Khủng bố ở Paris: Đấu súng tại ngoại ô Paris, cảnh sát bắn hạ 2 nghi phạm

18/11/15, 16:01 Thế giới

Cảnh sát Pháp đang có cuộc đấu súng với các nghi phạm vụ tấn công đẫm máu hôm 13/11 tại một tòa nhà ở ngoại ô Paris, bắn hạ ít nhất 2 người. Trong khi đó, nhóm hacker Anonymous đã đánh sập hơn 6.000 tài khoản Twitter của nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng nhằm trả đũa vụ khủng bố ở Paris.

Đội cảnh sát vũ trang xuất hiện trên một con đường bên ngoài tòa nhà mà các nghi phạm đang cố thủ.

Vụ đấu súng xảy ra từ 4 giờ 30 phút sáng (tức 10 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam) ở Saint Denis, ngoại ô phía bắc Paris, nơi có sân vận động Stade de France, một trong các mục tiêu khủng bố hôm 13/11. Lực lượng đặc nhiệm thuộc đơn vị RAID vẫn đấu súng ba giờ sau đó, các nhân chứng cho biết.

Pháp đã triển khai ba xe tải chở 100 binh sĩ quân đội để bảo đảm an ninh vòng ngoài của chiến dịch. 7 hoặc 8 vụ nổ có thể do lựu đạn đã xảy ra gần nơi hai nghi phạm đang ẩn náu.

Reuters dẫn lời cảnh sát và các nguồn tin tư pháp cho biết, Abdelhamid Abaaoud, 27 tuổi, nghi phạm từ Syria giật dây vụ khủng bố ở Paris, nhiều khả năng nằm trong nhóm người cố thủ trong căn hộ ở ngoại ô phía bắc này.

Cuộc đột kích của cảnh sát cũng được cho là nhằm săn lùng “phần tử cực đoan thứ 9” tham gia vụ khủng bố ngày 13/11. Giới điều tra mới đầu không biết về nghi phạm này cho tới khi đoạn camera theo dõi cho thấy một người bắn súng từ trong xe cùng những phần tử tấn công khác.

Một nguồn tin cảnh sát cho hay, ba nghi phạm đã bị bắt. Một nguồn tin tư pháp nói rằng, ít nhất hai người thiệt mạng, trong đó có một người phụ nữ tự sát bằng cách kích hoạt đai chứa bom quanh thân. Nguồn tin cho hay, đến 8 giờ sáng 18/11, chiến dịch vẫn diễn ra và cảnh sát đang cố “vô hiệu hóa” hai nghi phạm nữa.

Có những người thuộc RAID bắn từ nóc nhà“, Djihane, một người hàng xóm, nói với đài France Inter. “Chúng tôi được lệnh nằm trên sàn và không đến gần cửa sổ“.

Theo hãng tin AP và báo chí Pháp, một người đàn ông chưa rõ danh tính vẫn cố thủ trong căn hộ.

Ba cảnh sát và một người nữa bị thương trong chiến dịch. Hiện chưa có tuyên bố xác nhận chính thức.

Trong một sự kiện liên quan, nhóm hacker đình đám Anonymous hôm 17/11 cho biết, họ đã đánh sập hơn 6.000 tài khoản mạng xã hội Twitter liên kết với ISIS, 1 ngày sau khi khởi động chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố này nhằm trả thù vụ tấn công đẫm máu ở Paris.

Phát ngôn viên Alex Poucher của Anonymous nói với đài RT: “Chúng tôi có những người rất gần gũi với ISIS, khiến cho việc thu thập dữ liệu và hoạt động của chúng khá dễ dàng”.

Ông Poucher cho biết thêm, công cụ Anonymous đang sử dụng tốt hơn bất kỳ công cụ nào mà chính phủ các nước dùng để chống lại ISIS trên mạng.

Trong khi đó, tổ chức thánh chiến đến từ Irag và Syria đã đăng thông báo qua dịch vụ điện tín, hướng dẫn những phần tử ủng hộ cách giữ bí mật thông tin liên lạc và tránh bị Anonymous phát hiện. Các cách thức này bao gồm sử dụng mạng cá nhân ảo, mã hóa thông tin và thay đổi địa chỉ IP thường xuyên.

Trước đó, nhóm tin tặc ẩn danh trên đã phát động chiến dịch “OpIsis”, trong đó tiết lộ thông tin 101.000 tài khoản Twitter liên quan đến các thành viên ISIS và đánh sập 149 trang web liên kết với tổ chức này.

Theo VNExpress

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x