La Vũ khuyên Tập Cận Bình: Kẻ bán nước được chức to, người dân trông mong chú quyết định

La Vũ là con trai của La Thụy Khanh, tướng lĩnh thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), xuất ngoại sau sự kiện Lục Tứ (Thảm sát Thiên An Môn). Thời gian gần đây, Nhật báo Apple đăng bài phát biểu lần thứ 8 của ông với tiêu đề là “Bàn bạc với Tập lão đệ”, đề cập đến cuộc đàn áp phi nhân tính của ĐCSTQ dưới thời Giang Trạch Dân.

La Vũ khuyên Tập Cận Bình: Kẻ bán nước được chức to, người dân trông mong chú quyết định.1
La Vũ trong một buổi phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Vào ngày 14/4 vừa qua, tại cuộc họp lấy ý kiến của Quốc hội Mỹ, câu chuyện có thật về việc cảnh sát Trung Quốc nhốt các nữ học viên Pháp Luân Công vào nhà tù nam để bức hại, đã được đưa ra ánh sáng, khiến toàn thế giới chấn động. La Vũ một lần nữa kêu gọi Tập Cận Bình mau chóng đưa ra quyết định đúng đắn. Theo ông, dưới sự cai trị của Giang Trạch Dân, cảnh sát và lưu manh ở chung một chỗ, thậm chí bản thân ông Giang là kẻ bán nước cũng có thể làm đến chức Tổng Bí thư. Ông nhắc nhở Tập Cận Bình, “mọi người đều đang chờ quyết định của chú”, vì sự ổn định của cục diện chính trị Trung Quốc và tiến trình hóa dân chủ, cần phải bắt giữ Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng.

Cũng theo La Vũ, nếu không thực hiện điều này, bản thân ông Tập sẽ luôn phải đối mặt với sự phản công điên cuồng của thế lực Giang – Tăng, chiến dịch chống tham nhũng và con đường chấp chính của ông cũng sẽ phiền phức không ngừng.

Hồ sơ Panama là đòn phản công điên cuồng của thế lực Giang – Tăng

Trong bài viết này, La Vũ bày tỏ với Tập Cận Bình rằng: “Trong lòng dân chúng ai nấy đều hiểu rõ, mấy lần thế lực hủ bại làm liều, cũng không ảnh hưởng đến việc ủng hộ chú chống tham nhũng, lần này cũng sẽ không. Tuy nhiên, hồ sơ Panama cho thấy sức mạnh liên minh chống Tập vẫn còn tương đối lớn. Nếu như chú không công bố tội trạng của Giang – Tăng với thiên hạ, chú sẽ còn gặp phải phiền phức lớn hơn”.

La Vũ khuyên Tập Cận Bình: Kẻ bán nước được chức to, người dân trông mong chú quyết định.2
Vụ Hồ sơ Panama gây chấn động thế giới, được La Vũ cho rằng đó là đòn phản công điên cuồng của phe cánh Giang – Tăng. (Ảnh: AFP)

Nếu như không đi con đường dân chủ, việc chống tham nhũng khó mà tiếp tục được

La Vũ nói, “Hồ sơ Panama còn cho thấy, Trung Quốc có bao nhiêu người giàu chuyển tiền ra khỏi nước, tầng lớp giàu có này đều là quan chức và nhóm thương nhân cấu kết với quan viên. Chú chống tham nhũng, lực cản lớn nhất chính là cục diện chính trị, Hội Thường ủy Trung ương của chú, toàn bộ hệ thống đều quan liêu. Nếu như không đi con đường dân chủ hóa, về căn bản, chú cũng không có cách nào mà chống tham nhũng”.

La Vũ còn nói, dân chủ là chiều hướng phát triển, “lòng người nơi Hồng Kông cách chính quyền đại lục càng ngày càng xa, chính bởi đại lục là chính quyền chuyên chính, trong khi người dân Hồng Kông lại để lòng hướng về dân chủ. Thật ra một nước hai chế độ vốn không phải là linh đan diệu dược, mà chỉ là cái kế sách thích ứng tạm thời, 50 năm mà không thay đổi là chuyện không thể nào. Đại lục chỉ có từng bước đi theo dân chủ hóa mới có đường ra. Bây giờ đã đi đến ngõ cụt rồi”.

