Lăng mộ cổ Amphipolis: Nữ tượng Caryatid tiết lộ nơi chôn công chúa Olympias

01/10/14, 16:54 Bí ẩn

Lăng mộ cổ Amphipolis bị chôn vùi dưới khối đất khổng lổ ở miền Đông Bắc Macedonia Hy Lạp đang được khai quật trong thời gian qua cho thấy nhiều hiện vật có thể là các thành viên gia đình và quân đội của Alexander Đại đế .

Tuy nhiên, báo cáo trên Discovery News tiết lộ việc phát hiện tượng các cung nữ Caryatid có thể là manh mối để tìm ra người cư ngụ chính trong lăng mộ.

Theo ông Andrew Chugg, tác giả cuốn sách “Cuộc điều tra về lăng mộ của Alexander Đại Đế”, Caryatid – những bức điêu khắc cung nữ như một phần trang trí cho quần thể kiến trúc – đại diện cho các nữ tu Orphic của vị thần rượu nho Dionysus (con trai của thần Zeus và công chúa Semele), những cung nữ này thường tham gia các nghi lễ tôn giáo linh thiêng trong các ngôi đền Hy Lạp. Nếu đúng như vậy, một số học giả cho rằng lăng mộ thuộc về công chúa Olympias, mẹ của Alexander Đại đế.

Khuôn mặt của công chúa Olympias trên một tấm kim loại của Đế quốc La Mã, thuộc thế kỷ thứ 3 từ thời Hoàng đế Caracalla (hậu duệ của Alexander Đại đế). Nguồn ảnh: Wikipedia

“Những tác phẩm điêu khắc hình phụ nữ này có thể là các nữ tu Klodones của vợ chồng thần Dionysus với công chúa Olympias. Bởi vì, chiếc giỏ trên đầu họ cho thấy sự phục tùng đối với công chúa Olympias” ông Chugg giải thích với Discovery News

Ông Chugg cho biết, bức tượng người phụ nữ bằng đá cẩm thạch cao 2,1 m đại diện cho người bảo vệ lăng mộ, bởi vì các cánh tay đan chéo của họ là biểu tượng để ngăn chặn những kẻ xâm nhập vào căn phòng, và điều này loại trừ khả năng người trong phòng là nam giới.

Ông Chugg giải thích, cuốn “Cuộc đời của Alexander” của sử gia Hy Lạp Plutarch có viết, công chúa Olympias là một tín đồ của thần Dionysus và thường tham gia vào các nghi thức tôn giáo, do đó, những chiếc giỏ trên đầu các cung nữ Caryatid được sử dụng để giữ vật nuôi (con rắn) của công chúa Olympias, loài vật này sẽ khiến những người đàn ông sợ hãi khi tham gia vào nghi thức của thần Dionysiac.

“Tôi đã phát hiện ra có các bản sao La Mã bức tượng của thần Dionysus, từ kỷ thứ 4 trước Công nguyên, trong cả hai bảo tàng Hermitage và Metropolitan, kèm theo một số nữ tu. Họ đều vận các trang phục gần giống với các cung nữ Caryatid ở lăng mộ Amphipolis, bao gồm cả “các đôi giày”, ông Chugg nói.
Các cung nữ Caryatid trong lăng mộ cổ Amphipolis
Các cung nữ Caryatid ở các công trình Hy Lạp

Theo ông Andrew Chugg, các cung nữ Caryatid trong lăng mộ Amphipolis mặc quần áo và giày dép tương tự như bản sao các bức tượng nữ tu của thần Dionysus trong các ngôi đền La Mã từ thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên. (Ảnh: Bộ Văn hóa Hy Lạp)
Cấu trúc của lăng mộ cổ mới được khai quật ở Hy Lạp

Các lập luận của ông Chugg về những hiện vật được tìm thấy còn cần xác minh thêm. Các nhà khảo cổ cũng cho rằng, phát hiện về một thứ gần giống như cánh cửa ở tường phía bắc của căn phòng thứ 3 có thể là minh chứng về căn buồng thứ thứ tư ở đâu đó quanh lăng mộ. Cánh cửa mới này có bề ngang hẹp hơn và lệch sang một bên chứ không nằm ở giữa bức tường thứ tư.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một ô cửa nhỏ trên bức tường phía bắc thuộc căn phòng thứ ba. (Ảnh: Bộ Văn hóa Hy Lạp)

Thiên Hà, Công Lý – Theo April Holloway

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x