Khủng bố sử dụng phát biểu của Donald Trump để kêu gọi thánh chiến

04/01/16, 08:13 Thế giới

Nhóm chủ chiến al-Shabab ở Somalia đã tung ra một video tuyển mộ sử dụng hình ảnh những vụ nổ súng của cảnh sát Mỹ và lời kêu gọi cấm người Hồi giáo nhập cảnh Mỹ của ứng cử viên tổng thống Donald Trump.

4650F67E-4758-4AEB-AB18-A3614968EA16_w640_r1_s
Hình ảnh được chụp lại từ đoạn video được đăng trên YouTube, 1/1/2016

Video công bố hôm 1/1 có thể là trường hợp đầu tiên mà trong đó một nhóm bị Mỹ định danh là khủng bố sử dụng lời kêu gọi của ông Trump hoặc những vấn đề hiện thời ở Mỹ để thu hút những người ủng hộ trên mạng.

Ứng viên tổng thống Hillary Clinton tháng trước đã nói rằng nhóm chủ chiến Nhà nước Hồi giáo đang “chiếu những video Donald Trump xúc phạm Hồi giáo và người theo Hồi giáo để tuyển mộ thêm chiến binh thánh chiến cực đoan“.

Tuyên bố này vẫn chưa được chứng minh là xác thực. Tuy nhiên, hiện tại al-Shabab đang sử dụng những phát biểu của ông Trump. Video mới của nhóm này cho thấy một đoạn clip mà trong đó ứng cử viên này của Đảng Cộng hòa cầm giấy đọc to đòi hỏi ban hành một lệnh cấm du khách người Hồi giáo.

Sau đoạn clip, một phát ngôn viên không nêu danh tính của al-Shabab, phát biểu bằng tiếng Anh, khẳng định người Hồi giáo ở Mỹ phải lựa chọn giữa việc rời khỏi Mỹ hoặc theo đuổi lý tưởng thánh chiến.

Video mới cũng cho thấy những vụ cảnh sát hành hung hoặc bắn những người đàn ông Mỹ gốc Phi. Những video về cảnh sát, một số là được chính camera cảnh sát quay lại, đã khơi lên một cuộc tranh luận gay gắt ở Mỹ về những giới hạn thích hợp đối với việc cảnh sát sử dụng vũ lực. Tình trạng vũ lực đã dẫn tới phong trào “Black Lives Matter”, bao gồm những cuộc tuần hành phản đối ở một vài thành phố.

Video của al-Shabab được sử dụng để lập luận rằng Mỹ là một xã hội phân biệt chủng tộc, nơi mà người da đen bị ném vào tù như một phương tiện của sự áp bức. Nó gợi ý rằng người Mỹ da đen có thể tìm thấy niềm an ủi ở Hồi giáo.

Một phần lớn thời lượng video của al-Shabab nhấn mạnh tới những người Mỹ gốc Somali ở bang Minnesota, từng tới Somali để cùng nhóm này chiến đấu trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2009.

mbnhalshabab
Phiến quân Somali.

Một người đàn ông được nhận diện là Farah Mohamed Beledi, từng là một cư dân của Minneapolis, đã thiệt mạng trong khi cố gắng thực hiện một vụ đánh bom tự sát nhắm vào những binh sĩ gìn giữ hoà bình của Liên hiệp châu Phi ở Mogadishu vào năm 2011.

Ông Jibril Afyare là chủ tịch của Liên đoàn Công dân Mỹ gốc Somali ở Minneapolis mô tả đoạn video là một “bước đi đầy tuyệt vọng” của nhóm al-Shabab.

Chúng cố gắng tìm sự liên hệ với những gì đang xảy ra ở Mỹ, cho dù đó là chứng sợ người Hồi giáo, là việc giết hại những người Mỹ gốc Phi, hay là những thanh niên ở Minnesota”, ông nói. “Chúng cố gắng liên kết những điều đó và có một sự đồng tình từ cộng đồng và do đó tuyển mộ được thêm những người để phục vụ cho ý thức hệ của chúng”.

Ông Afyare nói tổ chức của ông đã bắt tay vào thực hiện những nỗ lực giáo dục để khuyên can những người Mỹ gốc Somali không tham gia ủng hộ al-Shabab, nhưng cũng có thể còn cần phải sản xuất những video hoặc phát động những chiến dịch truyền thông xã hội để chống lại những thông điệp của nhóm thánh chiến này.

Al-Shabab đang chiến đấu thiết lập một nhà nước Hồi giáo nghiêm khắc ở Somalia kể từ năm 2006. Nhóm này khét tiếng về những hình phạt khắc nghiệt như chặt tay những người bị nghi là trộm cắp và hành quyết những người bị cáo buộc ngoại tình hoặc làm gián điệp.

SNN1312M--682_1163564a
Các thủ lĩnh của al-Shabab, từ trái sang Abu Assadullah, Abu Ubaidah and Abu Rahin Aziz

Al-Shabab từng kiểm soát phần lớn miền nam và trung Somalia nhưng đã bị quân đội của Liên hiệp châu Phi và chính phủ Somalia đẩy lùi khỏi những thành phố lớn và thị trấn của Somalia.

Tuy nhiên, nhóm này vẫn là mối đe dọa tiềm năng mà bằng chứng là những vụ tấn công chết người hồi gần đây nhắm vào những căn cứ của Liên minh châu Phi tại Somalia hay vụ tấn công nhắm vào một trường đại học ở miền đông Kenya hồi tháng 4 năm ngoái giết chết 148 người.

Hoa Kỳ đang treo nhiều giải thưởng trị giá hàng triệu USD để bắt được những thủ lĩnh của al-Shabab, bao gồm thủ lĩnh cấp cao Abu Ubaidah.

Người tiền nhiệm của thủ lĩnh này là Ahmed Abdi Godane, đã thiệt mạng trong một trận không kích của Mỹ vào tháng 9/2014.

Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x