Theo La Vũ, dân chủ cũng là ý muốn của hết thảy người dân Trung Quốc. “Mọi người chỉ đợi chú đưa ra quyết định. Mọi người đều mong chú dẫn dắt Trung Quốc đi trên con đường dân chủ từng bước có trật tự”.

Bắt giữ Giang – Tăng, cục chính trị Trung Quốc mới có thể ổn định

La Vũ cũng đặc biệt đề cập đến sự kiện diễn ra vào ngày 14/4, tại Hội nghị trưng cầu ý kiến của Quốc hội Mỹ, “một nữ học viên Pháp Luân Công tố cáo tội ác của tập đoàn Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai với toàn thế giới“, 9 nữ học viên Pháp Luân Công bị nhốt trong nhà ngục nam của trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia ở Trung Quốc, bị mấy chục tù nhân nam hãm hiếp, “nhân chứng vật chứng đều có đủ cả. Toàn thế giới đều vì những việc làm tà ác của cảnh sát Trung Quốc mà chết lặng”.

La Vũ còn nói với Tập Cận Bình, “Dưới sự cai trị của Giang Trạch Dân, không chỉ xuất hiện việc cảnh sát với lưu manh chung một nhà, mà ngay đến cả cảnh sát cũng là những kẻ lưu manh. Nếu như chú không dám trừng trị đám lưu manh này theo pháp luật, dân chúng sẽ nghĩ chú như thế nào? Trung Quốc vẫn còn pháp trị gì nữa đây?”.

“Bè lũ lưu manh này ở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc làm đến chức Tổng Bí thư, Thường ủy Cục chính trị”. La Vũ khuyên Tập Cận Bình rằng: “Hôm nay xử lý đám lưu manh này như thế nào, là chuyện của chú. Chú cần phải bắt giữ Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, như vậy cục diện chính trị Trung Quốc mới có thể ổn định”.

Tội ác của Mã Tam Gia chấn động toàn thế giới

La Vũ trong lá thư lần này, đã công khai đề cập đến sự kiện liên quan đến học viên Pháp Luân Công. Theo đó, vào ngày 14/4/2016, trong một cuộc họp lấy ý kiến tại Hạ viện Mỹ, Doãn Lệ Bình, một học viên Pháp Luân Công may mắn trốn thoát khỏi Trung Quốc, đã đích thân đứng ra làm chứng: ngày 19/4/2001, cô cùng với 8 nữ học viên Pháp Luân Công khác bị trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia cưỡng ép nhốt vào một nhà tù nam, bị bức hại tàn khốc đến mực khiến cho người nghe đều không khỏi căm phẫn.

La Vũ khuyên Tập Cận Bình: Kẻ bán nước được chức to, người dân trông mong chú quyết định.4
Học viên Pháp Luân Công Doãn Lệ Bình đưa chứng cứ bị bức hại tại buổi họp lấy ý kiến.

Doãn Lệ Bình đã khóc trong suốt buổi làm chứng, kể rằng: “Giữa chúng tôi từng giao hẹn với nhau, rằng ai có thể sống sót ra khỏi đó, thì người đó sẽ đứng ra nói cho toàn thế giới biết về cuộc bức hại tàn bạo không còn có tính người này. Hôm nay tôi đã trải qua thập tử nhất sinh mà đến được đây, nói ra những lời mà họ không bao giờ có thế nói được nữa”.

“Sự kiện Mã Tam Gia” nói trên đã được trang Đại Kỷ Nguyên và Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) thông tin rất tường tận. Theo hai trang tin này, những nữ học viên khác trong cuộc bức hại nói trên có người đã bỏ mạng, có người tinh thần hóa điên loạn.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x