên Triều.

Ông Kim chỉ đạo tăng cường giáo dục chống Mỹ thông qua bảo tàng. “Ông cho biết bảo tàng là trung tâm dành cho việc giáo dục, là nguồn gốc của ý chí phục thù kẻ địch và là một nơi chốn lịch sử chứng kiến những tội ác ghê gớm của đế quốc Mỹ“, hãng thông tấn nhà nước đưa tin.

Nợ máu phải trả bằng máu và vấn đề với đế quốc Mỹ phải được giải quyết bằng mọi giá“, hãng dẫn lời ông Kim.

Hồi tháng 11/2014, ông Kim chỉ đạo các quan chức xây lại bảo tàng, vốn đã được dựng lên từ năm 1960. Triều Tiên dùng cơ sở này làm trung tâm tuyên truyền và giáo dục chống Mỹ.

Chiến tranh Triều Tiên (1950 – 1953), trong đó Mỹ dẫn đầu lực lượng LHQ và miền nam chống quân đội miền bắc, kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 27/7/1953 thay vì một hiệp ước hòa bình. Về kỹ thuật, hai miền bán đảo vẫn ở trong tình trạng chiến tranh.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x