Iraq: Ít nhất 90 người thiệt mạng sau 2 vụ tấn công của ISIS vào quân đội

02/06/15, 08:07 Thế giới

Ít nhất 45 người thiệt mạng sau khi một số xe chứa đầy chất nổ lao vào căn cứ cảnh sát tại Anbar, Iraq hôm 1/6, một vụ tấn công khác xảy ra cùng ngày ở Tharthara đã làm ít nhất 45 người chết. Cả 2 vụ tấn công đều có thể do ISIS thực hiện.

Các quan chức Iraq cho biết lực lượng an ninh phải đối mặt với tổn thất nặng nề sau hai vụ tấn công riêng biệt xảy ra cùng ngày của ISIS. (Ảnh Reuters)

Cảnh sát Iraq cho biết, vụ tấn công xảy ra ở căn cứ liên bang thuộc khu vực giữa thành phố Samarra và hồ Tharthar, phía bắc nước này. Hầu hết những người thiệt mạng là thành viên của các lực lượng an ninh, AFP cho hay.

Manh mối ban đầu cho thấy, vụ việc có thể do phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) thực hiện.

BBC cho biết cụ thể hơn rằng vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Anbar, và số người thiệt mạng lên đến 45, bao gồm một số quan chức cấp cao của Iraq.

Anbar là nơi xảy ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng người Kurd và các phiến quân ISIS trong vài tuần gần đây.  Theo nguồn tin từ cơ quan Chỉ huy hoạt động Anbar, ba chiếc xe chở bom cùng xe bọc thép Humvee do ISIS chiếm giữ trước đó tham gia vụ tấn công này. Tuy nhiên, nhóm phiến quân này chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trước đó cùng ngày, một cuộc tấn công đã xảy ra ở khu vực Tharthara, phía tây của thành phố Samarra, làm một xe tăng phát nổ bên trong một nhà kho quân đội, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Lực lượng an ninh ở Anbar đang lên kế hoạch nhằm đẩy lui ISIS ra khỏi Ramadi và sẽ thực hiện trong vài ngày tới, một quan chức cấp cao cho biết. Các bệ phóng tên lửa Zelzal-2 do Iran sản xuất đã được chuyển tới Anbar. Zelzal-2 mang theo 600 kg đầu đạn và có tầm phóng từ 100- 300 km.

3.000 binh sĩ cũng hoàn thành khóa huấn luyện gần căn cứ Habbaniya ở đông Ramadi, chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn. Chính quyền Iraq tuần trước bày tỏ lo ngại trước khả năng các phiến quân ISIS có thể tiến gần và chiếm thủ đô Baghdad.

Theo VNE, TRT World

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x