Lâm Đồng: Cách ly 1 học sinh bị sốt cao sau khi tiếp xúc với 3 người Trung Quốc

05/02/20, 09:09 Việt Nam

Trong kỳ nghỉ Tết, 1 nữ sinh ở Lâm Đồng đi bán thức ăn nhanh tại thác Đam B’Ri (Bảo Lộc) và có tiếp xúc với nhiều khách du lịch, trong đó có 3 người Trung Quốc. Nữ sinh này sau đó bị sốt cao và được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị do nghi ngờ nhiễm virus corona.

Lâm Đồng Cách ly 1 học sinh bị sốt cao sau khi tiếp xúc với 3 người Trung Quốc-anh 3
Bệnh viện II Lâm Đồng điều trị cho nữ sinh nghi nhiễm virus corona. (Ảnh: Lâm Viên)

Vào sáng hôm qua (4/2), trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, có 1 học sinh ở huyện đang nhập viện tại Bệnh viện II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc) để cách ly theo dõi với triệu chứng sốt cao sau khi có tiếp xúc với người Trung Quốc ở khu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo ông Hùng, sau khi nhập học sau kỳ nghỉ Tết, vào chiều ngày 03/2, em B.T.A.L (18 tuổi) là học sinh 1 trường THPT trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã báo cáo với nhà trường bị sốt từ ngày mùng 5 Tết. 

Lâm Đồng Cách ly 1 học sinh bị sốt cao sau khi tiếp xúc với 3 người Trung Quốc-anh1
Ngôi trường em em B.T.A.L đang theo học. (Ảnh qua nld.com.vn)

Cũng theo em B.T.A.L., trong kỳ nghỉ Tết, học sinh này có tham gia bán thức ăn nhanh tại 1 khu du lịch ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) và có tiếp xúc với nhiều người khách du lịch ở đây, trong đó có 3 người Trung Quốc. 

Ngay trong chiều ngày 3/2, em B.T.A.L được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh, qua kiểm tra, Trung tâm Y tế H.Đạ Tẻh nghi ngờ em L. nhiễm virus corona nên chuyển em đến Bệnh viện II Lâm Đồng lúc chiều tối 3/2, vì nơi đây có khu điều trị cho những người nghi nhiễm virus corona.

Lâm Đồng Cách ly 1 học sinh bị sốt cao sau khi tiếp xúc với 3 người Trung Quốc-anh 6
Khu du lịch thác Đam B’Ri (Bảo Lộc) nơi em B.T.A.L. bán thức ăn nhanh. (Ảnh qua pinterest.com)

Tại bệhh viện II Lâm Đồng, vào trưa ngày 4/2, bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế tỉnh về tình trạng Bệnh viện điều trị, theo dõi 1 trường hợp là học sinh nhập viện lúc 19 giờ 45 phút ngày 3/2 vừa qua.

Lâm Đồng Cách ly 1 học sinh bị sốt cao sau khi tiếp xúc với 3 người Trung Quốc-anh 2
Báo cáo nhanh Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng gửi Sở Y tế tỉnh. (Ảnh qua nld.com.vn)

“ Bệnh nhân tỉnh táo, đã hết sốt, không đau họng, ăn uống bình thường, còn ho húng hắng, sao chụp X-quang không thấy tổn thương thâm nhiễm bất thường (hình ảnh Tim Phổi trong giới hạn bình thường)… Chẩn đoán ban đầu bệnh viện theo dõi sốt siêu vi ngày thứ 7″, bác sỹ Thành cho biết.

Vào tối 2/2, trao đổi với phóng viên, hiệu trưởng 1 trường tiểu học trên địa bàn TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, có nhiều phụ huynh gọi điện xin cho con nghỉ học suốt tuần tới vì lo ngại dịch bệnh do virus Corona.

Lâm Đồng Cách ly 1 học sinh bị sốt cao sau khi tiếp xúc với 3 người Trung Quốc-anh 3
Từ ngày 4/2 học sinh tỉnh Lâm Đồng mới được nghỉ học để phòng chống dịch. (Ảnh: Lâm Viên)

Trước tình hình dịch corona đang diễn biến phức tạp, vào chiều ngày 3/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định cho học sinh trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 4/2 – 9/2 để phòng tránh lây nhiễm virus corona.

Theo ghi nhận trước đó của phóng viên, trong ngày 1 và 2/2 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có nhiều nhà thuốc phát khẩu trang y tế miễn phí cho học sinh, người dân. Tại TP.Đà Lạt, nhà thuốc Thiện Nhân (đường Bùi Thị Xuân), cơ sở kinh doanh dụng cụ y tế Lan Phương (đường Hải Thượng), nhà thuốc đường Hai Bà Trưng, cửa hàng bán đồ bảo hộ Thanh Bình (đường Pasteur)… đều phát hàng ngàn khẩu trang miễn phí, để giúp đỡ người dân phòng lây nhiễm dịch bệnh, mỗi người được phát tối đa 2 chiếc khẩu trang.

Ngoài ra còn 1 số tổ chức, cá nhân khác cũng phát khẩu trang lưu động cho người dân dọc các tuyến đường trung tâm TP.Đà Lạt.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x