Kéo dài thời gian bắt “Vua hổ”, Tập Cận Bình gặp phải khó khăn to lớn

22/10/16, 09:14 Đả hổ diệt ruồi

Từ sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền đã triển khai chiến dịch chống tham nhũng, đến nay đã được gần 4 năm, nhưng hiện trạng tham nhũng ở Trung Quốc vẫn nghiêm trọng. Giới truyền thông Hồng Kông chỉ ra, điều then chốt nhất là thời gian bắt tướng kéo dài quá lâu.

Mau chóng bắt giữ Giang Trạch Dân là điều mà lòng dân mong nguyện. (Ảnh: Internet)
Mau chóng bắt giữ Giang Trạch Dân là điều mà lòng dân mong nguyện. (Ảnh: Internet)

Không ít bình luận cho rằng, cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, bản thân Giang Trạch Dân và chính quyền cộng sản Trung Quốc đã trở thành hai vấn đề lớn.

Tạp chí “Động Hướng” của Hồng Kông số tháng 10 cho rằng, Tập Cận Bình trong Hội nghị trung ương 5 của Ban Kỷ luật Trung ương (tháng 1/2015) đã nói: “Cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn chưa giành được thắng lợi mang tính áp đảo”, và trong Hội nghị Toàn thể 6 của Ban Kỷ luật Trung ương vào ngày 12/1/2016, Tập nói rằng “tình thế mang tính áp đảo trong cuộc chiến chống tham nhũng đã đang hình thành”.

Bài viết cho rằng, điều này có ngụ ý là cuộc chiến chống tham nhũng của ông Tập vẫn chưa giành được thắng lợi có tính áp đảo, chỉ là “đang trong giai đoạn hình thành”, rốt cuộc lúc nào mới có thể giành được thắng lợi mang tính quyết định? Tình thế gian nan, hiển nhiên vẫn chưa biết trước được.

Bài viết cho hay, đối diện với tình thế gian nan, hướng đi chống tham nhũng trong tương lai sẽ xuất hiện một loại lựa chọn: đánh nhanh rút ngọn, giành thắng lợi mang tính áp đảo, mở ra lộ trình trị tận gốc.

Nhìn lại lịch sử Trung Quốc, nếu như thật sự muốn thực hiện chuyển tiếp từ chính thể cực quyền hướng đến văn minh pháp trị dân chủ hiện đại một cách hòa bình, thì cần phải đi mấy bước: Trước tiên chống tham nhũng, một là bắt giữ Bạc Hy Lai, hai là bắt giữ Chu Vĩnh Khang, ba là bắt giữ Giang Trạch Dân, để dọn sạch chướng ngại trên con đường; rồi hoàn trả sạch món nợ, dấy lên làn sóng rửa oan cho những vụ án oan sai, trả lại trong sạch cho những người dân bị oan, làm dịu oán hận trong dân chúng, tập hợp lòng dân, hội tụ nhân lực; sau đó thay đổi chính quyền.

Bài viết đề ra, nếu muốn  trừ sạch thói hủ bại sinh sôi nảy nở trong chế độ từ căn bản, cần phải áp dụng cách thức “sét đánh”, bắt giặc bắt kẻ cầm đầu, một lần hành động bắt giữ “Vua hổ”, đánh tan tập đoàn hủ bại, hình thành thắng lợi mang tính áp đảo, thanh trừ tận gốc các chướng ngại vật trên đường.

Bài viết cho biết, chủ tôn hủ bại là “Vua hổ”, thế lực bại hoại tập trung to lớn nhất là phụ thuộc vào bè đảng, phe cánh dưới dòng dõi “hổ già”. Chống hủ bại đối với loại cục diện này, bắt giữ từng người một theo pháp luật, hiển nhiên thời gian sẽ kéo dài rất lâu.

Trước đó, ông Ồn Phổ Bình – nhân sĩ bình luận thời sự chính trị, trong bài phát biểu đăng tải trên trang “Dong Wang” cũng chia sẻ: “Lãnh đạo Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn đã đắc tội với đoàn thể lợi ích to lớn, nếu như cuộc chiến chống tham nhũng chỉ hơi chần chừ, thậm chí đình chỉ hẳn lại, ắt sẽ bị hiểu lầm là đã yếu thế, đến lúc đó vô số vây cánh của các con hổ lớn ắt sẽ thừa dịp phản công”.

Cuộc chiến chống tham nhũng chưa đạt mục tiêu, Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bị chỉ ra là hai vấn đề lớn

Bài viết trên trang “Financial Times” của Anh ngày 10/10 nói rằng, hành động chống tham nhũng dứt khoát của Tập Cận Bình, dường như vẫn không đạt được mục tiêu như mong muốn.

Ông La Vũ – con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, từ sớm đã đăng tải một loạt bài viết công khai gửi đến ông Tập Cận Bình nói rằng, sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, tình hình tham nhũng vẫn chưa hề chấm dứt, là vì còn có những con hổ lớn hơn chưa bị xét xử theo pháp luật, ông mong rằng Tập cận Bình hãy mau chóng bắt giữ Giang Trạch Dân.

La Vũ nói: “Chú nói chống tham nhũng hủ bại, bắt giữ Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, đưa những quan lớn chính trị này vào nhà giam, nhưng toàn bộ hệ thống quan liêu vốn không hề phát triển theo hướng trong sạch.

Chính là bởi vì còn có tội phạm tham nhũng lớn hơn vẫn còn chưa bị xét xử, vậy nên những tên tham quan càng không kiêng nể gì. Người dân thì nghi ngờ chú có phải là chống tham nhũng hay không. Chú chỉ có đem tội trạng tham nhũng, tội ác chống lại loài người của các quan chức cao tầng nhất công bố với dân chúng, chuyện của chú mới có thể dần dần làm tốt được”.

Trong bài viết nổi tiếng với nhan đền “Tập Cận Bình đang tiến hành một hành động vong đảng” trên trang tạp chí “Góc nhìn Trung Quốc” đã chỉ ra, hủ bại quy mô lớn của ĐCSTQ, kể từ sau khi Giang Trạch Dân lên nắm quyền càng thêm chuyển biến xấu. Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền đã thật sự chống tham nhũng, nhưng bởi quan trường đã hủ bại toàn diện, nếu như phải bắt hết toàn bộ thì chính phủ sẽ tê liệt.

Dưới chiến dịch chống tham nhũng thì tạm thời có phần yên ổn, còn về những quan viên mới lên, đều đã từng bị tẩm ngâm, chìm đắm bên trong thể chế hủ bại, nhất là đã lớn lên dưới sự tẩy não của thuyết vô thần. Một khi chiến dịch chống tham nhũng buông lơi, chốn quan trường sẽ bệnh cũ tái phát, vấn đề chỉ tệ hơn chứ không giảm.

Bài viết còn cho rằng, vấn đề của Trung Quốc nếu như muốn trị tận gốc, thì ngoài việc bắt giữ Giang Trạch Dân – người đứng sau hậu trường này, khởi tác dụng uy hiếp to lớn ra, còn cần phải có dũng khí vứt bỏ cái đảng này, cho đến hình thái ý thức “giả, ác, đấu” do nó biên tạo, đồng thời khôi phục văn hóa chính thống Trung Hoa và lại trị (tác phong và uy tín của quan lại thời xưa) trong sạch.

Theo Secretchina

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x