Lady Gaga hát gây quỹ 50 triệu USD cho WHO, gọi Tedros là “siêu sao”

20/04/20, 15:09 Thế giới, Tin trong ngày

Trước nhiều tranh cãi liên quan đến mối liên hệ giữa giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus và Trung Quốc trong việc che giấu thông tin liên quan đến đại dịch Vũ Hán, nữ ca sĩ Lady Gaga đã tham gia hát gây quỹ 50 triệu USD cho WHO, đồng thời khiến nhiều người bối rối và hụt hẫng khi gọi lãnh đạo của tổ chức này là siêu sao” thực thụ.

Lady Gaga trong sự kiện concert trực tuyến “One World: Together at home” ngày 18/4/2020. (Ảnh qua Global Citizen)

Buổi hòa nhạc trực tuyến: “One world: Together at home”, được chiếu trên kênh truyền hình và mạng kỹ thuật số toàn cầu ngày 18/4/2020, do Global Citizen và WHO phối hợp tổ chức, với sự góp mặt của hơn 70 ca sĩ, như: Elton John, Paul McCartney, Céline Dion, Jennifer Lopez, Beyoncé Knowles, Taylor Swift, Lady Gaga… 

Ca sĩ Lady Gaga là người mở màn show, trực tiếp trên Youtube trong 2 giờ. Nữ ca sĩ Mỹ chia sẻ buổi biểu diễn là sự tri ân đối với những nỗ lực của các y bác sĩ đang trên tuyến đầu chống dịch Vũ Hán: “Đối với các bác sĩ hay các y tá trên tuyến đầu chống dịch họ đang hi sinh bản thân mình để giúp thế giới. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn và các bạn là những người chiến thắng thực sự. Số tiền gây quỹ sẽ để mua các trang thiết bị bảo hộ y tế, các kit xét nghiệm hay hoạt động nghiên cứu. Đây là nỗ lực của toàn cầu ủng hộ Tổ chức y tế thế giới chống lại đại dịch cũng như ngăn ngừa các đại dịch khác trong tương lai”.

Theo Today, sự kiện gồm cả phần pre-show (các show trực tiếp mở màn trước đó trên nhiều nền tảng khác nhau, kéo dài trong 6 tiếng) đã có hàng triệu người theo dõi và gây quỹ được 50 triệu USD, theo The Hill. Số tiền này sẽ được quyên góp cho WHO dùng để ứng phó dịch Vũ Hán. Trên Twitter, hashtag “Together At Home” trở thành từ khóa gây sốt với hơn một triệu lượt tweet.

Tuy nhiên, trong khi nhiều tranh cãi vẫn còn xoay quanh mối quan hệ giữa Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Lady Gaga hôm 17/4 đã gọi tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus là một “siêu sao” đích thực và bày tỏ lời cảm ơn ông Tedros vì những đóng góp của ông giữa đại dịch Vũ Hán.

Tiến sĩ Tedros, ông thực sự là một siêu sao! … Cảm ơn giới truyền thông rất nhiều vì đã kể những câu chuyện của tất cả các chuyên gia y tế cũng như hệ thống y tế của họ thiếu thốn nguồn lực như thế nào,” Lady Gaga nói trong cuộc họp báo hàng ngày của WHO khi quảng bá cho buổi hòa nhạc “One Wolrd: Together at Home”.

Taiwan News cho biết nhiều người dùng Internet Đài Loan đã cảm thấy bối rối và thất vọng với những lời khen ngợi của cô dành cho ông Tedros. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã không được thông báo đầy đủ về những thao túng chính trị có liên quan đến người đứng đầu WHO. 

Một số người xem bình luận của cô như một phản ứng với thông báo trước đó của Tổng thống Donald Trump hôm 14/4 khi nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố rút tiền tài trợ từ WHO vì cho rằng tiền của người Mỹ đã không được sử dụng đúng cách và sẽ cho điều tra tổ chức này vì khả năng che đậy sự lây lan của virus Vũ Hán.

“WHO liên tục che đậy thông tin dịch bệnh giúp Trung Quốc và bảo vệ chính phủ Trung Quốc, từng tuyên bố không có sự lây nhiễm nào từ người sang người,” Kayleigh McEnany, thư ký báo chí mới của Nhà Trắng cho biết.

Video: Lady Gaga cho biết sự kiện hòa nhạc đã gây quỹ được 50 triệu USD.

Trong khi nhiều quốc gia trên thế giới lên án WHO và Bắc Kinh vì che dấu thông tin đại dịch Vũ Hán, Lady Gaga và các nghệ sĩ nổi tiếng lại gây quỹ cho tổ chức đứng về phía ĐCS Trung Quốc và đáng phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới. 

Một cư dân mạng bình luận: “Điều đáng nói ở đây là cô ấy cũng giống như những người bạn xã hội chủ nghĩa cánh tả của mình là Madonna, Nancy và những người khác, ca ngợi những kẻ độc tài và bạo chúa. Thật kỳ lạ khi những người làm giàu từ hệ thống doanh nghiệp miễn phí của chúng ta lại có thói hành xử theo kiểu ăn cháo đá bát như vậy. Bao gồm Google, Facebook, Microsoft và nhiều cá nhân, tổ chức khác”.

Theo Fox News, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đang phải đối mặt với sự giám sát bao gồm cả những lời kêu gọi từ chức vì sự quản lý sai lầm khiến cuộc khủng hoảng dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, đồng thời ông Tedros cũng bị cáo buộc vì đã thất bại trong việc yêu cầu dữ liệu chính xác về nguồn gốc của đại dịch Vũ Hán từ Trung Quốc.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x