Kim Jong-un ban bố lệnh “truy sát bằng mọi giá” những người đào tẩu

07/11/21, 09:55 Thế giới

Gần đây, tại khu vực biên giới Triều Tiên, một gia đình đã bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của lực lượng biên phòng rồi chạy trốn khỏi Triều Tiên. Điều này đã khiến nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un vô cùng tức giận, lập tức ban số sắc lệnh truy sát bằng mọi giá.

Kim Jong-un ban bố lệnh “truy sát bằng mọi giá” những người đào tẩu khỏi Triều Tiên. (Ảnh: WSI)

Kim Jong-un đã ký “Sắc lệnh số 1”, có nghĩa là bằng mọi giá cũng phải bắt được những “kẻ phản quốc” trở lại và trừng phạt nghiêm khắc. Huyện Kim Hyong-jik, nơi xảy ra vụ việc, đã bị quân đội bao vây kiểm soát và trấn áp, khiến người dân ở đây phải sống trong sự bất an.

Vào ngày 4/11, có nhân sĩ giấu tên tiết lộ với DailyNK rằng, một gia đình ở vùng biên giới Triều Tiên đã chuốc thuốc ngủ các binh sĩ canh gác và chạy trốn sang Trung Quốc. Ngày hôm sau, Kim Jong-un và Bộ An ninh Quốc gia Triều Tiên nhận được tin báo, đã lập tức ra lệnh “bằng mọi giá phải bắt được những kẻ phản quốc và trừng phạt nghiêm khắc để răn đe”

Đội biên phòng huyện Kim Hyong-jik đã nhận được một mệnh lệnh, khi dân chúng đến bờ sông Áp Lục lấy nước, không cần đứng bên cạnh giám sát, chỉ cần quan sát trên vọng gác, một khi phát hiện có hành động khả nghi liền lập tức nổ súng. Mệnh lệnh này đã khiến cho bầu không khí ở đây trở nên vô cùng căng thẳng.

Sau khi xảy ra sự cố đào thoát ở Kim Hyong-jik, chính quyền đã ra lệnh cho người dân khu vực biên giới không được phép mời binh sĩ đến nhà chơi, càng không được phép nói chuyện với lính canh.

Được biết, gia đình đào thoát này bình thường rất thân thiết với các binh sĩ, nên mới có cơ hội bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn rồi chạy trốn qua bên kia sông. Do đó, chính quyền mới ra lệnh cấm dân chúng tiếp xúc với binh lính, còn yêu cầu lực lượng biên phòng trấn áp mạnh tay hơn nữa.

Binh lính Triều Tiên tạo những cạm bẫy trên sông. (Ảnh: Daily NK)

Theo thông tin từ vị nhân sĩ giấu tên, do công trình cấp nước ở huyện Kim Hyong-jik xuống cấp trầm trọng, hàng ngày vào buổi sáng và chiều tối, người dân đều phải đến bờ sông Áp Lục để lấy nước về dùng. Nhưng vào mùa đông, nước sông thiếu thốn, người dân phải lội ra giữa sông, đào một cái hố để lấy nước.

Nguồn tin cho biết, bởi vì sắp bước vào mùa đông, ở bên bờ sông Áp Lục đột nhiên được xây dựng thêm trạm gác, thậm chí binh lính còn được trang bị súng trường với ống ngắm, điều này làm cho dân chúng cảm thấy rất sợ hãi.

Trước đó, khi người dân địa phương đến sông Áp Lục gánh nước vào mùa đông, đều có binh lính, cảnh sát biên phòng đi theo bên cạnh giám sát chặt chẽ. Nhưng sau khi xảy ra sự kiện tẩu thoát, chính quyền liền ra lệnh xây dựng thêm trạm gác bên bờ sông, hơn nữa còn yêu cầu dùng ống nhòm giám sát dân chúng.

Đội biên phòng cho rằng, nếu không giám sát chặt chẽ, thì sẽ lại xảy ra sự cố người dân chạy trốn sang Trung Quốc. Bởi vậy, chính quyền đã bặc biệt bố trí súng trường bắn tỉa có ống ngắm cho các trạm gác, hơn nữa còn ra lệnh nếu phát hiện hành động bất thường thì cứ trực tiếp nổ súng.

Nguồn tin còn cho biết, dân chúng sau khi nghe tin đã tỏ ra rất lo lắng, cho rằng trong lúc đi lấy nước, không cẩn thận sẽ bị bắn chết. Những người khác cũng nói, để đề phòng sự cố phát sinh, mùa đông không nên dẫn theo trẻ em đi lấy nước.

Chính quyền Triều Tiên còn ra lệnh nếu phát hiện hành động bất thường thì cứ trực tiếp nổ súng. (Ảnh: Quora)

Sau khi có người đào thoát, quân đội huyện Kim Hyong-jik thường đột ngột đến nhà người dân để tiến hành lục soát, bề ngoài nói rằng điều tra người nhập cư trái phép, nhưng trên thực tế là để kiểm tra xem có binh sĩ nào ở nhà dân hay không.

Khi quân đội đột nhiên gõ cửa vào buổi tối hoặc đêm khuya, nếu không mở cửa sẽ bị coi là có vấn đề. Ban đầu vốn là có trưởng thôn đi cùng hành động, nhưng sau đó quân đội cho rằng trưởng thôn và người dân đều có quan hệ mật thiết, vì vậy lúc kiểm tra sẽ không dẫn trưởng thôn đi cùng.

Được biết, vào cuối tháng trước, một người phụ nữ ở Kim Hyong-jik đã vi phạm lệnh cấm tiếp xúc với binh lính, đã chiêu đãi đội trưởng lực lượng biên phòng ở nhà. Sau đó, người phụ nữ bị kết án ba tháng lao động và những người lính đã bị giam giữ trong một nhà tù của đội biên phòng.

Nguồn tin cũng cho biết, bảo vệ biên giới là một cấu trúc đòi hỏi sự đoàn kết quân sự và dân sự, vì vậy người dân biết rõ rằng không cách nào cấm được việc quân và dân tiếp xúc.

Tuệ Tâm (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x