Lãnh đạo bị tố làm lợi cho Trung Quốc: Cuộc họp của IMF đi vào ngõ cục

13/10/21, 15:49 Thế giới

Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tổ chức cuộc họp vào ngày 8/10 để thảo luận về số phận của CEO đương nhiệm Kristalina Georgieva sau một cuộc tranh cãi liên quan đến việc làm lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hoãn lại mà không có hướng giải quyết rõ ràng. IMF cho biết quyết định về vấn đề này sẽ “sớm được đưa ra”.

Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva (phải) nói chuyện với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo tại ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 21/11/2019. (Ảnh qua Getty Images)

Tháng trước, công ty luật WilmerHale đã đệ trình một báo cáo điều tra lên Ngân hàng Thế giới (World Bank), trong đó họ cáo buộc rằng Georgieva đã lạm dụng vị trí CEO của Ngân hàng Thế giới để làm lợi cho Trung Quốc vào năm 2017.  WilmerHale cho rằng bà Georgieva đã gây áp lực lên các nhân viên tại ngân hàng, buộc họ thay đổi dữ liệu trong báo cáo Kinh doanh theo cách có lợi cho Trung Quốc. Ngân hàng Thế giới đã thông báo rằng họ đã ngừng xuất bản báo cáo “Kinh doanh” sau cuộc điều tra của WilmerHale.

Trong một tuyên bố với ban điều hành IMF vào ngày 6/10, Georgieva đã bác bỏ những tuyên bố được đưa ra trong báo cáo của WilmerHale. Georgieva cáo buộc WilmerHale cố hiểu sai các hành động của mình. Luật sư của bà, Lanny Breuer của Covington & Burling, nói rằng báo cáo đã đưa ra những “suy luận không phù hợp và không đáng tin cậy.”

“Ban điều hành vẫn cam kết xem xét kỹ lưỡng, khách quan và kịp thời… Trong khi Ban đã đạt được tiến bộ đáng kể trong đánh giá của mình, họ đã đồng ý với cuộc họp hôm nay để yêu cầu làm rõ thêm các chi tiết nhằm sớm kết luận xem xét vấn đề,” Cơ quan điều hành của IMF cho biết trong tuyên bố về cuộc họp ngày 8/10.

Kể từ khi báo cáo của WilmerHale được tiết lộ cho công chúng, Georgieva đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ. Đầu tuần này, 16 quốc gia châu Phi đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ bà. Theo báo cáo của Reuters, Pháp, Anh, Đức và Ý dường như cũng đang ủng hộ bà. Sự ủng hộ của các quốc gia châu Âu là rất quan trọng đối với Georgieva vì IMF theo truyền thống thưởng chỉ định một người đứng đầu do các chính phủ châu Âu lựa chọn. Khi trở thành người đứng đầu IMF vào năm 2019, Georgieva đã trở thành người đầu tiên đến từ một nền kinh tế đang phát triển nắm giữ vị trí này.

Joseph Stiglitz, cựu nhà kinh tế trưởng của World Bank, tin rằng Georgieva đang là mục tiêu của các thành viên bảo thủ khi bà hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển nhiều hơn so với những người tiền nhiệm. Ông khiếu nại rằng báo cáo của WilmerHale đã được sử dụng một cách không công bằng nhằm làm mất uy tín và lật đổ Georgieva. “Đã đọc qua báo cáo của WilmerHale, đã nói chuyện trực tiếp với những người quan trọng liên quan và biết toàn bộ quá trình, cuộc điều tra có vẻ giống như một sự vu cáo,” Stiglitz nói.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ chưa đưa ra bình luận nào sau cuộc họp của IMF. Kho bạc có 16,5% cổ phần trong cổ phiếu của MFI. Một phát ngôn viên của bộ trước đó đã nói rằng Kho bạc đã thúc đẩy “hạch toán kỹ lưỡng và công bằng” tất cả các sự kiện của vụ việc.

Anne O. Krueger, cựu kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới và là cựu Phó giám đốc điều hành thứ nhất của IMF, đã viết một bài báo cho Project Syndicate; bà nói rằng Georgieva nên từ chức. Nếu bà ấy không làm vậy, uy tín của tổ chức sẽ bị ảnh hưởng.

“Nếu Georgieva giữ nguyên vị trí của mình, bà ấy và nhân viên của mình chắc chắn sẽ bị áp lực phải thay đổi dữ liệu và thứ hạng của các quốc gia khác. Và ngay cả khi họ chống lại, các báo cáo mà họ đưa ra sẽ bị nghi ngờ. Toàn bộ công việc của tổ chức sẽ bị mất đi giá trị. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để các bậc thầy chính trị của tổ chức TCVM tìm được một giám đốc điều hành mới, người có cam kết về tính toàn vẹn của công việc là điều không cần bàn cãi,” Krueger viết.

Thiện Thành (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x