Làm cha, làm mẹ kiểu Đức

11/08/15, 08:29 Tri thức

Một đất nước kỷ luật và phát triển như nước Đức có những cách dạy dỗ con cái rất đặc biệt. Dưới đây là một vài điều bất ngờ mà các bậc làm cha, làm mẹ người Đức dạy con.

Trẻ em Đức học cách tạo lửa từ gỗ và mùn cưa

Không ép con đọc sách

Trường mẫu giáo Berlin không chú trọng vấn đề học tập. Trên thực tế, giáo viên và phụ huynh không ủng hộ việc dạy trẻ học đọc. Việc học đọc là việc rất đặc biệt mà trẻ nên học cùng nhau khi học tiểu học. Mẫu giáo là thời gian mà trẻ chơi đùa và học các kỹ năng xã hội. Nhưng kể cả khi vào lớp 1, việc học tập cũng không bị thúc ép.

Giờ học cung cấp nửa ngày dạy học hay hướng dẫn các kỹ năng và 2 buổi nghỉ giữa giờ cho các hoạt động ngoài trời, nhưng đừng nghĩ rằng phương pháp tiếp cận nhẹ nhàng này đồng nghĩa với việc giáo dục yếu kém: Theo điều tra nghiên cứu năm 2012 của Viện Phát Triển và Hợp tác Kinh Tế, một vị thành niên 15 tuổi người Đức có khả năng đọc, làm toán và am hiểu khoa học tốt hơn mức độ trung bình thế giới trong khi trẻ được giáo dục trong môi trường nặng nề như Mỹ lại đứng sau.

Ủng hộ trẻ em chơi với lửa

Trẻ được thực hiện các dự án với lửa. Chúng được phép đốt nến và thực nghiệm các thí nghiệm với diêm. Chúng ta tránh không cho trẻ chơi với lửa vì điều đó rất nguy hiểm nhưng trẻ cần được giáo dục thế nào là nguy hiểm thì bản thân chúng mới nhận thức và ý thức được và từ đó mới biết tự tránh xa các mối nguy hiểm.

Cho phép trẻ đi chơi khắp nơi một mình

Nhiều trẻ đi học đến trường hay đi xung quanh các khu dân cư mà không có ba mẹ đi kèm. Một vài trẻ có thể tự đi tàu điện ngầm một mình. Ba mẹ người Đức thường lo lắng về vấn đề an toàn, tất nhiên, họ cũng thường chú ý đến giao thông chứ không hẳn thờ ơ.

Sự thật lại nghiêng về phía người Đức. Việc đi lại mà không cần đến sự giám sát của phụ huynh thật ra là rất tốt cho trẻ vì chúng có thể tập tính tự lập và tự bảo vệ bản thân.

Tổ chức tiệc mừng khi nhập học

Theo văn hoá Đức, ba sự kiên quan trọng nhất đời người chính là Einschulung (khi vào tiểu học), Jugendweihe (khi trở thành người mới trưởng thành) và kết hôn.

Tại Béc-lin, Einschulung là một dịp rất quan trọng tại trường – vào ngày thứ 7 – trẻ con được tặng gói quà hình nón bao gồm tất cả mọi thứ cho con nít từ nút chì đến đồng hồ đến kẹo. Sau buổi tiệc tại trường sẽ là buổi tiệc cùng gia đình và bạn bè.

Eischulung là buổi tiệc mà trẻ em đều mong đợi trong nhiều năm. Đó là một dấu hiệu cho một sự khởi đầu cho một sự thay đổi, một bước ngoặt trong cuộc sống và hy vọng đấy cũng là một dấu hiệu của sự nhiệt huyết cho việc học tập.

Jugendweihe được tổ chức khi trẻ lên 14. Nó bao gồm một buổi lễ, buổi tiệc và quà, đánh dấu một bước ngoặt của sự trưởng thành. Với tất cả những tiêu cực chồng chất khi bước vào tuổi thanh thiếu niên, có điều gì đó đáng để nói cho để kỷ niệm tuổi mới trưởng thành.

Dẫn trẻ ra đường mỗi ngày

Theo như một người Đức vẫn thường nói: “Không có thời tiết xấu, chỉ có trang phục không phù hợp với thời tiết”.

Giá trị của thời gian hoạt động ngoài trời được chú trọng trong trường học. Điều đó nói lên rõ lý do vì sao tại Béc-lin có rất nhiều sân chơi. Dù cho trời mưa hay nắng hay tuyết có rơi, các ông bố bà mẹ người Đức vẫn đưa con mình ra công viên và cho chúng tự chơi một mình.

Chúng ta nên học tập thái độ và cách dạy con của người Đức để cho con mình tự vui chơi thoải mái và tự do phát triển. Việc đó có thể bắt đầu một cách đơn giản như nhờ con mình tự ra tiệm bánh để mua bánh về cho mẹ.

Theo Motthegioi

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x