Khánh Hòa: Yêu cầu báo cáo vụ dân mắc mùng chờ làm hồ sơ đất đai

28/04/22, 09:27 Việt Nam

Liên quan đến tình trạng người dân mắc mùng ngủ ngoài trời để chờ đợi làm thủ tục tại văn phòng đất đai, UBND huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã đưa ra nhiều giải pháp để tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Người dân dựng lều tại trước khu vực Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm chờ làm thủ tục nhà đất. (Ảnh: VietNamNet)

Theo báo Tiền Phong, bà Lê Phạm Thùy Ngân – Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm sáng 27/04 cho biết, trong tuần này, huyện sẽ tổ chức cuộc họp với Sở TN&MT, Sở Nội vụ, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa để tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cam Lâm.

Trong thời gian vừa qua, tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và bộ phận một cửa của UBND huyện Cam Lâm có hàng chục người thức trắng đêm để xếp hàng, lấy số thứ tự làm hồ sơ chứng nhận quyền đăng ký đất đai. 

Nhiều người dân còn mang cả võng, mùng mền và bạt đến để xếp hàng lấy số thứ tự từ sáng sớm đến đêm khuya.

Thức từ giữa đêm, một số người nằm trên yên xe, tranh thủ chợp mắt chờ tới sáng để làm thủ tục. (Ảnh: VietNamNet)

Cụ thể, theo báo Zing, nhiều người cho biết để có số thứ tự làm hồ sơ trong ngày, họ phải thức dậy lúc nửa đêm đến trước cổng 2 cơ quan trên để ‘xí chỗ’. Nhiều người đi 2 – 3 ngày vẫn không lấy được số thứ tự vì người đi làm quá đông.

Ông Tạ Hồng Sơn (ngụ Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm), một trong những người làm hồ sơ nói: “Hôm trước đi lúc 6h30 sáng, nhưng khi đến thì hết số thứ tự nên phải về. Đi làm mới biết cảnh khổ cực vì phải chen lấn bốc số thứ tự. Nhiều người ở xa phải chờ rất lâu mới đến lượt. Mình lợi thế ở gần nên đỡ vất vả, chỉ mất ngủ thôi.”

Người dân nằm trên võng chờ tới lượt vào làm việc khi đã bốc được số. (Ảnh: Zing)

Xác nhận thông tin trên, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cam Lâm cho biết từ khi có thông tin quy hoạch xây dựng khu đô thị sân bay ở Cam Lâm, thì xảy ra tình trạng người dân ồ ạt đi làm hồ sơ để tách thửa, dẫn đến tình trạng quá tải.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022 đã có hơn 19.000 hồ sơ liên quan đất đai, con số này bằng cả năm 2021. Trong khi một ngày chi nhánh chỉ giải quyết được 60 hồ sơ.

Liên quan đến sự việc trên, Trần Xuân Tây – Phó bí thư Thường trực huyện Cam Lâm cho biết, sau khi nắm tình hình, huyện đã chỉ đạo Bộ phận một cửa và Chi nhánh Văn phòng quản lý đất đai phải tiếp nhận tối đa hồ sơ cho người dân, không giới hạn chỉ 50-60 hồ sơ/ngày như trước. Đồng thời, phải bố trí thêm nhân lực để giải quyết sớm nhất nhu cầu của người dân.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x