Iraq: ISIS hành quyết 70 người dòng Sunni ở Anbar

08/10/15, 10:33 Thế giới

Các tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng vừa hành quyết 70 người thuộc một bộ tộc dòng Sunni ở miền tây Iraq vì liên minh với chính phủ chống lại nhóm phiến quân.

Các phiến quân ISIS giờ cờ đen của họ ở biên giới giữa Syria và Iraq.

Hôm 4/10 , 70 nạn nhân thuộc bộ tộc Albu Nimr bị hành quyết tại khu vực Tharthar, phía bắc thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh miền tây Anbar, AFP dẫn lời Naim Gaoud, trưởng lão bộ tộc cho biết.

Nạn nhân bị hành quyết là cha hoặc anh em của những người làm cảnh sát, phục vụ trong quân đội… và các tay súng bộ tộc đang giao tranh với Daesh (tên tiếng Arab của ISIS)“, ông Gaoud nói. “Daesh bắn chết họ“.

Theo Hatem al-Gaoud, một thành viên trong bộ tộc, ISIS đã bẫy hàng chục người Albu Nimr ở khu Khanzir thuộc Tharthar kể từ năm 2014.

Chúng tập trung họ lại ở ngoài Khanzir rồi bắn vào đầu“, ông al-Gaoud kể lại. “Tôi không biết ISIS làm gì với thi thể họ. Có thể chúng chôn họ trong những khu mộ tập thể gần nơi hành quyết“.

Phái đoàn Liên Hợp Quốc tại văn phòng về nhân quyền của Iraq xác nhận vụ hành quyết tập thể. “Đây không phải hành động tấn công đầu tiên nhằm vào tộc Albu Nimr do họ tích cực chống lại ISIS“, văn phòng cho biết.

Bộ trưởng Anh về Trung Đông Tobias Ellwood bày tỏ quan ngại sâu sắc và bị sốc khi biết tin vụ hành quyết ở Anbar. “Chúng tôi đã nêu rõ diệt ISIS cần thời gian nhưng chúng tôi sẽ chiến thắng. Chúng lợi dụng danh nghĩa Hồi giáo để thực hiện tội ác và lại tiếp tục hành quyết người dòng Sunni“, ông nói.

Các tay súng bộ lạc địa phương được Mỹ đánh giá là yếu tố chủ chốt để giành lại Anbar cùng nhiều khu vực dòng Sunni khác ở Iraq bị ISIS chiếm năm 2014. Lực lượng an ninh Iraq, được liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích yểm trợ, mở một chiến dịch lớn ở phía tây Ramadi hôm 4/10 để thắt chặt vòng vây ISIS. ISIS chiếm thành phố này hồi Tháng 5 và kiểm soát hầu hết tỉnh Anbar.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x