Khánh Hòa: Hơn 5.360 người Trung Quốc chưa được về nước

03/02/20, 16:39 Việt Nam

Theo tường trình của UBND tỉnh Khánh Hòa gửi Chính phủ, tại Khánh Hòa đang có 5.361 người Trung Quốc muốn về nước nhưng đang bị “mắc kẹt” do Cục Hàng không Việt Nam đã dừng cấp phép các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc và ngược lại để phòng virus corona hôm 1/2 vừa qua.

Khánh Hòa Hơn 5.360 người Trung Quốc chưa được về nước-ảnh 1
Khách Trung Quốc mua rất nhiều khẩu trang và đi dạo trên đường phố Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Chung)

Vào hôm qua (2/2), trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đắc Tài- Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa gửi văn bản trình Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành khác có phương án hỗ trợ, đưa 5.361 người Trung Quốc còn ở Khánh Hòa trở về nước.

Trong số này, có 520 người Trung Quốc là nhà đầu tư, lao động được cấp phép làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, số còn lại hầu hết là khách đi đi lịch theo các chương trình tour của các công ty lữ hành quốc tế hoặc du khách đi du lịch tự do. 

“Những người này muốn trở về Trung Quốc, nhưng chưa thể xuất cảnh, hiện UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tìm giải pháp”, ông Tài cho hay.

Khánh Hòa Hơn 5.360 người Trung Quốc chưa được về nước-ảnh 3
Kiểm tra thân nhiệt du khách tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Chung)

Trước đó, vào ngày (1/2), Cục Hàng không Việt Nam đã dừng cấp phép cho các chuyến bay từ Việt Nam đến Trung Quốc và ngược lại để phòng virus corona lây lan.

Theo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 28/1 phần lớn các doanh nghiệp đón và phục vụ khách Trung Quốc trên địa bàn tỉnh đã tạm ngưng hoạt động, đến ngày 2/2 chỉ còn tập trung phục vụ hết lượng khách đã đón từ ngày 23/1.

Ông Nguyễn Hoa Hội, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế: Hiện nay, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh số chuyến bay nhập cảnh tại cảng đã giảm tới 96%, số chuyến bay xuất cảnh vẫn diễn ra như bình thường. 

Mặc dù chuyến số lượng người nhập cảnh giảm nhiều nhưng trung tâm vẫn huy động đầy đủ trang thiết bị để phục vụ việc giám sát thân nhiệt hành khách, gồm có 5 máy đo thân nhiệt từ xa, 20 máy đo thân nhiệt cầm tay và 20 máy thủy ngân đo nhiệt kế. 

Khánh Hòa Hơn 5.360 người Trung Quốc chưa được về nước-ảnh 2
Khu cách ly người bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa, ngày 2/2. (Ảnh: Xuân Ngọc)

Về trường hợp nhiễm virus corona ở Khánh Hòa, ông Nguyễn Đông, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cho biết, sức khỏe nữ bệnh nhân L.T.T.H. 25 tuổi (nhân viên lễ tân khách sạn ở Nha Trang) dương tính với nCoV hiện có chiều hướng tốt.

“Tình hình sức khỏe nữ bệnh nhân này đã ổn định nên được chuyển đến khu E của Bệnh viện (khu phục hồi, chờ xuất viện). Qua đợt xét nghiệm cuối cùng (đợt 3), nếu bệnh nhân bình phục hoàn toàn và xác định âm tính thì sẽ cho xuất viện”, bác sĩ Đông cho hay.

Bác sĩ Nguyễn Đông cũng cho biết thêm, đến chiều 2/2, Bệnh viện này còn cách ly 10 người (đều là người Việt Nam) để theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm. 

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x