ISIS dọa phá hủy các nhà tù ở Ả Rập Saudi

07/01/16, 01:00 Thế giới

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng hôm 6/1 thề sẽ phá hủy các nhà tù ở Ả Rập Saudi sau khi chính quyền Riyadh xử tử 47 người vì tội khủng bố.

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir tham dự một cuộc phỏng vấn với Reuters tại Riyadh ngày 4/1/2016. (Ảnh Reuters)

Theo Reuters, ISIS khẳng định quyết tâm phá hủy các nhà tù ở Ả Rập Saudi, đặc biệt là hai nhà tù al-Ha’ir và Tarfiya, nơi giam giữ nhiều phần tử ủng hộ Al-Qaeda và ISIS.

ISIS luôn tìm cách giải phóng các tù binh, nhưng chúng tôi xác định việc chấm dứt vấn đề tù nhân không thể xảy ra nếu không tiêu diệt chế độ của các bạo chúa và phá hủy các nhà tù”, ISIS đe dọa chính quyền Saudi.

Dù ISIS và A-Qaeda đối lập nhau nhưng cả hai tổ chức khủng bố này đều chống Ả Rập Saudi do chính quyền nước này thân phương Tây và đang giam giữ hàng ngàn nghi can khủng bố hay ủng hộ khủng bố.

Giới quan sát nhận định, vụ xử tử 47 tù nhân của Ả Rập Saudi gây tranh cãi vì danh sách tử hình có giáo sĩ Hồi giáo Nimr al-Nimr, nhưng mục tiêu chính của Riyadh là gửi tín hiệu cảnh cáo đến các nhóm cực đoan Sunni.

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir thông báo, liên minh Hồi giáo chống khủng bố sẽ tập trung nỗ lực chống ISIS.

Kể từ năm 2014, ISIS đã tổ chức hàng loạt vụ đánh bom và bắn giết ở Ả Rập Saudi khiến hơn 50 người thiệt mạng. Nhà chức trách xác định, các nhóm cực đoan ủng hộ ISIS ở Ả Rập Saudi thường hoạt động độc lập, nhận sự hỗ trợ rất hạn chế từ ISIS, do đó chúng khó bị phát hiện. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố khiến các nhóm này khó tấn công được những mục tiêu có giá trị cao.

Hồi tháng 7/2015, một phần tử ủng hộ ISIS đánh bom tự sát tại một trạm kiểm soát bên ngoài nhà tù al-Ha’ir, gần thủ đô Riyadh. Tháng 12/2015, nhóm phiến quân Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập (AQAP) cũng đe dọa sẽ “tắm máu” hoàng tộc Al-Saud nếu chính quyền Ả Rập Saudi xử tử các phạm nhân Al-Qaeda.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x