Kinh hoàng xe buýt lao vào hầm bộ hành ở Moscow, 5 người thiệt mạng

26/12/17, 06:53 Thế giới

Hôm 25/12, một chiếc xe buýt đã lao thẳng vào hầm bộ hành ở trung tâm thủ đô Moscow, Nga, làm ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Ruposters)

Vụ việc xảy ra vào sáng 25/12  và đường phố Moscow vẫn đông đúc như thường lệ, vì Nga không đón Giáng sinh vào ngày 25/12 như người Công giáo mà là ngày 7/1 theo chính thống giáo Đông phương.

Một số nhân chứng kể lại chiếc xe buýt đã lao xuống hầm đi bộ tại bến tàu điện ngầm Slavyansky Bulvar ở thủ đô Moscow trong khi nhiều người đang lưu thông trên đường. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau vụ va chạm.

Hãng tin Sputnik của Nga ban đầu cho biết, ít nhất 5 người thiệt mạng, gồm cả hành khách trên xe buýt và khách bộ hành, và 15 người khác bị thương. Sau đó AP đưa tin, tất cả các nạn nhân đều là người đi bộ ở đường hầm chứ không bao gồm hành khách trên xe buýt.

Theo một nguồn tin, nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là bởi xe buýt hoặc một ôtô khác đã bất ngờ vượt lên trên, hoặc có thể do hệ thống phanh của xe gặp trục trặc. Giới chức Nga chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin, đã chia buồn với gia đình của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trong khi đó, những nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.

Ông Sobyanin còn nói với báo giới rằng, ông đã yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra tất cả các xe buýt trong nội đô, trong khi Ủy ban điều tra liên bang Nga đã quyết định khởi tố hình sự vụ việc. 

Hãng thông tấn Interfax cho biết, các nhân viên đang điều tra xem vụ việc có phải do lỗi kỹ thuật từ xe buýt hay không. Trong khi đó, TASS dẫn nguồn tin các cơ quan an ninh nước này cho hay không loại trừ giả thiết tấn công khủng bố.

Nước Nga đã bị rung chuyển bởi hàng loạt vụ tấn công quy mô nhỏ và các vụ bắt giữ trong năm nay kể từ khi một kẻ đánh bom kích nổ thiết bị tự chế trên tàu điện ngầm ở St Petersburg hồi tháng 4, làm 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Hồi tháng 9, hơn 10.000 người đã phải sơ tán khỏi các trung tâm mua sắm, ga tàu và các trường đại học, sau nhiều cảnh báo “gần như đồng thời” về bom ở những khu vực này.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x