Không khí ô nhiễm do cháy rừng ở Indonesia, Singapore đóng cửa khẩn cấp trường học

25/09/15, 08:04 Thế giới

Khói bụi từ các đám cháy rừng ở Indonesia lan sang làm không khí ở Singapore ô nhiễm nghiêm trọng khiên chính quyền nước này tối 24/9 phải ra lệnh đóng cửa khẩn cấp trường học trên toàn thành phố trong ngày 25/9.

Du khách đeo khẩu trang tham quan Công viên Merlion bị mây mù bao phủ ở Singapore. (Ảnh Reuters)

Theo AFP, Bộ trưởng Giáo dục Heng Swee Keat thông báo lệnh đóng cửa vào ngày 25/9 sẽ được áp dụng với các trường tiểu học và trung học, cũng như các trường mẫu giáo của bộ và các trường giáo dục đặc biệt.

Những phụ huynh không sắp xếp được thời gian vẫn có thể đưa con đến trường. Tại trường, các học sinh sẽ được đưa vào phòng có điều hòa không khí.

Chất lượng không khí của Singapore hôm 24/9 tụt xuống mức “rất có hại cho sức khỏe” do khói bụi từ các đám cháy rừng ở Indonesia. Tình hình cháy rừng ở Indonesia, đặc biệt ở Sumatra và đảo Borneo, trở nên nghiêm trọng từ 3 tuần qua do người dân địa phương thường đốt rừng để trồng cọ.

Phần lớn người dân ra đường đều đeo khẩu trang. Các công viên trong thành phố ngày thường đông đúc hôm 24/9 vô cùng vắng vẻ. Hãng thức ăn nhanh Pizza Hut tạm dừng dịch vụ giao hàng tận nhà vì “tình trạng không khí độc hại”.

Bầu trời SIngapore mù mịt vì khói bụi.

Cơ quan Môi trường quốc gia cảnh báo, tình trạng khói bụi sẽ còn trở nên tồi tệ hơn trong vài ngày tới. Cơ quan này yêu cầu người dân nên hạn chế ra đường.

Khi tôi đi ngoài đường, tác động của khói bụi là rất rõ ràng. Tôi ho, đau mắt, nóng nực khó chịu. Người già chắc còn cảm thấy tồi tệ hơn nhiều”, Ngoại trưởng K. Shanmugam than thở trên mạng xã hội Facebook.

Ông khẳng định Singapore cần phải hỗ trợ Indonesia chống cháy rừng.

Khói từ các đám cháy rừng cũng lan tới Malaysia buộc nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Các trường học và nhiều văn phòng phải đóng cửa khiến nhiều hoạt động bị ngưng trệ hoặc cản trở. Các nhà kinh tế cho hay, những đám khói bụi đã ảnh hưởng đến năng suất, sức mua và tác động xấu đến nền du lịch của Malaysia.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x