Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM và UBND thành phố đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3

03/03/20, 10:01 Tin trong ngày, Việt Nam

Mặc dù lãnh đạo của ĐHQG TP. HCM và UBND TP đã đồng thời đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 để phòng dịch virus Corona (Covid-19). Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT đã có công văn chỉ đạo yêu cầu cầu cho học sinh lớp 12 phải đi học lại từ ngày 9/3, các bậc học còn lại sẽ đi học lại vào ngày 16/3.

Vào chiều tối ngày (29/2) vừa qua, tại TP. HCM tiếp tục tổ chức cuộc họp khẩn về phòng chống dịch bệnh virus Corona (Covid-19). 

Tại cuộc họp, theo PGS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TPHCM, hiện TP HCM có hơn 600.000 sinh viên cao đẳng, đại học và hơn 1,7 triệu học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học đến THPT. Chỉ tính riêng khối Đại học Quốc gia TP HCM đã có hơn 70.000 sinh viên, trong đó có 50 sinh viên người Trung Quốc và hơn 1.000 sinh viên người Hàn Quốc.

Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM và UBND thành phố đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3
PGS Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TPHCM. (Ảnh qua vnexpress.net)

“Tại TP. HCM môi trường Đại học, Cao đẳng,.. không chỉ có sinh viên của thành phố, sinh viên các tỉnh thành trên cả nước mà có cả sinh viên nước ngoài. Trong đó, có các sinh viên từ những vùng có dịch trong nước và sinh viên Trung Quốc, Hàn Quốc rất đông nên việc kiểm soát dịch bệnh virus Corona (Covid-19) rất phức tạp, ông Đạt cho hay.

Ông Đạt cho biết thêm, không riêng gì ĐH Quốc gia TP. HCM mà các trường Đại học khác cũng có rất đông sinh viên Trung Quốc, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác, khi cho sinh viên quay lại trường, các sinh viên này cũng phải qua Việt Nam để học tập. 

Từ sau Tết Nguyên đán, ĐHQG TP. HCM đã đề nghị các đối tác hoãn đưa những sinh viên này quay lại Việt Nam, và các trường Đại học khác cũng có biện pháp tương tự nhưng cũng rất lúng túng khi không có chỉ đạo thống nhất từ thành phố, Trung ương.

Qua báo cáo của Sở Y tế thì tình hình dịch Covid-19 còn rất phức tạp, do đó tôi kiến nghị thành phố tiếp tục cho sinh viên và cả học sinh nghỉ học đến tháng 3, mong thành phố đồng ý với giải pháp này, thà chậm một chút còn hơn sau này phải ân hận”, ông Đạt chia sẻ. 

KTX ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Hải Phòng được trưng dụng làm khu cách li
Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM có thể trưng dụng làm khu cách li phòng dịch Covid-19. (Ảnh: Lê Thanh)

PGS Huỳnh Thành Đạt cho hay, Đại học Quốc gia TP HCM đang có một khu ký túc xá với 40.000 chỗ ở tại quận Thủ Đức. Ngoài ra, còn có thêm khu trung tâm để học quốc phòng ở Dĩ An, Bình Dương cũng có thể trưng dụng.

 “Với trách nhiệm chung, ĐHQG TP. HCM sẵn sàng phối hợp nếu thành phố muốn trưng dụng cơ sở vật chất phục vụ phòng chống dịch khi tình hình diễn biến phức tạp”, ông Đạt cho biết.

Cánh cửa kiểm soát dịch Covid-19 đang dần đóng lại

Cũng tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong một lần nữa nhắc lại lý do vì sao TP.HCM đề xuất với Chính phủ cho học sinh nghỉ học hết tháng 3/2020.

Ông Phong cho biết, tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định ‘cánh cửa kiểm soát dịch virus Corona (Covid-19) đang dần khép lại, từ mức cao đến rất cao’. Mặc dù Việt Nam đang kiểm soát dịch tốt, nhưng TP.HCM vẫn phải tính đến tình huống xấu nhất để có phương án chống dịch hiệu quả. 

Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM và UBND thành phố đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3
Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong. (Ảnh qua thanhnien.vn)

Ông Phong cho biết thêm, trước khi đề xuất, các sở, ngành chuyên môn của thành phố đã bàn bạc rất kỹ và đưa ra “giới hạn đỏ” của TP.HCM là 1.000 ca mắc bệnh. Nếu nhiều hơn thì TP HCM sẽ “vỡ trận”, chỉ cần 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là sẽ lây lan rất nhanh, như đã có trường hợp bệnh nhân thứ 31 ở Hàn Quốc, chưa kể ý thức tự bảo vệ của trẻ em còn hạn chế.

Lý do thứ 2 được Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nêu ra đó là việc dời ngày cho học sinh đi học trở lại hiện nay tính theo hằng tuần là rất bất tiện, bị động. TP.HCM muốn có phương án chủ động cho thành phố, ngành giáo dục và phụ huynh trong việc chăm sóc cho học sinh nên đề xuất nghỉ đến hết tháng 3.

Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM và UBND thành phố đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 ảnh 2
Học sinh lớp 12 ở TP.HCM sẽ đi học lại từ ngày 9/3. (Ảnh qua baotintuc.vn)

Ngoài ra, việc cho học sinh được nghỉ học hết tháng 3/2020 chỉ là quan điểm của lãnh đạo thành phố. Đề xuất này đã không được Chính phủ trả lời cụ thể mà chỉ có công văn hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, công văn đã công bố các khung thời gian kết thúc năm học, thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7/2020.

“Muốn cho lớp 12 nghỉ hết tháng 3 cũng không có thời gian để học bù nữa. Muốn nghỉ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải lùi thời gian thi THPT quốc gia mới thực hiện được”, ông Phong cho biết.

Học sinh vẫn phải đi học lại trước đề nghị của ĐHQG TP. HCM và UBND TP

Mặc dù lãnh đạo TP.HCM và ĐHQG TP. HCM đều mong muốn rằng, học sinh TP. HCM sẽ được nghỉ học hết tháng 3 mới đi học lại. Tuy nhiên, trong ngày 29/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi UBND TP HCM yêu cầu cho học sinh đi học lại ngay trong tháng 3.

Cụ thể, học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) sẽ đi học lại vào ngày 9/3.

Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM và UBND thành phố đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 ảnh 4
Công văn quyết định cho học sinh đi học lại của UBND TP.HCM. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

Học sinh mầm non và phổ thông kể cả giáo dục thường xuyên từ lớp 1 đến lớp 11 cùng học viên các trung tâm tin học- ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống sẽ đi học lại vào ngày 16/3.

Lãnh đạo ĐHQG TP.HCM và UBND thành phố đề nghị cho học sinh nghỉ hết tháng 3 ảnh 3
Công văn quyết định cho học sinh đi học lại của UBND TP.HCM. (Ảnh qua vietnamnet.vn)

Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố thì hết tháng 3 mới có lịch đi học lại.

 Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x