ISIS chiếm được mỏ dầu lớn thứ 2 ở Syria

04/11/14, 08:06 Thế giới

Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở Syria cho biết hôm Thứ Hai (3/11), họ đã nắm quyền kiểm soát một mỏ dầu lớn ở trung tâm thành phố Homs.

Các chiến binh ISIS và lá cờ của họ trên một ngọn đồi gần mỏ dầu ở trung tâm thành phố Homs.

Đây là mỏ dầu lớn thứ hai mà ISIS vừa chiếm được sau gần một tuần giao tranh với quân đội chính phủ kể từ Thứ Tư (29/10).

Nhóm cực đoan Hồi giáo dòng Sunni đã đăng tải 18 bức ảnh trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy, lá ​​cờ ISIS cùng các loại phương tiện và vũ khí nhóm này chiếm được tại mỏ dầu Jahar, theo SITE, tổ chức có trụ sở ở Mỹ chuyên giám sát các trang mạng Thánh chiến (Jihad).

Tuy nhiên, sự việc trên chưa được xác minh.

ISIS đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ Syria, khu vực có sọc tím.

Các chiến binh ISIS đã tuyên bố thành lập “Đế chế Hồi giáo” trên những địa khu rộng lớn mà họ chiếm được, bao gồm 1/3 lãnh thổ Syria và nhiều vùng ở Iraq. Vào 30/10, nhóm này đã chiếm được mỏ dầu lớn ở Sha’ar.

“Vì vậy, sau khi mỏ dầu ở Sha’ar và những khu vực xung quanh trở thành một phần lãnh thổ của Đế chế Hồi giáo, những chiến binh sẽ tiếp tục tiến lên và chinh phục các vùng đất mới, tất cả chúng ta phải cám ơn thánh Allah. Hôm qua, các chiến binh của chúng ta đã thắt chặt kiểm soát làng Jahar, công ty cấp khí MAHR, và gần chín (vị trí) khác nhờ vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép, các loại súng máy hạng nặng”, Nhà nước Hồi giáo thông tin trên website của nhóm.

ISIS đã chiếm được 2 xe tăng, 7 xe dẫn động bốn bánh và một số súng máy hạng nặng, theo nguồn tin từ Reuters.

Cột khói bốc lên trong cuộc giao tranh giữa ISIS và lực lượng chính phủ Syria.

Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo kể từ Tháng Chín. Tuy nhiên, Washington nói rằng liên quân không phối hợp với lực lượng của Tổng thống Syria là Bashar al-Assad trong chiến dịch này.

Thiên Hà, Công Lý – Theo Reuters

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x