Jimmy Lai rơi lệ trước sự ủng hộ của người dân Hồng Kông

26/08/20, 13:33 Trung Quốc

Jimmy Lai (Lê Trí Anh)- nhà sáng lập công ty truyền thông Apple Daily, đã có một buổi phát sóng trực tiếp trên Twitter để chia sẻ cảm xúc về vụ bắt giữ ông vừa qua, và giao lưu với cộng đồng mạng.

Jimmy Lai (Lê Trí Anh)- nhà sáng lập công ty truyền thông Apple Daily. (Ảnh qua Getty Images)

Sau khi được thả tự do vào sáng ngày 13/8, Lê Trí Anh đã tham gia buổi phát sóng trực tiếp cùng các khách mời gồm Mark Clifford, cựu tổng biên tập của tờ South China Morning Post, và Mike Gonzalez, thành viên cấp cao tại Trung tâm Chính sách Đối ngoại Douglas và Sarah Allison tại Quỹ Di sản. 

Ông Lê nhớ lại, vào sáng ngày 10/8 khi ông đang ngồi đọc báo tại nhà riêng, thì đột nhiên có 20 sĩ quan cảnh sát xuất hiện và bắt giữ mình. Ông nhấn mạnh rằng, đây là lần đầu tiên ông bị còng tay, và cũng là lần đầu tiên ông bị giam giữ hơn 1 ngày. 

Ông cho biết, trong quá trình giam giữ ông phải nằm ngủ dưới sàn phòng giam, và không thể vào giấc được. Sau đó, các quan chức đã điều ông tới nhiều đồn cảnh sát khác nhau vì lý do mất điện, hoặc do máy quét vân tay bị trục trặc.

Ông Jimmy Lai bị bắt tại nhà riêng vào sáng 10/8. (Ảnh qua Getty Images)

Mark Clifford cho biết, chính phủ Trung Quốc luôn phớt lờ ý kiến dư luận của người dân Hồng Kông, và Lê Trí Anh giống như một “biểu tượng tiêu biểu của sự phản kháng”

Vị khách mời còn lại – Mike Gonzalez cho biết, việc chính quyền Bắc Kinh bắt giữ ông trùm, và thi hành Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông là một sai lầm nghiêm trọng. Việc chính quyền Trung Quốc tiếp quản Hồng Kông giống như “giao một cây vĩ cầm mỏng manh vào tay một người không hiểu về âm nhạc vậy”

Lê Trí Anh khẳng định, ĐCSTQ không hiểu rằng Hồng Kông trở thành một trung tâm tài chính quốc tế là bởi vì quyền tự do ngôn luận, hệ thống luật pháp và các quy chế về nhân quyền mà đặc khu vốn từng có. 

Nếu không có những yếu tố chủ đạo trên, Hồng Kông sẽ mất đi vị thế toàn cầu của đặc khu. Do ĐCSTQ có những giá trị khác biệt so với những giá trị tổng quát của các nước phương Tây, nên nếu họ không chịu thay đổi thì cộng đồng quốc tế cũng sẽ không để yên cho việc này. 

Trong phần hỏi đáp cuối chương trình, một khán giả hải ngoại tên Nicole đã có phần giao lưu trực tuyến với ông Lê. Nicole cho hay, cô không có câu hỏi nào đặt ra, và chỉ muốn bày tỏ sự tôn trọng của mình với ông. Nicole cũng tiết lộ rằng, cô sẽ tham gia một cuộc biểu tình tại New York, để thể hiện sự ủng hộ của mình dành cho ông Lê.

Lê Trí Anh đã bày tỏ sự cảm kích đến vị khán giả này, ông không thể giấu được cảm xúc, và đã rơi lệ. 

Ông khẳng định rằng, sự ủng hộ tại hải ngoại cho các hoạt động tại Hồng Kông là yếu tố chủ chốt, và sẽ ngày càng vững mạnh nếu vẫn được duy trì. 

Người dân Hong Kong xếp hàng từ sáng sớm để mua báo Apple Daily. (Ảnh qua Reuters)

Khi nhắc về doanh số cao kỷ lục gần đây của Apple Daily và sự ủng hộ của độc giả, Lê Trí Anh một lần nữa nghẹn lời. Ông cảm ơn sự ủng hộ của độc giả và chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động. Tôi đã 73 tuổi và đã ở Hồng Kông hơn 60 năm. Tôi chưa bao giờ cảm động và hạnh phúc như thế này. Tôi biết mình đang làm điều đúng đắn, cảm xúc này là vô giá, nhất là với một người sắp đi tới ngưỡng cuối của cuộc đời mình. Nếu một người như vậy mà biết rằng mình đang làm điều đúng đắn, thì dù cho điều đó khó khăn hay nghiêm trọng đến như thế nào, anh ta vẫn sẽ cảm thấy bình yên, thậm chí hạnh phúc”.

Ông trùm truyền thông cũng cho biết, ông chưa bao giờ cảm thấy tủi thân và nhục nhã đến như vậy khi bị còng tay. 

Lúc được thả khỏi đồn cảnh sát, chứng kiến sự ủng hộ của nhiều người dân, ông cảm thấy vô cùng biết ơn. Lê Trí Anh khẳng định, tất cả những gì ông làm chỉ là để trả ơn lại cho Hồng Kông, “bởi nơi này đối tốt vô cùng với tôi, nên tôi cần phải làm và nên làm điều gì đó chính đáng cho nó. Đây là quê hương của tôi, nơi nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm nay, và là nơi cho tôi tất cả mọi thứ”, ông xúc động.

Việt Anh (Theo VT)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x